09:45, 30/09/2025
- 19h40:
 |
Người dân ở khu vực đường Chiến thắng sông Lô tiếp tục căng dây chằng buộc nhà bè. Ảnh: Thu Hằng |
 |
Lực lượng Công an phường Minh Xuân phân luồng, nhắc nhở người dân không tập trung đông người khu vực đường Chiến Thắng, sat bờ sông Lô. Ảnh Đức Thái |
 |
Đề phòng ngập lụt, nhiều hộ dân ở tuyến đường Quang Trung di chuyển hàng hoá ngay trong buổi tối. Ảnh: Thu Hằng |
 |
Người dân trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, khu vực trũng thấp của phường An Tường đang tích cực chuyển đồ đạc tránh lũ. Ảnh: Hoàng Minh |
 |
Người dân phường Minh Xuân vẫn tiếp tục vận chuyển hàng hoá đến nơi an toàn. Ảnh: Thu Hằng |
- 19h15: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 18 giờ ngày 30-9, đã ghi nhận hơn 1.000 nhà dân bị ngập, hư hỏng, phải di dời khẩn cấp. Trong đó, có 700 nhà bị hư hỏng; 320 nhà phải di dời khẩn cấp; 19 nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở.
Mưa lũ cũng đang làm hàng nghìn nhà dân bị ngập, tập trung ở các phường, xã: Tân Long, Nông Tiến, Thái Bình, Bình Ca, Yên Sơn, Thái Hoà, Nà Hang, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hoá, Hoà An, Kim Bình, Lực Hành, Xuân Vân, Mỹ Lâm, Nhữ Khê, Kiên Đài, Nhữ Khê, Bắc Mê.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu: Các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng, chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.
Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời.
 |
Nước bắt đầu ngập vào đoạn đường qua Quảng trường 26/3 - trung tâm phường Hà Giang 1. Ảnh: Minh Châu |
 |
Người dân phường Minh Xuân đến hiệu thuốc để tích trữ một số loại thuốc dùng cho tình huống khẩn cấp như: thuốc hạ sốt, thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh...Ảnh: Hoàng Minh |
 |
Tiểu thương chợ Tam Cờ khẩn trương bốc hàng hóa chạy lũ. Ảnh: Hoàng Minh |
- 18h45:
 |
Người dân tổ 14 Tân Hà, phường Minh Xuân chủ động di chuyển máy móc đề phòng ngập lụt. |
 |
18h44 phút, người dân một số nơi ở phường Hà Giang 2 vẫn đang tập trung chạy lũ. Ảnh: Duy Tuấn |
- 18h20: Gần 1.000 nhà dân bị hư hỏng, di dời khẩn cấp Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 18 giờ ngày 30-9, đã có ít nhất 700 nhà bị hư hỏng; 320 nhà phải di dời khản cấp; 19 nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở. Mưa lũ cũng đang làm hàng nghìn nhà dân bị ngập, tập trung ở các phường, xã: Tân Long, Nông Tiến, Thái Bình, Bình Ca, Yên Sơn, Thái Hoà, Na Hang, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hoá, Hoà An, Kim Bình, Lực Hành, Xuân Vân, Mỹ Lâm, Nhữ Khê, Kiên Đài, Nhữ Khê, Bắc Mê. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu: Các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời.
 |
18h10 phút vẫn rất đông người dân theo dõi mực nước sông Lô đoạn qua địa bàn phường Minh Xuân. Lực lượng Công an phải túc trực phân luồng điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở người dân không ra khu vực nguy hiểm. Ảnh Lý Thịnh |
- 18h00: Mực nước trên sông Gâm đang lên và dao động trên báo động 3. Mực nước trên sông Lô đang lên, tại trạm Hà Giang mực nước trên BĐ3, tại trạm Bắc Quang dưới BĐ1, tại trạm Vĩnh Tuy, trạm Hàm Yên và trạm Tuyên Quang trên BĐ1. Dự báo: Từ nay đến 6h ngày 01/10/2025, mực nước trên sông Gâm tại Bắc Mê, Na Hang và Chiêm Hoá trên BĐ3 từ 3,0-6,0m. Mực nước trên sông Lô tiếp tục lên. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Mực nước trên sông Lô, Gâm biến đổi phụ thuộc vào lưu lượng xả hồ Tuyên Quang.
