Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, Quảng Trị

18:52, 23/05/2026

Sáng 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng di chuyển hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng. (Ảnh: Thanh Giang)

Buổi lễ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện hai tỉnh Savannkhet và Khammuon (Lào).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Thanh Giang)

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của Ban công tác đặc biệt 2 Chính phủ Việt Nam-Lào, Đảng ủy Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị-tỉnh Savannakhet-tỉnh Khammuon (Lào) đã triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 28 Anh hùng liệt sĩ mới được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Thanh Giang)

Đặc biệt, mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập 584 và 589 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào trở về đất mẹ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mới được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Thanh Giang)

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam năm nay càng thiêng liêng và ý nghĩa hơn vì diễn ra trong những ngày toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mới được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Thanh Giang)

Đọc lời điếu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nêu rõ, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất và lòng dũng cảm đã hiến dâng cả tính mạng, công sức của mình để gìn giữ độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc, xây đắp giang sơn tươi đẹp cho muôn đời con cháu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo tham buổi lễ. (Ảnh: Thanh Giang)

Để có được kết quả tự hào hôm nay, có sự kết tinh máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh. Biết bao bà mẹ đã tiễn những người con thân yêu của mình lên đường đánh giặc và vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại... Máu của các anh đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho nhân dân có cuộc sống hòa bình, ấm no.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Thanh Giang)

Đảng, Nhà nước và nhân dân vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn biết bao người mẹ, người cha mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha vẫn còn đau đáu nỗi lòng khi chưa tìm được hài cốt của người thân, đang mỏi mòn ngày đêm trông chờ, mong đợi.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đối với người có công với cách mạng và hưởng ứng Lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Lễ phát động chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Savannakhet, tỉnh Khammoun anh em và đặc biệt là Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 của tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm, cất bốc và hôm nay, sau bao năm tháng xa quê hương đã đưa được các Anh về an nghỉ nơi quê nhà.

Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bè bạn quốc tế, làm sáng ngời truyền thống “giúp bạn là giúp mình”; là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng hai nước Việt-Lào chúng ta. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật về tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, là khúc tráng ca bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản.

Chúng tôi - những người đang sống trong hòa bình, độc lập - xin nguyện tiếp bước con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh; vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất; qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa, bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới
Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển sâu sắc và thực chất hơn.
23/05/2026
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới
Ngày 22/5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.
23/05/2026
Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu
​Chiều 22/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ toàn cầu của Tập đoàn Amazon.
23/05/2026
Bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở
Sáng 23-5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chủ trì lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Hà Nội.
23/05/2026