Tạm dừng, giãn, hoãn tất cả cuộc họp để tập trung cho công tác phòng, chống mưa lũ
Sáng 1-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã họp, chỉ đạo về công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Quang cảnh phiên họp. |
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại phiên họp. |
Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể: Về người, có 4 người mất tích do sạt lở đất xảy ra lúc 6h30 ngày 30/9/2025 tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú. Về nhà ở, tổng cộng 1.815 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó, 6 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 90%), 1.350 nhà phải di dời khẩn cấp và 90 nhà bị cô lập. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau và 116 nhà bị ngập nước.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp. |
Về giáo dục và y tế, có 20 điểm trường bị ảnh hưởng và 1 phòng khám đa khoa bị tốc mái. 5 nhà văn hoá cũng chịu thiệt hại. Về nông, lâm nghiệp, diện tích lúa, ngô, rau màu và cây trồng khác bị ngập, ảnh hưởng lên đến hơn 1.190 ha. Ngoài ra, 1,2 ha rừng bị ảnh hưởng và 2,3 tấn lương thực bị trôi, hư hỏng. Chăn nuôi và thủy sản cũng chịu tác động, 15,74 ha ao hồ bị tràn bờ và 44 lồng, bè nuôi thủy sản bị ảnh hưởng.
Về giao thông, nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc, trong đó có 2 vị trí trên quốc lộ và 66 vị trí trên đường giao thông địa phương. Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính hơn 7.000 m³, cùng với thiệt hại ở 2 cây cầu và 1 cống…
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại phiên họp. |
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của mưa lũ trên địa bàn tỉnh; đồng thời bàn phương án, giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, với phương châm “4 tại chỗ” và công tác vệ sinh, môi trường sau lũ; việc huy động các lực lượng ứng phó với những tình trạng khẩn cấp; công tác cứu hộ, cứu nạn; phương án hỗ trợ, di dời người dân, đặc biệt là những khu vực bị cô lập; phương án đảm bảo giao thông, liên lạc. Lãnh đạo các sở, ngành cũng đưa ra những dự báo diễn biễn tiếp theo của mưa, lũ và những điểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng để có giải pháp ứng phó kịp thời…
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng phát biểu tại phiên họp. |
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, yêu cầu cấp thiết đặt ra là toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân phải nâng cao tinh thần chủ động, chung sức, đồng lòng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong mọi tình huống, ưu tiên số một là cứu người, cứu dân. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, không để tình trạng chồng chéo, thiếu trách nhiệm xảy ra trong công tác chỉ đạo, điều hành.
![]() |
Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Thuận thảo luận tại phiên họp. |
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để mất liên lạc với người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập; đồng thời khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, chủ động tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Cần đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, trụ sở cơ quan nhà nước và nhà ở của nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thành lập Sở chỉ huy tiền phương, tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các vùng bị cô lập, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Giang (cũ) và xã Đồng Văn. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Sở chỉ huy chính tại trung tâm tỉnh Tuyên Quang, chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Công an tỉnh chỉ đạo, cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông; kiên quyết không để các phương tiện qua lại những nơi nguy hiểm.
![]() |
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lại Tiến Giang thảo luận tại phiên họp. |
Các xã, phường, thị trấn cần thành lập Sở chỉ huy tại chỗ, tăng cường tuyên truyền cảnh báo, theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động nắm bắt thông tin, rà soát các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm để có phương án di dời kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Đồng chí cũng đề nghị phân công các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đưa tin thường xuyên, liên tục, chính xác về thiệt hại và công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh; đồng thời phản bác những thông tin sai lệch về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, gây hoang mang trong nhân dân.
![]() |
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình mưa lũ trên địa bàn. |
Bên cạnh đó, cần thiết lập các địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, đồng thời tổ chức phân phối hợp lý, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tạm dừng, giãn, hoãn tất cả cuộc họp để tập trung cho công tác phòng, chống mưa lũ. Giao các sở, ngành và thủ trưởng các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ từ khu vực Hà Giang (cũ) đang công tác tại tỉnh được trở về địa phương để tham gia hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tin, ảnh: Văn Nghị
Ý kiến bạn đọc