- 17h25:
 |
Lũ trên sông Gâm đoạn qua xã Bắc Mê đang lên nhanh. Dự báo nhiều khu dân cư sẽ ngập sâu nếu mưa vẫn tiếp diễn. Ảnh: Duy Tuấn |
 |
Lực lượng chức năng và nhân dân xã Hồng Sơn gia cố đê sông Lô đoạn qua xã. Ảnh: Lý Thu |
- 17h10': Lúc 17h00 ngày 30/9/2025 mực nước trên sông Gâm đang lên và dao động trên báo động 3. Mực nước trên sông Lô đang lên, tại trạm Hà Giang mực nước dưới báo động 3, tại trạm Bắc Quang dưới báo động 1, tại trạm Vĩnh Tuy và trạm Tuyên Quang trên báo động 1, trạm Hàm Yên xấp xỉ báo động 1. Mực nước tại trạm Hà Giang là 102,86m (dưới báo động 3 0,14m), trạm Bắc Quang 68,67m (dưới báo động 1 0,33m), trạm Vĩnh Tuy là 47,31m (trên báo động 1 0,31m), trạm Hàm Yên 32,08m (xấp xỉ báo động 1); trạm Tuyên Quang là 22,48m (trên báo động 1 0,48m); trạm Bắc Mê là 127,62m (trên báo động 3 là 3,62m), trạm Na Hang là 61,80m (trên báo động 3 4,80m), trạm Chiêm Hoá là 42,87m (trên báo động 3 4,37m).
Dự báo: Từ hiện tại đến 5h00 ngày 01/10/2025, mực nước trên sông Gâm tại Bắc Mê, Na Hang và Chiêm Hoá trên báo động 3 từ 3,0-6,0m. Mực nước trên sông Lô tiếp tục lên; tại trạm Bắc Quang, trạm Vĩnh Tuy và trạm Hàm Yên ở mức báo động 1 đến báo động 2; tại trạm Hà Giang trên báo động 2 đến báo động 3; tại trạm Tuyên Quang lên nhanh trên báo động 2 đến báo động 3 (25.00 - 26.00m). Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Mực nước trên sông Lô, Gâm biến đổi phụ thuộc vào lưu lượng xả hồ Tuyên Quang, cần cập nhật thường xuyên.
 |
Lãnh đạo phường Mỹ Lâm kiểm tra, nắm tình hình tại khu vực bị ngập lụt ở tổ dân phố Kim Phú 11. Ảnh: Thu Hương |
 |
Ngôi nhà của ông Vàng Seo Nhà, thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang do mưa bão bị đổ tường và sập mái sau nhà lúc 16h40 phút, chiều ngày 30-9. Ảnh: Minh Thủy |
 |
Lực lượng cứu hộ trục vớt cây gỗ mắc kẹt đề lưu thông dòng chảy dưới chân cầu 3-2 tại phường Hà Giang 2. Ảnh: Hồng Hà |
- 16h35': 28 thôn và trên 1.600 nhà dân của xã Chiêm Hoá bị ngập.
 |
Nhiều ngôi nhà trên địa bàn xã Chiêm Hoá đã ngập trong nước. Ảnh: Hoàng Trang |
 |
Đoàn viên, thanh niên xã Chiêm Hoá đóng gói và chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ngập sâu. Ảnh: Lý Thu |
- 16h00: Đến 16h đã có 600 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 9 nhà sập hoàn toàn; 9 điểm trường học bị ngập; hơn 1.000 ha lúa, ngô cây màu bị thiệt hại.
 |
Lực lượng Công an tham gia cứu hộ các nhà bè trên sông Lô, phường Minh Xuân. Ảnh: Mộc Lan |
- 15h20': Dự báo sẽ có 22 xã, phường có nguy cơ ngập ở độ sâu từ 1-3m, có nơi 4m. Cụ thể gồm: Tân Long, Nông Tiến, Thái Bình, Bình Ca, Yên Sơn, Thái Hoà, Na Hang, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hoá, Hoà An, Kim Bình, Lực Hành, Xuân Vân, P.Mỹ Lâm, Nhữ Khê, Kiên Đài, Yên Sơn, Nhữ Khê, Phường Mỹ Lâm, Bắc Mê, phường Minh Xuân. Dự báo, mực nước trên sông Gâm biến đổi chậm, mực nước tại các trạm: Bắc Mê, Na Hang và Chiêm Hoá ở mức trên báo động 3 từ 3,0 - 6,0m.
