Hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đại nhạc hội đẳng cấp

08:08, 23/02/2026

Những chương trình chính luận - nghệ thuật hùng tráng, những concert giải trí hiện đại tạo nên một không khí âm nhạc sôi động, vừa khơi dậy niềm tự hào, vừa khích lệ sức sáng tạo mới, đã đưa Thủ đô Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm đại nhạc hội mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nơi hội tụ những đại nhạc hội đẳng cấp

Năm 2025, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hà Nội ghi dấu ấn với sự “bùng nổ” của các chương trình nghệ thuật, concert và đại nhạc hội quy mô lớn. Chỉ trong hơn một tháng, gần 10 chương trình cấp quốc gia đã được tổ chức tại nhiều không gian trọng điểm như Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám hay khu di tích Hoàng thành Thăng Long... Mỗi đêm diễn thu hút từ 20.000 đến 50.000 khán giả.

Chuỗi sự kiện đã phác họa bức tranh đa sắc của đời sống âm nhạc Thủ đô. Nổi bật là những chương trình chính luận - nghệ thuật dàn dựng công phu, giàu tính biểu tượng như “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”, “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”... Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại, các chương trình đã tái hiện sinh động những dấu mốc lịch sử hào hùng, tạo nên không gian nghệ thuật vừa trang trọng, vừa giàu cảm xúc.

Song song với dòng chảy chính luận, Hà Nội còn là nơi diễn ra những concert giải trí quy mô lớn, thể hiện sức sống sôi động của thị trường biểu diễn đương đại. Live concert “See the Light” của Mỹ Tâm tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với 40.000 khán giả, đã xác lập một cột mốc mới cho nghệ sĩ solo Việt Nam và tạo dư âm cảm xúc mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, các chương trình giải trí dành cho giới trẻ như “Anh trai say hi”, “Em xinh say hi” cùng nhiều festival âm nhạc quy mô lớn tiếp tục lấp đầy những không gian rộng lớn của Thủ đô, tạo nên nhịp điệu sôi động, trẻ trung. Không chỉ là điểm hẹn của nghệ sĩ trong nước, Hà Nội còn đón nhiều tour diễn quốc tế đỉnh cao. Tiêu biểu là chương trình G-Dragon 2025 World Tour diễn ra tháng 11-2025, cuốn hút khoảng 100.000 khán giả trong và ngoài nước, góp phần đưa Hà Nội - Việt Nam gia nhập nhóm những thị trường giải trí mới nổi hấp dẫn của châu Á.

Sự hứng khởi ấy tiếp tục lan tỏa sang năm mới, thể hiện rõ qua chương trình Hà Nội Countdown 2026 tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đêm 31-12-2025, rạng sáng 1-1-2026. Hàng chục nghìn người dân, du khách cùng đón thời khắc giao thừa trong không gian âm nhạc, ánh sáng rực rỡ bên hồ Hoàn Kiếm, mở ra năm mới với niềm tin và năng lượng tích cực. Những hình ảnh đó cho thấy âm nhạc ở Hà Nội đang trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị hiện đại.

Live concert “See the Light” của ca sĩ Mỹ Tâm thu hút 40.000 khán giả.

Biến âm nhạc thành động lực kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia

Thành công của chuỗi concert và chương trình nghệ thuật năm 2025 không phải là hiện tượng nhất thời, mà phản ánh một quá trình chuẩn bị và định hướng rõ ràng trong phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Từ những đêm nghệ thuật rực rỡ, Thủ đô đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đại nhạc hội tầm vóc quốc gia và vươn ra khu vực.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, không phải ngẫu nhiên Hà Nội luôn được lựa chọn là nơi tổ chức những sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia. Vị trí địa lý trung tâm, hạ tầng đồng bộ, hệ thống thiết chế văn hóa - nghệ thuật quy mô cùng chiều sâu lịch sử - văn hóa nghìn năm đã tạo cho Hà Nội lợi thế mà ít địa phương nào có được.

Để phát triển lâu dài, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, giá trị cốt lõi của các đại nhạc hội nằm ở khả năng đánh thức cảm xúc tập thể. Khi cảm xúc cá nhân được nâng lên thành trải nghiệm cộng đồng, từ đó hình thành sự gắn kết xã hội mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng quan trọng để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, giống như cách nhiều quốc gia đã thành công khi biến lễ hội âm nhạc thành động lực kinh tế cũng như quảng bá hình ảnh quốc gia.

Minh chứng rõ nét là mỗi đại nhạc hội đều kéo theo lượng khách du lịch tăng cao, khiến hệ thống lưu trú, dịch vụ, vận tải và ẩm thực sôi động hơn hẳn. Nắm bắt xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng xây dựng các gói trải nghiệm kết hợp “xem concert - khám phá Hà Nội”. Bên cạnh đó, việc livestream, ghi hình và lan tỏa các chương trình trên nền tảng số đã tạo ra nguồn nội dung giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới công chúng trong nước và quốc tế. Mỗi sự kiện cũng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở các khâu kỹ thuật, hậu cần, sáng tạo nội dung, truyền thông...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, công nghiệp văn hóa là một trong những thế mạnh đặc biệt của Thủ đô. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần qua từng năm, đóng góp khoảng 8% GRDP của thành phố vào năm 2030 và 10% vào năm 2045. Thế mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở nguồn lực văn hóa phong phú, mà còn ở lực lượng sáng tạo đông đảo, tập trung đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ lớn nhất cả nước, cùng tầng lớp dân cư trẻ, có mức sống ngày càng cao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với yếu tố quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ sĩ sáng tạo, đồng thời thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Việc đầu tư xây dựng các công trình mang tính biểu tượng như Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh), Nhà hát Hồ Gươm (phường Cửa Nam), Nhà hát Opera Hà Nội bên hồ Tây... đủ khả năng tổ chức sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế là định hướng quan trọng để Thủ đô nâng tầm vị thế.

Cùng với đó, sau những hiệu ứng tích cực từ chuỗi concert năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển mô hình concert quy mô lớn, đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới hình thành chuỗi sự kiện mang tầm quốc gia tại Hà Nội và các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xã Suối Hai tổ chức Lễ hội truyền thống đình Văn Lai
Ngày 22-2, xã Suối Hai tổ chức Lễ hội truyền thống đình Văn Lai - nơi thờ phụng Tam vị Đức Thánh Tản Viên Sơn Thánh, vị thần đứng đầu trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
23/02/2026
Tam Hưng bảo đảm Lễ hội chùa Bối Khê xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra tốt đẹp
Ngày 22-2, UBND xã Tam Hưng đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội xuân Bính Ngọ 2026 tại chùa Bối Khê - Di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn.
23/02/2026
Hát Môn sẵn sàng cho mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí tại xã Hát Môn rộn ràng khi mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội đền Hát Môn đã hoàn tất.
23/02/2026
Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán: Các điểm di tích, du lịch Hà Nội đón lượng khách tăng mạnh
Ngày 22-2, kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng là ngày cuối cùng các điểm di tích, danh thắng của Hà Nội thực hiện miễn phí tham quan, ghi nhận lượng khách du lịch tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, tại các địa phương tổ chức những lễ hội truyền thống đã tạo được không khí du xuân vui tươi cho người dân và du khách.
23/02/2026