Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan truyền thông quốc gia cần xây dựng kế hoạch tổ chức bài bản, đồng bộ về quy mô, nội dung và phương thức thực hiện, bảo đảm mỗi chương trình vừa sôi động, hấp dẫn vừa bồi đắp tình yêu quê hương, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển. Bên cạnh đó, việc xây dựng “Lễ hội tinh thần Việt Nam” đòi hỏi tinh thần trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ và đơn vị tổ chức. Mỗi chương trình phải được dàn dựng trên nền tảng giá trị nhân văn, phản ánh tinh thần Việt Nam đương đại trong mạch nguồn truyền thống dân tộc.
Từ concert đến “Lễ hội tinh thần Việt Nam”
Ngày 20/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 7784/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức các concert trong thời gian tới.
Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".
Theo đó, việc tổ chức các concert thời gian qua đã cho thấy hiệu ứng xã hội tích cực. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan truyền thông quốc gia xây dựng kế hoạch duy trì và phát huy các chương trình biểu diễn nghệ thuật với nội dung đổi mới, khuyến khích sự sáng tạo của nghệ sĩ, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và nghiên cứu lấy tên gọi “Lễ hội tinh thần Việt Nam”.
Chỉ đạo của Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu lựa chọn các vùng, miền, tỉnh, thành phố phù hợp để tổ chức các concert vào thời gian thích hợp, tạo hiệu ứng, năng lượng tích cực cho toàn dân tộc, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tổ chức không bảo đảm chất lượng, sai quy định, vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa và đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Trong bối cảnh đất nước phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của công chúng ngày càng trở nên đa dạng và phong phú. Những buổi hòa nhạc quy mô lớn gần đây như “Tổ quốc trong tim”, “Rạng rỡ Việt Nam”… với công nghệ hiện đại, từ âm thanh, ánh sáng, màn hình kỹ thuật số đến các ý tưởng dàn dựng sáng tạo đã tạo nên không gian thăng hoa cảm xúc, nơi hàng chục nghìn người cùng hòa mình trong bầu không khí sôi động.
Dư âm và ảnh hưởng tích cực trong đời sống cho thấy, các chương trình này không chỉ đem lại những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn là thước đo lòng yêu nước gắn liền tinh thần dân tộc, có sức hút sâu rộng đối với khán giả trẻ. Đặc biệt, trong những ngày cả nước hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các buổi biểu diễn âm nhạc không còn là những sự kiện đơn lẻ mà đang trở thành chuỗi hoạt động văn hóa quy mô, được đông đảo công chúng đón đợi.
Tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… việc tổ chức concert đã hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Đây còn là môi trường giúp nhiều nghệ sĩ trẻ khẳng định bản lĩnh, nuôi dưỡng sáng tạo, thể hiện tinh thần hội nhập mà vẫn giữ vững bản sắc dân tộc. Từ nền tảng đó, việc phát triển concert thành “Lễ hội tinh thần Việt Nam” sẽ mở ra cơ hội để định hình một thương hiệu văn hóa quốc gia.
Việc lựa chọn địa phương tổ chức cần phân bổ theo vùng, miền, bảo đảm lễ hội sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều tỉnh, thành phố, vừa khẳng định bản sắc địa phương vừa kết nối trong dòng chảy chung của văn hóa dân tộc. Quan trọng hơn, cần chuyên nghiệp toàn bộ quá trình tổ chức từ nội dung, công nghệ đến khâu phát hành, kiểm soát vé và điều phối khán giả, tránh những bất cập làm ảnh hưởng hình ảnh sự kiện.
Từ những thành công bước đầu của buổi biểu diễn âm nhạc quy mô, việc nâng tầm trở thành “Lễ hội tinh thần Việt Nam” là bước đi cần thiết để kiến tạo biểu tượng văn hóa mang tầm thời đại, khẳng định tinh thần và sức mạnh gắn kết cộng đồng, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn với quảng bá hình ảnh đất nước sẽ góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, khẳng định thương hiệu Việt Nam sáng tạo, nhân văn, hội nhập.
Theo Nhandan.vn
Ý kiến bạn đọc