 |
Mực nước trên sông Lô đoạn qua xã Tân Quang đang dâng cao. Ảnh: Hạ Hòa |
Mực nước trên sông Lô tại trạm Hà Giang và trạm Tuyên Quang biến đổi chậm ở mức báo động 2 - báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Mực nước lũ, trên sông Lô Gâm lên cao, dòng chảy xiết gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông với độ sâu ngập phổ biến từ 2,0 - 5,0m (thượng lưu và hạ lưu đập thuỷ điện Tuyên Quang có nơi trên 7m (thời gian, độ sâu ngập phụ thuộc vào lưu lượng và thời gian mở cửa xả lũ của thuỷ điện Tuyên Quang) và có nguy cơ gây sạt lở các khu vực ven sông, bờ và bãi sông đặc biệt là nơi có độ dốc lớn, kết cấu đất kém ổn định).
 |
Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ người dân di chuyển tại các khu vực ngập úng xã Nà Hang. Ảnh Phạm Hoan |
 |
Mực nước khu vực cầu Nông Tiến lúc 15 giờ 11 phút. Ảnh: Thu Hằng |
- 14h50': Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) và việc hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở 8 cửa xả đáy, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường:
 |
Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xín Mần bị sạt lở nghiêm trọng (Trong ảnh: Sạt lở tuyến đường Quán Dín Ngài vào thôn Chúng Trải 1. Ảnh: Mạnh Tùng |
- Khẩn trương thông báo về việc xả lũ thuỷ điện Tuyên Quang và Thuỷ điện Thác Bà. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đến người dân đặc biệt đối với các xã ven sông hạ lưu thuỷ điện Tuyên Quang và thuỷ điện Thác bà; các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo thực hiện an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết trung chuyển cát sỏi, tuyệt đối không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về ứng phó cơn bão số 10; không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.
 |
Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ giúp nhân dân vùng xung yếu của Mỹ Lâm đến nơi an toàn. Ảnh: Đoàn Thư |
- Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thời tiết; báo cáo tình hình thiệt hại về cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tuyên truyền cho nhân dân về sử dụng số điện thoại 112 để phản ánh thông tin khi gặp sự cố, thiên tai, thảm họa và những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn tỉnh.
- Rà soát toàn bộ các vị trí xung yếu, đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do các đợt thiên tai trước mà chưa được khắc phục triệt để, có nguy cơ mất an toàn để có phương án sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, nhà máy, cơ sở sản xuất, hệ thống lưới điện, viễn thông… chủ động báo cáo, đề nghị các Sở, ngành chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời đối với các tình huống phức tạp, nằm ngoài khả năng.
- Chủ động rà soát, xác định các khu vực trọng yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng; chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” tham gia khắc phục hậu quả do bão gây ra; đặc biệt là thực hiện các phương án di dời, sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khẩn trương khôi phục sản xuất và các tuyến đường giao thông bị ách tắc.
 |
Lực lượng chức năng giúp dân thu hoạch lúa bị ngập tại Tổ dân phố Mỹ Bằng 12 phường Mỹ Lâm. Ảnh: Đoàn Thư |
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra khi xả lũ hồ thuỷ điện.
- Thực hiện di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, đặc biệt đối với các vị trí đã xảy ra sạt lở; bố trí 100% lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, tuyệt đối ngăn chặn không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.
- Đối với trường hợp thiệt hại về người (4 người mất tích vào 6 giờ 30 ngày 30/9/2025) xảy ra tại xã Lũng Cú: Ủy ban nhân dân xã Lũng Cú khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích; trường hợp cần hỗ trợ; Ủy ban nhân dân xã chủ động đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ; thực hiện các chính sách hỗ trợ thiệt hại theo quy định; báo cáo tiến độ, kết quả khắc phục với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn địa phương phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và sản xuất nông nghiệp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng ứng cứu, hỗ trợ tìm kiếm 4 người mất tích tại xã Lũng Cú.
