Bảo đảm an toàn cho các lễ hội xuân vùng sông nước

08:47, 04/03/2026

Tại những lễ hội vùng sông nước có số lượng đông khách tham dự, có khi lên tới hàng chục nghìn người, việc bảo đảm các điều kiện tổ chức đã và đang được các cấp chính quyền, ban quản lý khu, điểm di tích quan tâm thực hiện.

Khách du lịch tham quan quần thể danh thắng di tích Tràng An (Ninh Bình).

Tháng Giêng là thời điểm thu hút khách du xuân, tham dự các lễ hội đầu năm, mang nhiều ý nghĩa cho mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Tại những lễ hội vùng sông nước có số lượng đông khách tham dự, có khi lên tới hàng chục nghìn người, việc bảo đảm các điều kiện tổ chức đã và đang được các cấp chính quyền, ban quản lý khu, điểm di tích quan tâm thực hiện.

Các cơ quan chức năng luôn đặt an toàn của người dân lên trên hết, vì vậy việc kiểm soát các phương tiện giao thông đường thủy và nâng cao ý thức của du khách khi tham dự lễ hội luôn được chú trọng.

Nhiều giải pháp được ban tổ chức các lễ hội triển khai đồng bộ như: Yêu cầu các phương tiện tham gia chở khách phải được đăng kiểm định kỳ, có đầy đủ giấy tờ pháp lý và trang bị các thiết bị an toàn theo quy định; áp dụng quy định nghiêm ngặt về tải trọng, tuyệt đối không chở quá số người quy định; trang bị và yêu cầu du khách mặc áo phao trước khi xuất bến; hạn chế hoặc cấm các loại thuyền nhỏ, không chuyên dụng tại các khu vực đông người có thể gây nguy hiểm.

Ban tổ chức cần có kế hoạch chi tiết về an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng như công an, biên phòng, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, y tế để bảo đảm công tác quản lý và ứng cứu kịp thời.

Ngoài ra, cần sử dụng công nghệ như: Camera giám sát, flycam theo dõi tình hình hoạt động, phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền về các quy định an toàn và cách phòng tránh cho du khách ngay tại cửa ngõ ra vào khu vực lễ hội.

Trong dịp đón Tết, vui xuân vừa qua, tỉnh Ninh Bình đã đón hơn hai triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, đứng thứ 2 toàn quốc về lượng khách và doanh thu từ du lịch. Việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho các du khách tại các khu du lịch luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Ban quản lý các khu, điểm du lịch phối hợp các cơ quan chức năng chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn, nhất là các phương tiện đường thủy như thuyền, đò chở du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng cho biết: Những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các xã, phường tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ bảo đảm điều kiện tổ chức.

Trong đó, Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng phương án và thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông… tại các lễ hội, các khu di tích, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, mục tiêu của tỉnh trong phát triển du lịch là đáp ứng các điều kiện an toàn và tạo một không gian trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong nước, đồng thời hướng đến đáp ứng các yêu cầu cao hơn để thu hút đông đảo du khách nước ngoài.

Một trong những nơi cao điểm trong mùa lễ hội là khu di tích chùa Hương (Hà Nội). Lượng khách thăm viếng luôn đạt hàng chục nghìn người mỗi ngày đã tạo ra áp lực lớn đối với công tác tổ chức, quản lý và bảo đảm an toàn. Trên tinh thần đổi mới, văn minh và hướng tới phát triển bền vững, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những ngày đầu mùa lễ hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, Vương Trọng Đạo cho biết: Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 được tổ chức theo phương châm “An toàn-Thân thiện-Chất lượng”, trong đó chú trọng nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm của không gian di tích, danh thắng. Công tác tổ chức được triển khai sớm, có kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, bảo đảm lễ hội diễn ra trang trọng, nền nếp và đúng quy định.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn cho khách du lịch chùa Hương được đặt lên hàng đầu, nhất là đối với hoạt động vận chuyển bằng đò, thuyền trên suối Yến.

Các phương tiện đò, thuyền tham gia phục vụ lễ hội đều được kiểm tra kỹ thuật, đăng ký, đăng kiểm theo quy định; người lái đò được tập huấn nghiệp vụ và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn.

Du khách khi tham gia hành trình trên suối Yến được yêu cầu sử dụng áo phao đầy đủ; lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Ngoài ra, xuồng máy được sắp xếp tại bến Yến, cầu Hội và bến Thiên Trù để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. Các lực lượng tham gia phục vụ lễ hội, nếu không làm nhiệm vụ đặc biệt, đều sử dụng đò chèo tay khi di chuyển. Quy định này nhằm bảo đảm an toàn, giữ gìn không gian văn hóa truyền thống và tạo trải nghiệm thanh bình đối với du khách.

Không chủ quan, lơ là trong công tác bảo đảm an toàn cho du khách, đó không chỉ là mong muốn mà là nhiệm vụ bắt buộc và trách nhiệm của các cấp chính quyền và ban quản lý, ban tổ chức để lễ hội thật sự mang lại niềm vui và sự bình an cho du khách và cộng đồng.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động đặc sắc tại các lễ hội xuân
Ngày 28-2, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc tại các lễ hội đầu năm.
28/02/2026
Ngày Thơ Việt Nam với chủ đề “Trước biển lớn”
Sáng 28-2, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 với chủ đề “Trước biển lớn”.
28/02/2026
Xã Liên Hiệp tổ chức Lễ hội Nhảy lửa và Khánh thành nhà văn hóa cộng đồng của dân tộc Pà Thẻn
Tối 27-2, tại thôn Trung Sơn, xã Liên Hiệp đã tổ chức Lễ hội Nhảy lửa người Pà Thẻn năm 2026 và tổ chức Khánh thành công trình nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng dân tộc Pà Thẻn thôn Trung Sơn trị giá gần 2 tỷ đồng. Dự lễ hội có lãnh đạo xã Liên Hiệp; đông đảo nhân dân và du khách.
28/02/2026
Lễ hội Lồng Tồng người Tày ở Lào Cai
Vào mỗi dịp đầu năm mới, đồng bào các dân tộc, nhất là dân tộc Tày tỉnh Lào Cai lại nô nức, phấn khởi tham gia Lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi Hội xuống đồng. Đây là lễ hội độc đáo của người Tày, mang theo thông điệp cầu cho quốc thái, dân an, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
03/03/2026