Mùa Thu hương cốm mới

09:10, 03/10/2023

BHG - Đất trời vào Thu cũng là lúc những cánh đồng lúa nếp trên địa bàn huyện Bắc Quang trổ bông xanh non, trở thành nguồn nguyên liệu tuyệt vời kết tinh sản phẩm ẩm thực tinh túy, làm say lòng thực khách, đó là cốm. 

Từ lâu, cốm đã trở thành ẩm thực đặc trưng không thể thiếu của đồng bào Tày, Nùng huyện Bắc Quang trước mùa lúa nếp chín. Cốm không chỉ là món ăn truyền thống, được sử dụng trong các dịp lễ hội, đám cưới hay các sự kiện quan trọng khác của người Tày, Nùng mà còn mang ý nghĩa tâm linh, nhân văn sâu sắc. Lúa nếp non chính là biểu tượng của sự tươi mới, tinh khiết của đất trời, biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở. Việc làm cốm từ lúa nếp non được xem là nghi thức tâm linh, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Cuối tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên UBND huyện Bắc Quang tổ chức “Hội thi Cốm – Tinh hoa từ cây lúa” với quy mô cấp huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh nghề làm cốm truyền thống của địa phương gắn với gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống độc đáo, hướng tới mục tiêu phát triển cốm thành sản phẩm hàng hóa, sản phẩm OCOP có thương hiệu trong phát triển du lịch nông thôn bền vững, hiệu quả. Đồng thời, tạo “cú hích” chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao giá trị sản phẩm trên diện tích đất canh tác và tăng thu nhập cho nông hộ.

Phụ nữ Tày xã Quang Minh tỉ mỉ lựa chọn từng bông lúa nếp non để chuẩn bị nguyên liệu làm cốm.
Phụ nữ Tày xã Quang Minh tỉ mỉ lựa chọn từng bông lúa nếp non để chuẩn bị nguyên liệu làm cốm.
Những hạt lúa nếp non, căng mẩy, còn ngậm sữa là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dẻo, thơm của cốm.
Những hạt lúa nếp non, căng mẩy, còn ngậm sữa là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dẻo, thơm của cốm.
Kỹ thuật làm cốm truyền thống theo phương pháp thủ công được trao truyền bí quyết qua nhiều thế hệ. Các công đoạn như nướng, tách hạt, vò, giã, sàng sảy, gói cốm, xôi cốm... đều được thực hiện tỉ mỉ, kỳ công nhằm cho ra đời sản phẩm cốm thơm ngon, hấp dẫn nhất.
Kỹ thuật làm cốm truyền thống theo phương pháp thủ công được trao truyền bí quyết qua nhiều thế hệ. Các công đoạn như nướng, tách hạt, vò, giã, sàng sảy, gói cốm, xôi cốm... đều được thực hiện tỉ mỉ, kỳ công nhằm cho ra đời sản phẩm cốm thơm ngon, hấp dẫn nhất.
 
 
 
 
Qua đôi tay khéo léo của đồng bào Tày đã tạo nên sản phẩm cốm đa dạng như: Cốm tươi, bánh Cốm, Cốm lam, xôi Cốm, chả Cốm, chè Cốm... chất chứa hương vị thơm ngậy, dịu ngọt, quyến rũ vị giác.
Qua đôi tay khéo léo của đồng bào Tày đã tạo nên sản phẩm cốm đa dạng như: Cốm tươi, bánh Cốm, Cốm lam, xôi Cốm, chả Cốm, chè Cốm... chất chứa hương vị thơm ngậy, dịu ngọt, quyến rũ vị giác.
 
 
Hiện nay, ngoài phương pháp làm cốm thủ công, nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện Bắc Quang đã áp dụng công nghệ trong việc làm các loại bánh cốm và sản phẩm từ cốm có chất lượng cao để đưa ra thị trường, trở thành hàng hóa được nhiều người yêu mến ẩm thực quan tâm.
Hiện nay, ngoài phương pháp làm cốm thủ công, nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện Bắc Quang đã áp dụng công nghệ trong việc làm các loại bánh cốm và sản phẩm từ cốm có chất lượng cao để đưa ra thị trường, trở thành hàng hóa được nhiều người yêu mến ẩm thực quan tâm.

Phóng sự ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tìm về hương vị của bánh Trung thu cổ truyền
BHG - Giữa đa dạng thể loại bánh Trung thu được cập nhật theo xu hướng thời đại và nhu cầu của thị trường, cơ sở sản xuất bánh của bà Hoàng Thị Ban vẫn lựa chọn sản xuất bánh trung thu với hương vị truyền thống, sản xuất thủ công không chất bảo quản.
29/09/2023
Hà Giang có 3 món ẩm thực được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam
BHG - Thông tin từ Sở Văn hóa, TT&DL, Hà Giang có 3 món ăn ẩm thực được vinh danh đó là: Món cá Bỗng, món cháo ấu tẩu, món phở ngô.
29/09/2023
Người La Chí xóa bỏ tập quán lạc hậu
BHG - Tập quán lạc hậu (hủ tục) là những rào cản đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của mỗi cộng đồng, địa phương. Việc xác định từng bước xóa bỏ các hủ tục trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số là cần thiết, đòi hỏi sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương.
28/09/2023
Người Hà Giang với hành trình 24 ngày xuyên Việt bằng xe máy
BHG - Với mong muốn thử sức mình qua hành trình xuyên Việt bằng xe máy, từ ngày mùng 1 - 24.9 vừa qua, anh Ma Quốc Trưởng, sinh năm 1972, ở tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, là thành viên Câu lạc bộ chạy Hà Giang Runners đã xuất phát từ điểm Tột Bắc Lũng Cú, Hà Giang với đích đến là đất Mũi Cà Mau. Được biết, anh Trưởng một mình đi xe máy trong hành trình này và mang theo lá cờ của Câu lạc bộ Hà Giang runners để check in, đánh dấu những điểm đã đến.
28/09/2023