Thụy Sỹ hỗ trợ tỉnh Hà Giang phát triển du lịch bền vững

15:45, 01/03/2025

BHG - Ngày 28.2, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch),  đã phối hợp với cơ quan hợp tác phát triển Thuỵ Sỹ, Đại sứ quán Thuỵ Sỹ tại Việt Nam tổ chức lễ khởi động Dự án “Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Lễ ký thư trao đổi về cam kết cung cấp và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại giữa đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam (Ảnh: TITC).
Lễ ký thư trao đổi về cam kết cung cấp và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại giữa đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam (Ảnh: TITC).

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sỹ tại Việt Nam; cùng các chuyên gia, lãnh đạo các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện dự án.

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TITC)
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TITC)

Dự án “Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng ngành du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2027. Nhiệm vụ cụ thể của dự án là hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách ở cấp Trung ương và cấp tỉnh trong việc phát triển du lịch bền vững; tăng cường sự phối hợp, cùng nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch; hỗ trợ các điểm đến cấp địa phương và doanh nghiệp du lịch trong việc đầu tư, vận hành du lịch bền vững. Ba địa phương được lựa chọn triển khai là tỉnh Hà Giang, Quảng Nam và Đồng Tháp.

Tham dự buổi lễ, đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Hà Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và du lịch cũng đã được tỉnh lựa chọn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Với tiềm năng, lợi thế của mình, Hà Giang rất cần có sự hỗ trợ của bạn bè trong nước và quốc tế trong việc hướng dẫn doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế du lịch cũng như triển khai xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch Hà Giang.

  Vừ Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lan tỏa “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á”
BHG - Giải thưởng “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024” do tổ chức du lịch (DL) thế giới World Travel Awards bình chọn không chỉ ghi nhận sự độc đáo, đa dạng về văn hóa của Hà Giang mà còn khẳng định quan điểm “Lấy văn hóa để phát triển DL, lấy DL để bảo tồn văn hóa” là hướng đi đúng đắn, bền vững của tỉnh trong phát triển DL.
28/02/2025
Mùa măng đắng
BHG - Mỗi khi những cơn mưa Xuân bắt đầu rơi trên những cánh rừng đại ngàn, cũng là lúc người dân vùng cao háo hức đón mùa măng đắng (măng vầu). Măng đắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của đồng bào dân tộc mà còn mang đậm hương vị của núi rừng hoang sơ.
28/02/2025
Góp ý vào dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa
BHG - Sáng 28.2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TT&DL) tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, TT&DL chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
28/02/2025
Tháng Giêng miền đá
BHG - Tháng Giêng, trời vùng cao vẫn vương đậm những cơn gió lạnh cuối Đông. Sương mờ phủ lên từng vách đá tai mèo, khiến cả cao nguyên như chìm trong giấc ngủ chập chờn của đất trời. Nhưng đâu đó, hơi thở của mùa Xuân đã len lỏi qua những nhành đào nở muộn, những vạt cải vàng miên man triền núi. Xuân trên Cao nguyên đá không quá rực rỡ nhưng mang vẻ đẹp mộc mạc, bình yên, dung dị đến nao lòng.
24/02/2025