Đoàn nghệ thuật thiếu nhi "Tổ ong nhỏ" của Cuba trở lại Việt Nam

16:57, 20/08/2025

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) ngày 26/8, sẽ diễn ra buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba "La Colmenita" (Tổ ong nhỏ).

Các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật thiếu nhi "Tổ ong nhỏ" trình diễn trên sân khấu.

Được cộng đồng nghệ thuật quốc tế ghi nhận, đánh giá cao bởi phương pháp giáo dục độc đáo, năng lượng tràn đầy và cam kết với các giá trị phổ quát, “Tổ ong nhỏ” sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam vở diễn “Lọ Lem theo phong cách The Beatles”.

Phong cách biểu diễn dí dỏm của các nghệ sĩ "nhí" Cuba.

Đây là một sự tái hiện mới mẻ của câu chuyện cổ tích kinh điển, đan xen cùng những ca khúc bất hủ của nhóm nhạc huyền thoại Anh quốc. Vở diễn dành cho mọi lứa tuổi, là một "bữa tiệc" kết hợp giữa âm nhạc, sắc màu và niềm vui, đồng thời lan tỏa các giá trị về tình bạn, tinh thần đoàn kết và tài năng tập thể.

Được thành lập năm 1990 bởi đạo diễn Carlos Alberto “Tin” Cremata, Đoàn nghệ thuật "Tổ ong nhỏ" đã lưu diễn tại hơn 25 quốc gia, mang theo thông điệp hòa bình đến nhiều sân khấu nổi tiếng trên toàn cầu như: Nhà hát Bread and Puppet (Hoa Kỳ), Nhà hát Odin (Đan Mạch), Nhà hát “People’s Little” (Banglasdesh) hay Nhà hát “Les Mordus” (Bỉ)...
Các thành viên của "Tổ ong nhỏ" dưới ánh đèn sân khấu.

Năm 2007, Đoàn được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của UNICEF. Từ năm 2010, Đoàn có dàn nhạc riêng và từng được đề cử Giải Grammy Latin. Đến năm 2022, "Tổ ong nhỏ" và đạo diễn Cremata đã được trao tặng danh hiệu cao quý nhất của Cuba dành cho lĩnh vực văn hóa: Huy chương Félix Varela hạng Nhất.

Được biết, "Tổ ong nhỏ" từng đến Việt Nam vào tháng 4/2014, trong khuôn khổ Festival Huế.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan
Với 100% số hộ trong thôn là đồng bào dân tộc Cao Lan, trong những năm qua, bà con thôn Thái Bình, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang đã tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Từng lời ca, điệu múa, trang phục truyền thống… đều được người dân nơi đây lưu giữ và lan tỏa trong cộng đồng.
20/08/2025
Giếng nước thần - Báu vật giữa Cao nguyên đá khát
Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi khí hậu khắc nghiệt, quanh năm thiếu nước, lại tồn tại một mạch nước ngầm trong vắt, chảy chưa bao giờ cạn. Người dân gọi đó là giếng nước thần (khu vực trung tâm xã Đồng Văn) - báu vật đất trời ban tặng, vừa nuôi sống bản làng, vừa lưu giữ huyền tích linh thiêng qua nhiều thế hệ.
20/08/2025
Trao 17 giải thưởng và triển lãm tác phẩm xuất sắc Festival Nhiếp ảnh trẻ 2025
Chiều 18/8, Lễ khai mạc và trao giải thưởng Festival Nhiếp ảnh trẻ 2025 đã diễn ra tại Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).
19/08/2025
Sắc đỏ miền sơn cước - Khi người Phù Lá khoác lên mùa lễ hội
Người Phù Lá là một trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, với dân số hơn 10.000 người, sống rải rác ở vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La… Ở Tuyên Quang, đồng bào cư trú chủ yếu tại các xã Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình… và người Phù Lá chỉ chiếm số lượng rất ít, sống xen kẽ với các dân tộc khác, nhưng vẫn gìn giữ được nhiều phong tục, nét văn hóa riêng. Mặc cho những biến động của đời sống hiện đại, sắc màu văn hóa Phù Lá vẫn bền bỉ như những sợi chỉ đỏ trên tấm vải thổ cẩm - khó phai, khó nhòa.
18/08/2025