Phụ nữ góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc

15:12, 27/06/2025

BHG - Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hà Giang thời kỳ mới: Tích cực học tập, năng động, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Phong trào đã trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn luyện, khát vọng vươn lên và trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống trong mỗi hội viên.

Phong trào thi đua do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phát động những năm qua được triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội trên toàn tỉnh, thu hút hàng chục nghìn hội viên tham gia. Mục tiêu của phong trào không chỉ dừng lại ở việc khích lệ chị em học tập, lao động sáng tạo mà còn hướng đến việc giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống, từng bước xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hà Giang bản lĩnh, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Từ đầu năm đến nay, có hơn 90.000 lượt hội viên, phụ nữ (HVPN) tham gia các hoạt động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng sống và khởi nghiệp; trên 300 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian, dệt thổ cẩm, hát then, múa khèn được tổ chức tại cơ sở.

Chị Vừ Thị Hà, hội viên phụ nữ xã Vần Chải (Đồng Văn) giới thiệu sản phẩm thêu dệt thổ cẩm cho khách du lịch.
Chị Vừ Thị Hà, hội viên phụ nữ xã Vần Chải (Đồng Văn) giới thiệu sản phẩm thêu dệt thổ cẩm cho khách du lịch.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai thu hút đông đảo HVPN tham gia như: Sinh hoạt chuyên đề, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sống, chuyển đổi số, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ em, bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Thị Sinh, HVPN xã Phong Quang (Vị Xuyên) nhờ tham gia lớp học chuyển đổi số đã giúp chị thành thạo sử dụng điện thoại thông minh để bán nông sản qua mạng. “Tôi bán mật ong, bò gác bếp, rượu ngô qua zalo và facebook; mỗi tháng cũng kiếm được vài triệu đồng”, chị Sinh chia sẻ.

Các cấp Hội Phụ nữ triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số trong khởi nghiệp, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ khi triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ hàng trăm lượt chị em tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 2.000 hộ phụ nữ thoát nghèo nhờ chị em mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt, Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, với các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến giới, hủ tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã nâng cao đời sống và thúc đẩy bình đẳng giới.

Các cấp Hội vận động hội viên tích cực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống thông qua các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ. Qua đó, hình ảnh người phụ nữ Hà Giang hiện lên đầy duyên dáng và khéo léo: Rực rỡ trong trang phục dân tộc, tài hoa trong nấu nướng, linh hoạt khi tham gia trò chơi dân gian. Bằng nhiều hình thức, chị em đã góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu tinh thần và giáo dục thế hệ trẻ sống đẹp, sống có trách nhiệm, tiếp thu giá trị hiện đại một cách hài hòa với truyền thống. Các câu lạc bộ “Phụ nữ với văn hoá truyền thống”, “Phụ nữ bảo tồn trang phục dân tộc”, “Bếp sạch, nhà đẹp”... đang ngày càng phát huy hiệu quả tại nhiều xã, góp phần tạo nên diện mạo Nông thôn mới văn minh, đậm bản sắc.

Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm do chị Vừ Thị Hà, HVPN thôn Vần Chải B, xã Vần Chải ( Đồng Văn) làm chủ đã trở thành mô hình tiêu biểu trong việc kết hợp phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa dân tộc. Từ bàn tay khéo léo và tâm huyết với nghề truyền thống, chị Hà không chỉ giúp nhiều hội viên phụ nữ nghèo có việc làm ổn định, tăng thu nhập mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa nét đẹp thổ cẩm đặc trưng của đồng bào Mông. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ là hàng thủ công mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, bản sắc của người vùng cao, được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Với khí thế thi đua sôi nổi và những việc làm thiết thực, phụ nữ Hà Giang đang ngày càng thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Nông thôn mới, phát triển KT - XH, giữ gìn bản sắc văn hóa và lan tỏa giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới.

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang đạt thành tích Xuất sắc tại Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" khu vực phía Bắc năm 2025
BHG - Trong 2 ngày 23-24.6 tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” đối với các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2025 với chủ đề “Em là mầm non của Đảng”. Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Giang đã đạt thành tích Xuất sắc. 
25/06/2025
Gia đình ba đời giữ nghề phở đỏ ở Xín Mần
BHG - Giữa nhịp sống hiện đại, tại thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), vẫn có những gia đình lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống bằng cả tâm huyết và lòng tự hào. Gia đình chị Lộc Thị Bích, thôn Cốc Pài, là một trong những hộ hiếm hoi còn gắn bó với nghề làm phở đỏ. Qua ba thế hệ, từ ông bà đến cha mẹ và nay là vợ chồng chị Bích, nghề làm phở đỏ không chỉ là nguồn sống mà còn góp phần gìn giữ tinh hoa ẩm thực của quê hương.
25/06/2025
Mèo Vạc, nơi hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc
BHG - Từ bao đời nay, giữa vùng đá tai mèo trùng điệp nơi cực Bắc của Tổ quốc, Mèo Vạc không chỉ được biết đến với phong cảnh hùng vĩ mà còn là nơi bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa nguyên sơ, đậm đà bản sắc của 17 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc như một gam màu độc đáo, cùng nhau tạo nên bức tranh văn hóa sống động, hấp dẫn nơi rẻo cao này.
24/06/2025
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác thơ
BHG - Sáng 23.6, tại thành phố Hà Giang, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác thơ năm 2025. Tới dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các học viên.
23/06/2025