Đường nối Quốc lộ 2 – cầu km 21, thị trấn Vị Xuyên, bao giờ xong!?

10:07, 14/10/2010

HGĐT - Theo ý kiến phản ánh của người dân ở tổ 14, thị trấn Vị Xuyên nói riêng và những người dân thường xuyên phải đi qua đoạn đường nối Quốc lộ 2 với cầu km21, thị trấn Vị Xuyên thì từ khi khánh thành cầu km21 năm 2004 đến nay, đoạn đường này vẫn chưa được đầu tư xây dựng và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, cứ khi gặp trời mưa, đoạn đường này trở nên lầy lội, gây rất nhiều khó khăn cho việc lưu thông và ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường. Cùng với đó, do lưu lượng người, xe, đặc biệt là các xe vận chuyển quặng, vật liệu xây dựng với trọng tải lớn... thường xuyên qua đây càng làm cho đoạn đường này trở nên xuống cấp nghiêm trọng hơn.


Trao đổi với lãnh đạo thị trấn Vị Xuyên, được biết đoạn đường trên chạy qua tổ 14 của thị trấn và có khoảng 70 hộ làm nhà bám hai bên mặt đường. Hàng ngày, có một lưu lượng khá lớn người dân, học sinh, cán bộ, giáo viên, các phương tiện giao thông từ các xã Bạch Ngọc, Ngọc Linh, Linh Hồ ra và từ các địa bàn bên ngoài vào. Nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng, đoạn đường ngày càng xuống cấp, đặc biệt là vào mùa mưa, cả đoạn đường trở nên lầy lội, nhớp nháp, gây ảnh hưởng rất lớn đến các hộ dân sống trong khu vực và lưu thông qua lại... “Lội” theo con đường nhầy nhụa vào tổ 14, bà con ở đây bức xúc phản ánh, hàng ngày, việc đi lại qua đoạn đường này gặp rất nhiều khó khăn, khi trời mưa đường trơn, lầy, không ít người phải bỏ công việc chỉ vì bị ngã xe, bẩn hết quần áo... Thấy phóng viên đến tìm hiểu sự việc, bà Phạm Thị Thoa, đại diệnmột số hộ dân ở tổ 14 nói một hồi trút sự bực dọc: “Tình trạng đường sá như trên đã tồn tại nhiều năm nay, dân kêu mãi rồi nhưng chẳng thấy chuyển biến gì”. Ông Cấn Văn Hưng, tổ trưởng tổ 14 cho biết, do bức xúc nên mấy hôm trước, nhiều người dân ở tổ cũng đã định kéo lên huyện kiến nghị thi công con đường, nhưng do cấp uỷ, chính quyền địa phương vận động và hứa sẽ đề nghị giải quyết nên người dân không kéo lên huyện nữa...

 

Được biết, với sự quan tâm của tỉnh, ngày 6.8.2009, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường nối Quốc lộ 2 – cầu km21, thị trấn Vị Xuyên. Trên cơ sở đó, giao cho UBND huyện Vị Xuyên làm chủ đầu tư. Mục tiêu xây dựng là phục vụ giao thông trong khu vực thị trấn Vị Xuyên, nối Quốc lộ 2 với cầu km21 để lưu thông với các xã phía Đông sông Lô, đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá của khu vực. Tổng chiều dài tuyến đường là 715m, bề rộng nền đường là 13,5m; có công trình thoát nước dọc hai bên đường... Tổng mức đầu tư trên 4.019 triệu đồng; thời gian thực hiện từ năm 2009 – 2010.

 

Qua đó, Công ty TNHH Quế Lâm được chỉ định thầu xây dựng con đường này. Theo doanh nghiệp này cho biết, để triển khai thi công, nhiều tháng qua doanh nghiệp đã sẵn sàng về máy móc, nhân lực nhằm nhanh chóng hoàn thành con đường, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Mặc dù đến nay chưa nhận được một đồng vốn đầu tư nào của chủ đầu tư, nhưng trước tình trạng lầy lội, đơn vị cũng đã đổ đá lót nền đường và tiến hành làm được khoảng 300m đường đoạn từ Quốc lộ 2 vào. Đoạn còn lại khoảng trên 400m vẫn đang trong tình trạng của một... “thửa ruộng mới bừa”. Để tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến việc thi công tuyến đường chậm, chúng tôi cũng đã làm việc với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Xuyên và được ông Trưởng Ban quản lý cho biết, vướng mắc chính khiến công trình đầu tư đường nối Quốc lộ 2 – cầu km21 chậm là do khâu giải phóng mặt bằng. Huyện đã xây dựng phương án đền bù và đang làm dự toán đền bù, ước tính giá trị giải phóng mặt bằng khoảng trên 2 tỷ đồng; phấn đấu hết tháng 10 này sẽ chi trả cho nhân dân để bàn giao mặt bằng cho bên thi công.

 

Đã hơn 1 năm kể từ khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 2 – cầu km21, 1 đoạn đường dài chưa đến 1km. Song, không biết đến bao giờ con đường này mới xong!? Có “lội” qua đoạn đường trên mới thấy một điều, đoạn đường thì rất ngắn, nhưng thời gian đi qua nó thì lại rất dài. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2010, kết thúc thời gian hoàn thành công trình theo tiến độ tỉnh đề ra, trong lúc người dân vẫn còn khổ, doanh nghiệp vẫn nằm chờ công trình, thiết nghĩ các cơ quan chức năng của huyện Vị Xuyên cần nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao công trình cho nhà thầu thi công.


Hữu Thụy-Huy Toán

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cần sớm khắc phục tuyến đường Cán Tỷ – Thái An
Nhiều ngày nay, người dân xã Thái An (Quản Bạ) luôn sống trong tình trạng bị cô lập, mọi hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa gần như bị ngưng trệ.
27/08/2010
Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ở công trình trường PTTH Nà Chì
HGĐT - Tọa lạc trên quả đồi được san ủi gần 2 ha, trường PTTH xã Nà Chì (Xín Mần) được đánh giá là ngôi trường to đẹp, hoành tráng nhất, nhì trong tỉnh, là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Về diện mạo và quy mô đầu tư là rất lớn và đấy cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ tỉnh xuống cơ sở, sự đầu tư của Đảng, Nhà nước ta cho công tác giáo
27/08/2010
Hồi âm bài: “Phạt vì tháo ghế”
L.T.S: Ngày 23.5.2010, BBT Báo Hà Giang nhận được Công văn số 192/PC67 của phòng PC67 Công an tỉnh Hà Giang nội dung như sau:
27/05/2010
Đèn giao thông ở thị xã... xuống cấp!?
Mấy năm qua, việc trang bị nhiều cột đèn tín hiệu giao thông ở thị xã Hà Giang từng bước tạo nên một nét văn hoá giao thông cho người dân nơi đây.
23/08/2010