Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân

09:11, 26/03/2026

Sáng 25/3 (tức 7/2 âm lịch), Ủy ban nhân dân phường Lê Chân (Hải Phòng) tổ chức Lễ cáo yết, dâng hương Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân-Xuân Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu dâng hương trong Lễ cáo yết tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Nghè, mở đầu cho các hoạt động của Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây là nghi lễ mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội nhằm tưởng nhớ công đức vị nữ tướng có công khai hoang, lập ấp, đặt nền móng hình thành trang An Biên xưa - tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay.

Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ cáo yết được cử hành trang nghiêm tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Nghè; tiếp đó, các đại biểu dâng hương tại tượng đài Nữ tướng Lê Chân và đình An Biên.

Theo sử sách, Nữ tướng Lê Chân quê tại xã An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương xưa (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh). Bà là người có chí khí, đã cùng nhân dân khai hoang, lập ấp, tổ chức sản xuất, hình thành nên vùng đất trù phú ven biển.

Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, bà hưởng ứng, lập nhiều chiến công và được phong Thánh Chân công chúa, giữ chức Trấn Đông Đại tướng quân, thống lĩnh đạo quân Nam Hải, đảm trách nhiệm vụ phòng thủ vùng biển - vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận “Hải tần phòng thủ”.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Hán xâm lược, bà chiến đấu anh dũng, giữ trọn khí tiết, trở thành biểu tượng tiêu biểu của tinh thần yêu nước.

Để tưởng nhớ công lao của bà, nhân dân trang An Biên lập An Biên cổ miếu, tức đền Nghè ngày nay, thờ phụng và tôn bà là Thành hoàng, Thánh Mẫu của vùng đất Hải Phòng.

Ngày Thánh đản, mồng 8/2 âm lịch hằng năm trở thành lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27/3 (tức ngày 7-9 tháng 2 âm lịch) tại đền Nghè, đình An Biên và khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân (Hải Phòng).

Lễ hội gồm hai phần: phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống với các hoạt động như lễ cáo yết, dâng hương, tế nữ quan, rước bộ; phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: không gian chợ quê, hội thi hoa thủy tiên, thể dục dưỡng sinh, cờ người, các trò chơi dân gian, cùng các giải thi đấu bóng đá thiếu niên, cầu lông, bóng bàn.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Khúc khải hoàn Nữ tướng Lê Chân”, tái hiện hào khí lịch sử và tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất An Biên-Hải Phòng.

Tại đền Nghè còn diễn ra các hoạt động như hát ca trù, diễn xướng chầu văn gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tri ân công lao của Nữ tướng Lê Chân, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, quảng bá hình ảnh, con người và các điểm du lịch tâm linh của Hải Phòng tới đông đảo du khách trong và ngoài thành phố.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lan tỏa tri thức từ văn học nữ đạt giải Nobel
Ngày 25/3, tại Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng diễn ra chương trình giới thiệu sách “Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel - Sống và viết” và giao lưu với nhà thơ-dịch giả Bùi Xuân, thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên và người yêu văn học tham dự.
26/03/2026
Điện ảnh Mỹ - Dấu ấn tại Liên hoan phim Châu Á – Đà Nẵng 2026
Diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”, năm nay Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026 mang đến cho khán giả những chương trình phim hết sức hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ” với những bộ phim tiêu biểu trong dòng chảy lịch sử phát triển điện ảnh.
26/03/2026
Niềm tin của Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thế hệ trẻ Việt Nam
Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định, thanh niên “là lực lượng tiên phong”, “xung kích đóng vai trò nòng cốt trong cách mạng”, “là những người nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc”...
26/03/2026
Thường thức "Trong và Ngoài" của Nguyễn Trà Vinh
Sơn mài vốn là chất liệu của chiều sâu và sự chờ đợi. Mỗi lớp màu được phủ xuống rồi mài lên là một lần thời gian can dự vào tác phẩm. Họa sĩ Nguyễn Trà Vinh đã khai thác chính đặc tính ấy để đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa nội tâm và thế giới chung quanh trong triển lãm "Trong và Ngoài".
26/03/2026