Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc Hà Giang”

18:09, 16/05/2025

BHG - Triển khai Kế hoạch số 748 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980-19.5.2025), từ 15.5, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên  đề:  “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc Hà Giang”.

Tại không gian trưng bày 40 bức ảnh của Bác Hồ tại Hà Giang.
Tại không gian trưng bày 40 bức ảnh về Bác Hồ tại Hà Giang.

Theo đó, tại bảo tàng trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian được chia theo 3 phần: Bác Hồ với Hà Giang; Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nổi bật tại trung tâm khu vực trưng bày là 40 bức ảnh và 112 bộ sách, tài liệu về Bác. Đồng thời, giới thiệu 13 kỷ vật ghi lại cuộc nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang ngày 27.3.1961 tại Sân vận động kỳ đài, nay là Quảng trường 26.3, thành phố Hà Giang và bản trích nội dung 8 lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Các kỷ vật ghi lại cuộc nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 1961.
Các kỷ vật ghi lại cuộc nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 1961.

Không gian trưng bày là hoạt động thiết thực kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 64 năm Ngày Người lên thăm Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Đồng thời, là dịp thể hiện lòng biết ơn, khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, giúp khách tham quan hiểu thêm về tình cảm, sự quan tâm của Người đối với Hà Giang.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đón bình minh từ nơi địa đầu cực Bắc
BHG - Ngược lên miền cực Bắc trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi tìm về Lũng Cú (Đồng Văn) nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên trên bản đồ đất nước. Trên đỉnh núi Rồng, cột cờ Quốc gia Lũng Cú tung bay giữa bầu trời biên giới. Ngắm nhìn non sông từ nơi địa đầu Tổ quốc, chợt dâng trào niềm tự hào dân tộc khi tròn 50 năm non sông quy về một mối; đất nước chuyển mình bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng vươn cao, bay xa.
30/04/2025
Lễ hội truyền thống - sản phẩm du lịch độc đáo ở Mèo Vạc
BHG - Mèo Vạc là huyện vùng cao núi đá, nơi sinh sống của 17 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 78%, còn lại là các dân tộc Lô Lô, Tày, Nùng, Dao, Giáy… Mỗi dân tộc có những nét văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán rất riêng, tạo nên bản sắc vùng miền độc đáo. Một trong những nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào nơi đây đó là các lễ hội truyền thống. Tiêu biểu như: Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai, lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông, lễ hội Bàn Vương của dân tộc Dao, lễ hội rửa làng, cầu mưa của dân tộc Lô Lô, lễ hội múa trống của dân tộc Giáy.
15/05/2025
Hà Giang tổ chức tọa đàm “Du lịch bước vào kỷ nguyên số và hành trình đến tương lai xanh”
BHG - Chiều 14.5, tại khu nghỉ dưỡng H’mong Village (Quản Bạ), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Du lịch Hà Giang bước vào kỷ nguyên số và hành trình đến tương lai xanh”. Dự buổi toạ đàm có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang cùng đông đảo lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp, đối tác hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh.
15/05/2025
Du lịch vươn tầm, nông nghiệp nâng chất: Kỳ 2 - Nâng tầm đặc sản, kiến tạo chuỗi giá trị
BHG - Nếu du lịch là “cánh cửa” đưa Hà Giang vươn ra thế giới, tạo cơ hội giao lưu và phát triển thì nông nghiệp đặc hữu chính là “gốc rễ” gìn giữ bản sắc độc đáo của miền biên viễn cực Bắc. Nhờ tư duy mới, cách làm sáng tạo của tỉnh, những sản vật tinh túy từ núi rừng không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn dần khẳng định vị thế trên thị trường.
15/05/2025