- Các ngành Công Thương, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục - Đào tạo, Y tế… được giao phối hợp bảo đảm an toàn công trình thủy điện, giao thông, trường học, du lịch, y tế và đời sống nhân dân. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cùng báo, đài tăng cường thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ, xả lũ thủy điện, giúp người dân chủ động phòng tránh.
 |
Km5, QL4C thuộc xã Đồng Văn. Sạt lở đất đá từ taluy dương xuống mặt đường đẩy một chiếc xe đang lưu thông xuống vực. Không có thiệt hại về người. Ảnh: Thảo Nguyên |
- 14h00': Mực nước trên sông Gâm đang lên và dao động trên báo động 3. Mực nước trên sông Lô đang lên và dao động dưới báo động 1.
Dự báo: Từ 14h ngày 30/9 đến 02h ngày 01/10/2025, mực nước trên sông Gâm tại Bắc Mê, Na Hang và Chiêm Hoá trên báo động 3 từ 3,0-6,0m. Mực nước trên sông Lô tiếp tục lên; tại trạm Bắc Quang, trạm Vĩnh Tuy và trạm Hàm Yên ở mức báo động 1 đến báo động 2; tại trạm Hà Giang trên báo động 2 đến báo động 3; tại trạm Tuyên Quang lên nhanh trên báo động 2 đến báo động 3 từ 25.00 - 26.00m.
 |
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp người dân phường Hà Giang 2 di chuyển tài sản. Ảnh: Diệu Kế |
 |
Nước sông Lô tiếp tục dâng cao đoạn chòi cafe KM0 công viên cây xanh, phường Hà Giang 1 lúc 14h00'. Ảnh: Tạ Hương |
13h30':
 |
Km 18 thôn Bắc Bừu xã Ngọc Đường nước sông dâng cao làm một xe khách bị ách tắc. Ảnh Thanh Hoài |
 |
Cầu Chiêm Hóa. Ảnh: Thanh Phúc
 |
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương giúp nhân dân tránh lụt. Ảnh: Thu Hằng |
|
 |
Khu vực trung tâm xã Chiêm Hóa. Ảnh: Huy Hoàng |
 |
Đoạn đường sạt lở tại thôn Minh Lợi, xã Hùng Lợi tỉnh Tuyên Quang ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Ảnh: Minh Thuỷ |
 |
Lực lượng Công an xã Minh Thanh đang tiếp tục cùng người dân thôn Lập Binh gặt, thu gom lúa. Ảnh: Thu Hằng |
 |
Nhiều khu vực xã Yên Lập bị nhập sâu, sạt lở. Người dân đang tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ lồng thuỷ sản. Ảnh: Thu Hằng |
 |
Thôn Yên Phú 4 xã Bắc Mê ngập sâu trong nước. Ảnh: Hoài Lâm |
- 13h15': Do tình hình trên hồ vẫn tiếp tục mưa và lưu lượng về hồ vẫn tăng, mực nước hồ tiếp tục tăng nên Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang tiếp tục mở cửa số 8 vào lúc 14h00 chiều nay.
 |
Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang tiếp tục mở cửa số 8 vào lúc 14h00 chiều nay. Ảnh: Quang Hòa |
- 12h40:
 |
Lãnh đạo xã Thuận Hoà kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và căng dây cảnh báo vết nứt đoạn qua thôn Lùng Pú trên đường đi xã Lùng Tám. Ảnh Khánh Huyền |
 |
Sạt lở taluy dương tỉnh lộ 176B đoạn xã Minh Sơn sang xã Du Già. Ảnh: Hồng Cừ |
 |
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú sơ tán người dân thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú đến nơi an toàn. Ảnh: Hạ Hòa |
 |
Sạt lở taluy phía sau khu lưu trú trường PTDT bán trú TH Tân Lập, xã Tân Quang. Ảnh Hồng Nhung |
 |
Sạt lở khiến nhiều hộ dân xã Lũng Cú thiệt hại về nhà ở và lương thực. Ảnh: My Ly |
 |
Người dân trong khu vực sạt lở xã Lũng Cú được di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: My Ly |
- 12h30: Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 từ đêm ngày 29/9/2025 đến rạng sáng ngày 30/9/2025 trên đại bàn xã Lao Chải có mưa vừa đến mưa to làm đất đá sạt lở vào trường PTDTBT Tiểu học – THCS Lao Chải; nhà của nhiều hộ gia đình và đường liên thôn: Ngài Là Thầu, Nận Lầu, Nhìu Sang, Cáo Sào, Lùng Chu Phùng, Tả Ván bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông, hiện tại không đi lại được.
Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng gần 1 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, phân công các thành viên đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại các thôn, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
 |
Ảnh: Phi Anh |
- 12h10 Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Tuyên Quang:
Lúc 12h00 ngày 30/9/2025 mực nước trên sông Gâm đang lên chậm và dao động trên báo động 3. Mực nước trên sông Lô đang lên và dao động dưới báo động 1 (riêng tại trạm Hà Giang mực nước dưới báo động 3 0,65m).
Dự báo: Mực nước trên sông Gâm biến đổi chậm, mực nước tại các trạm: Bắc Mê, Na Hang và Chiêm Hoá ở mức trên báo động 3 từ 2,0 - 5,0m. Mực nước trên sông Lô tại trạm Bắc Quang và trạm Vĩnh Tuy dưới báo động 1; tại trạm Hà Giang và trạm Tuyên Quang biến đổi chậm ở mức từ báo động 2 đến báo động 3 ( 24.00 - 26.00m). Mực nước trên sông Lô, Gâm biến đổi phụ thuộc vào lưu lượng xả hồ Tuyên Quang, cần chú ý theo dõi.
 |
Đường Minh Khai đoạn qua cổng Trường PTDT nội trú THPT Hà Giang nước đã ngập khoảng 30cm. Ảnh: Duy Tuấn |
|
 |
Nhiều tuyến đường, hộ dân xã Nà Hang bị ngập úng cục bộ. Ảnh: Thanh Tùng
|
|
 |
Lực lượng Công an xã Linh Hồ hỗ trợ nhân dân vận chuyển đồ. Ảnh: Bàn Thanh |
 |
Hàng chục ha lúa và hoa màu thôn Nà Nèn xã Bắc Mê ngập chìm trong nước. Ảnh Thanh Hoài |
 |
Sông Lô đoạn qua phường Minh Xuân. Ảnh: Lưu Khiêm |
- 11h50': Theo Sở Ngoại vụ, văn phòng Ngoại sự huyện Malipho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thông tin về việc Trung Quốc có kế hoạch xả lũ thủy điện Ma Lù Thàng, dự kiến vào lúc 12h (giờ Hà Nội) ngày 30-9.
 |
Sạt lở tại tuyến đường xã Bình An ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân. Ảnh: Hoàng Trang |
 |
Mưa lốc làm sạt lở và sập 1 ngôi nhà tại thôn Xà Phin xã Thanh Thuỷ. Ảnh Thanh Hoài |
 |
Lực lượng Công an xã Yên Nguyên bố trí canh gác khu vực ngập úng và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua cầu tràn thôn Hợp Long 2. Ảnh: Lý Thịnh |
- 11h45':
 |
Lãnh đạo xã Xuân Giang kiểm tra tình hình sạt lở tại địa phương. Ảnh Hồng Nhung |
 |
Người dân xã Sơn Vĩ hỗ trợ nhau lưu thông tuyến đường đi từ xã Xín Cái cũ sang Sơn Vĩ cũ bị sạt. Ảnh: Mai Ánh |
 |
Đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng xã Hoà An hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tại thôn Hạ Đồng. Ảnh: Lý Thu |
 |
Lực lượng công an, quân đội giúp nhân dân thôn Đồng, xã Kiến Thiết tỉnh Tuyên Quang di rời đến nơi an toàn. Ảnh: Minh Thủy |
 |
Người dân tổ Phan Thiết 11, phường Minh Xuân vận chuyển đồ đạc. Ảnh: Thu Hằng |

|
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạm thời huy động trên 30 cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 và lực lượng Biên phòng; xã Lũng Cú huy động 60 dân quân cùng các lực lượng như Công an, cấp ủy cơ quan địa phương và nhân dân tham gia tìm kiếm người mất tích tại thôn Ma Lé, xã Lũng Cú. Ảnh: Ma Thủy |
