Tự hào Cháu ngoan Bác Hồ

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ là một sự kiện lớn nhằm vinh danh và tôn vinh những em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Đây cũng là dịp để các em bày tỏ lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu. Đại hội không chỉ là một hoạt động tuyên dương các em thiếu nhi, mà còn là cơ hội để các em học hỏi và rèn luyện theo gương Bác Hồ, cũng là dịp để các em thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc và hứa phấn đấu học tập, trở thành những công dân tốt trong tương lai.

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tuyên Quang vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gặp gỡ em Mai Thế Nguyên, Liên đội trưởng trường tiểu học Trường Thành, TP Tuyên Quang, em là đội viên tiêu biểu, vừa tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của thành phố vừa qua. Nguyên chia sẻ, để trở thành "Cháu ngoan Bác Hồ", em cần có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đạo đức, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội như giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường, và góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp. Ở trường, ở lớp em cũng tích cực giúp đỡ các bạn khi gặp khó khăn, về nhà thì chủ động phụ bố mẹ việc nhà, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Những việc mà em làm được đều mang lại cho em niềm vui và cũng là động lực để em cố gắng hơn.

 

 

Vừa qua, tại Hội trường Đại hội II của Đảng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình, Hội đồng Đội huyện Chiêm Hoá đã tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ IX – năm 2025. Với những dấu ấn quan trọng in đậm trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Việc huyện Chiêm Hóa tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại đây chính là mong muốn thế hệ măng non của huyện ghi nhớ và hiểu được những giá trị của lịch sử dân tộc, biết trân trọng và biết ơn công lao của các bậc tiền nhân có công trong việc xây dựng quê hương, đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Chiêm Hóa.

Hội đồng Đội huyện Chiêm Hoá có 45 liên đội, 308 chi đội, 12.106 đội viên, 6.488 nhi đồng và 45 tổng phụ trách Đội. Giai đoạn 2020 - 2025, Hội đồng Đội huyện cùng các liên đội đã thực hiện tốt phong trào thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; đẩy mạnh việc học tập và rèn luyện, phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và đạt được những kết quả tích cực. Hội đồng Đội huyện đã tổ chức các hoạt động xây dựng văn hoá học đường thông qua câu lạc bộ kĩ năng sống gắn với phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”.

Nhiều hoạt động ấn tượng tại Đại hội.

Đồng thời, đẩy mạnh giới thiệu gương điển hình tiên tiến trên các chuyên mục “Em làm việc tốt”, “Những bông hoa nhỏ”, “Gương sáng đội viên”. Tập trung nâng cao chất lượng công tác nhi đồng và đội viên. Công tác xây dựng chi đội, liên đội, ban chỉ huy Đội và anh chị phụ trách đảm bảo theo điều lệ Đội. Có hơn 80.000 đội viên được Tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ” giai đoạn 2020 - 2025.  Tại đại hội, các em thiếu nhi cũng đã được tham gia các hoạt động đồng hành: hoạt động trải nghiệm "Đi tìm mật thư", "Tìm dấu đường"; thi trưng bày Không gian sáng tạo và Điểm checkin chào mừng Đại hội.

Các liên đội trong tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ ở cơ sở cùng nhiều hoạt động hưởng ứng.

Tại Liên đội trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Yên Hoa, Liên đội đã tổ chức đại hội và chọn các em đội viên xuất sắc tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện năm 2025. Tham gia Đại hội, các em đội viên ưu tú được vinh danh và nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Na Hang và BCH Huyện đoàn với những thành tích nổi bật trong học tập, công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đây là niềm tự hào, động lực to lớn để các em tiếp tục phấn đấu, noi gương Bác Hồ kính yêu. Sau thành công của Đại hội, đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Na Hang đã tổ chức hành trình về nguồn, báo công dâng Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào - Sơn Dương. Tại đây, các em đội viên đã được tìm hiểu về những dấu ấn lịch sử quan trọng của dân tộc, thắp hương tưởng niệm tại Đình Tân Trào, Lán Nà Nưa – nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Hoạt động tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ và hành trình báo công dâng Bác tại các khu di tích lịch sử là những trải nghiệm quý báu, giúp các em đội viên của Liên đội trường Tiểu học Yên Hoa thêm tự hào, ý thức hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là động lực để phong trào Đội trong nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần bồi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước.

Các đội viên vinh dự đón nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, các em đội viên đều bày tỏ niềm vui và tự hào. Em Chẩu Ngọc Diệp, lớp 6A, trường THCS Lăng Can, Lâm Bình cho biết: “Để xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ em cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, không ngừng hoạt động Đội, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Tham dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ mà còn là động lực to lớn để em tiếp tục cố gắng trên hành trình trưởng thành của mình”.

Em Đỗ Lý Anh Thư, lớp 5D, trường Tiểu học Y Bằng, Yên Sơn chia sẻ: “Là một người dân tộc Dao quần trắng, em rất vui và vinh dự khi được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tuyên Quang. Em sẽ dành những bông hoa điểm tốt của mình để dâng lên Bác Hồ kính yêu, hứa với Bác sẽ không ngừng nỗ lực trong học tập”.

Những bông hoa, những bài ca của các em thiếu nhi dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Em Nguyễn Nhã Uyên, trường THCS Sơn Nam, Sơn Dương phấn khởi cho biết: “Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ là ngày hội của thiếu nhi Tuyên Quang. Với em, đây là cơ hội để em được giao lưu, học hỏi, phấn đấu và rèn luyện bản thân xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Em mong muốn sau đại hội sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để em cùng các bạn được giao lưu, học hỏi và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.

Phát huy truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng, tin tưởng rằng, trong thời gian tới đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh với tinh thần không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu sẽ đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa. Đồng thời, ngày càng có nhiều đội viên, nhi đồng tiêu biểu về mọi mặt.

Tin cùng chuyên mục