Định hướng phát triển văn học nghệ thuật và gặp mặt nghệ sĩ tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập

12:50, 07/12/2025

Sáng 7-12, tại Nhà khách Kim Bình, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tổ chức Toạ đàm “Định hướng phát triển nghệ thuật và gặp mặt toàn thể nghệ sĩ tỉnh Tuyên Quang năm 2025”.

Các đại biểu dự buổi Tọa đàm và Gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi Tọa đàm và Gặp mặt.

Dự buổi toạ đàm có đồng chí Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các văn nghệ sỹ tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh qua các thời kỳ.

Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu.
Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm và Gặp mặt.
Từ tháng 7-2025 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang được sáp nhập với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, lấy tên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Tổng số hội viên sau sáp nhập là: 312 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội cơ sở, 6 chi hội chuyên ngành và 1 tổ hội. Những năm qua Hội Văn học Nghệ thuật của Tuyên Quang và Hà Giang cũ đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân bằng các tác phẩm văn học, nghệ thuật tâm huyết, đã có nhiều tác phẩm, tác giả để lại dấu ấn trên con đường phát triển của tỉnh.
Đồng chí Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí Thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi Tọa đàm.
Đồng chí Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí Thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Thảo luận tại toạ đàm, các văn nghệ sĩ đều khẳng định: việc sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang mở ra một khoảng không gian rộng lớn, với bề dày truyền thống văn hoá – lịch sử - cách mạng, tạo nên một nguồn chất liệu vô cùng phong phú cho đội ngũ văn nghệ sĩ.

Đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Toạ đàm và Gặp mặt.
Nhà Văn Phù Ninh, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh phát biểu tại buổi Tọa đàm.
Nhà Văn Phù Ninh, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Bên cạnh đó, xác định mục tiêu trung tâm trong giai đoạn mới là xây dựng một nền văn học nghệ thuật mang bản sắc vùng đông bắc địa đầu Tổ quốc; tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống của cả hai tỉnh cũ; khuyến khích các tác giả sáng tác về con người, lịch sử, bản sắc, đời sống đương đại sau sáp nhập; xây dựng hình ảnh một vùng đất “Hội tụ -lan toả - sáng tạo”.

 
Nhà thơ Tạ Bá Hương, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang phát biểu.
Nhà thơ Tạ Bá Hương, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang phát biểu.
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, bồi dưỡng lực lượng trẻ, đào tạo chuyên sâu, tạo điều kiện đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp cận công nghệ mới, hỗ trợ xuất bản, bảo tồn, lưu trữ và quảng bá tác phẩm trên nền tảng số,…Tổ chức các giải thưởng, trại sáng tác, đổi mới phương thức hoạt động, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần thúc đẩy phát triển văn hoá, kinh tế của tỉnh…
Viện Nghiên cứu Hán Nôm tặng sách Hán Nôm cho Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang.
Viện Nghiên cứu Hán Nôm tặng sách Hán Nôm cho Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang.
Nhà nghiên cứu văn hóa Tống Đại Hồng, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang tặng Usb Tự điển Tiếng Nôm Tày cho Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Nhà nghiên cứu văn hóa Tống Đại Hồng, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang tặng Usb Tự điển Tiếng Nôm Tày cho Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Các văn nghệ sỹ tỉnh Tuyên Quang gặp mặt sau sáp nhập tỉnh.
Các văn nghệ sỹ tỉnh Tuyên Quang gặp mặt sau sáp nhập tỉnh.

Toạ đàm đồng thời là lời cảm ơn của đội ngũ văn nghệ sĩ 2 tỉnh tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đồng hành, ủng hộ văn học nghệ thuật trong thời gian trước và sau thời kì sáp nhập. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cam kết sẽ là ngôi nhà chung, là điểm tựa tinh thần, là bệ phóng tài năng cho toàn thể văn nghệ sĩ tỉnh khi đứng trước kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tin, ảnh: Khánh Trang - Quang Hoà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”
Tối 6-12 (theo giờ Bahrain), tại Trung tâm Triển lãm Thế giới Bahrain (Vương quốc Bahrain), Lễ vinh danh Giải thưởng Du lịch Thế giới 2025 (World Travel Awards – WTA) diễn ra trọng thể với sự tham dự của đại diện các tổ chức du lịch quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan báo chí đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. WTA đã chính thức công bố và trao cúp chiến thắng cho hạng mục “Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam - Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”.
07/12/2025
Tập huấn truyền dạy bảo tồn, phát huy nghệ thuật dân ca, dân vũ dân tộc Lô Lô
Sáng 7-12, tại phường Hà Giang 2, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Tập huấn truyền dạy, bảo tồn, phát huy nghệ thuật dân ca, dân vũ dân tộc Lô Lô tại tỉnh Tuyên Quang…
07/12/2025
Mâm cơm gia đình ngày đông
Khi những cơn gió mùa đông ùa về, quét qua từng mái nhà, mùi hương từ bếp lửa nhỏ lại trở nên đặc biệt quyến rũ. Trong tiết trời se lạnh, một mâm cơm gia đình giản dị nhưng đong đầy tình thương là thứ khiến lòng người ấm lại.
06/12/2025
Ẩm thực căn cước văn hóa
Có những vùng đất không chỉ được định vị bằng tọa độ địa lý, mà còn được nhận diện bởi “tọa độ vị giác” đậm đà hương vị và triết lý cộng đồng. Ẩm thực vùng cao Tuyên Quang đã vượt lên vai trò sinh tồn, trở thành tấm căn cước văn hóa bền vững, lưu giữ mạch nguồn tri thức, lối sống của bao thế hệ, kiến tạo thương hiệu Tuyên Quang trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
06/12/2025