- 11h30':
 |
Lực lượng Quân sự và Công an xã Tùng Bá cứu hộ công dân bị mắc kẹt dưới chân cầu. Ảnh: Mộc Lan |
 |
Các tiểu thương kinh doanh tại Chợ Phan Thiết, phường Minh Xuân chủ động di dời tài sản. Ảnh: Thuý Nga |
 |
Các tiểu thương kinh doanh tại Chợ Phan Thiết, phường Minh Xuân chủ động di dời tài sản. Ảnh: Thuý Nga |
 |
Công an xã Xuân Vân hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Như Quỳnh |
 |
Lực lượng 4 tại chỗ xã Lực Hành hỗ trợ học sinh và người dân vùng ngập úng. Ảnh: Hạ Hòa |
 |
Nhiều tuyến đường xã Lao Chải bị sạt lở. Ảnh Khánh Huyền |
 |
Sạt lở trên tuyến đường từ trung tâm xã Xín Mần đi xã Nàn Xỉn cũ khiến các phương tiện không thể di chuyển. Ảnh Hồng Nhung |
 |
Sạt lở làm hư hỏng nhà ở của người dân tại thôn Đông Chè, xã Xín Mần. Ảnh Hồng Nhung |
- 11h15':
 |
Xã Chiêm Hóa nước sông dâng ngập một số khu dân cư. Ảnh: Quang Hòa |
 |
Lực lượng chức năng xã Sơn Dương hỗ trợ người dân di chuyển qua cầu tràn, thôn Làng Sảo. Ảnh Lý Thu |
 |
Nhiều nhà dân xã Đồng Văn có nguy cơ bị vùi lấp. Ảnh: My Ly |
 |
Lực lượng chức năng xã Xuân Vân hỗ trợ người dân thu dọn đồ. Ảnh Lý Thu |
 |
Quốc lộ 4C đoạn gần trung tâm xã Đồng Văn bị sạt lở gây khó khăn cho các phương tiện giao thông di chuyển. Ảnh: My Ly |
 |
Lãnh đạo xã Kiên Đài kiểm tra tình hình sạt lở tuyến đường vào trường PTDT Bán trú Tiểu học Kiên Đài. Ảnh: Trang Hoàng |
 |
Nhiều tuyến đường xã Chiêm Hoá bị ngập ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Ảnh: Trang Hoàng |
 |
Nước lũ lên nhanh tại các con suối chảy qua xã Bình An làm cô lập nhiều gia đình. Ảnh: Thu Trang |

|
Các hộ gia đình, cửa hàng trên đường Chiến thắng Sông Lô chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Thùy Lê |
 |
Mưa lũ làm ngập một số tuyến đường vào các thôn xã Tân Trịnh. Ảnh: Thanh Hoài |
- Lúc 11h00 ngày 30/9/2025 mực nước trên sông Lô Gâm như sau: trạm Hà Giang là 102,14m (dưới BĐ3 0,86m), trạm Bắc Quang 67,94m (dưới BĐ1 1,06m), trạm Vĩnh Tuy là 46,54m (dưới BĐ1 0,46m), trạm Hàm Yên 30,92m (dưới BĐ1 1,08m); trạm Tuyên Quang là 19,98m (dưới BĐI 2,02m); trạm Bắc Mê là 126,54m (trên BĐ3 là 2,54m), trạm Na Hang là 60,21m (trên BĐ3 3,21m), trạm Chiêm Hoá là 40,65m (trên BĐ3 2,15m).
 |
Nước đã ngập sâu tại khu vực xã Nà Hang. Ảnh: CTV |
 |
Nước đã ngập sâu tại khu vực xã Nà Hang. Ảnh: CTV |
 |
Nước đã ngập sâu tại khu vực xã Nà Hang. Ảnh: CTV |
 |
Lực lượng chức năng xã Chiêm Hoá hỗ trợ người dân vận chuyển đồ do nước lũ tràn vào nhà. Ảnh: Thu Trang |
 |
Xã Ngọc Đường huy động phương tiện để đưa chiếc xe khách đang bị mắc giữa dòng nước lũ tại Km 18, Quốc lộ 34 đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Kế
 |
Mực nước sông Lô dâng ngập đường đi bộ (bờ kè phía Tây sông Lô, cạnh Bảo tàng Hà Giang). Ảnh: Tạ Hương |
|
- 10h35: Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa
tích luỹ phổ biến từ 10 - 40mm, có nơi trên 70mm.
 |
Người dân xã Bắc Quang gặt lúa chạy lũ. Ảnh Chí Cường - TTVH Bắc Quang
 |
Ảnh: Hồng Cừ |
|
 |
Đến thời điểm 10h30 sáng 30-9, trên địa bàn phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 vẫn có mưa. Ảnh: Hồng Cừ |
 |
Rút kinh nghiệm từ đợt lũ năm 2024, năm nay cửa hàng Chinh Nguyễn, đường Nguyễn Trãi, tổ 8 phường Minh Xuân dọn đồ tránh lũ từ sớm. Ảnh: Hoàng Ngọc |
 |
Nhà máy Thuỷ điện Sông Miện 6 dừng phát điện từ 21 giờ ngày 29-9, mở 7/8 cửa xả lũ. Ảnh: Phạm Hoan |
 |
Nhà máy thuỷ điện Sông Lô 2 xả 5/5 cửa xả lũ. Ảnh: Phạm Hoan |
- 10h20': Theo thông báo của Công ty Thủy điện Tuyên Quang, hện tại lưu lượng về hồ có xu hướng không tăng nữa nên tạm thời cửa số 8 sẽ chưa mở vào lúc 10h30, tuỳ theo tình hình Công ty sẽ thông báo kịp thời.
 |
Lãnh đạo xã Chiêm Hóa kiểm tra tình hình mưa lũ tại thôn Ninh Thái. Ảnh: Bàn Thanh |
 |
Tuyến đường thôn Cờ Tẩu, xã Đường Thượng ngập sâu. Ảnh: Thảo Nguyên |
 |
Tuyến đường vào trường PTDTBT THCS Yên Cường, xã Yên Cường bị ngập. Ảnh: Mai Ánh |
 |
Cán bộ xã Chiêm Hóa giúp người dân di dời đồ vật và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Bàn Thanh |
- 10h00:
- 9h00: Hiện nay mực nước lũ trên sông Lô tiếp tục lên và dao động ở mức dưới BĐ1 (riêng tại Hà Giang trên mức BĐ2); trên sông Gâm lên nhanh ở mức trên BĐ3.
Lúc 09h00 ngày 30/9 mực nước trên sông Lô Gâm như sau: trạm Hà Giang là 101,84m (trên BĐ2 0,84m), trạm Bắc Quang 67,40m (dưới BĐ1 1,60m), trạm Vĩnh Tuy là 46,03m (dưới BĐ1 1,53m), trạm Hàm Yên 30,47m (dưới BĐ1 1,53m); trạm Tuyên Quang là 19,10m (dưới BĐI 2,90m); trạm Bắc Mê là 126,15m (trên BĐ3 là 2,15m), trạm Na Hang là 59,94m (trên BĐ3 2,94m), trạm Chiêm Hoá là 38,84m (trên BĐ3 0,34m);
Lúc 09h00 hồ Tuyên Quang xả xuống hạ du với tổng lưu lượng khoảng 5055m3/s.
Dự báo: Hôm nay (30/9) mực nước lũ trên sông Gâm tiếp tục lên với biên độ 4 - 7m, tại Bắc Mê đạt đỉnh ở mức trên BĐ3 từ 2,0 - 4,0m sau xuống chậm; tại Na Hang và Chiêm Hoá đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 từ 3 - 6m; trên sông Lô tại Tuyên Quang khả năng ở mức trên BĐ2 đến BĐ3.
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Mực nước lũ trên sông Lô Gâm lên cao, dòng chảy xiết gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông với độ sâu ngập phổ biến từ 3,0 - 5,0m (thượng lưu và hạ lưu đập thuỷ điện Tuyên Quang có nơi trên 7m (thời gian, độ sâu ngập phụ thuộc vào lưu lượng và thời gian mở cửa xả lũ của thuỷ điện Tuyên Quang) và có nguy cơ gây sạt lở các khu vực ven sông, bờ và bãi sông đặc biệt là nơi có độ dốc lớn, kết cấu đất kém ổn định).
Trên địa bàn các xã Yên Sơn, Nhữ Khê, Phường Mỹ Lâm xảy ra ngập lụt với độ sâu ngập phổ biến 1 - 3m có nơi trên 4m.
- 8h00:

|
Sông Lô tại Phường HG 1, 2 đang lên cao. Ảnh: Tạ Hương
|

|
Sông Lô tại Phường HG 1, 2 đang lên cao. Ảnh: Tạ Hương
|

|
Sông Lô tại Phường HG 1, 2 đang lên cao. Ảnh: Tạ Hương
|

|
Nước sông Lô dâng cao đoạn chòi cafe KM0 công viên cây xanh, phường Hà Giang 1. Ảnh: Hồng Cừ
|

|
Nước sông Lô dâng cao ngập nhà hàng KM0 ở phường Hà Giang 1. Ảnh: Hồng Cừ
|
Nhóm phóng viên
Ý kiến bạn đọc