Khám phá sắc màu văn hóa vùng cao tại Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

14:53, 24/04/2026

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động giàu bản sắc, tái hiện không gian văn hóa tiêu biểu của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Điểm nhấn là chợ phiên vùng cao với chủ đề “Sắc màu Lai Châu” giới thiệu đời sống, ẩm thực và phong tục của đồng bào.

Tiết mục văn nghệ do đồng bào các dân tộc biểu diễn.

Hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng gồm: Tày, Nùng (Thái Nguyên); Dao (Hà Nội); H'Mông (Tuyên Quang); Mường (Phú Thọ); Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Raglai (Khánh Hòa); Ê Đê (Đắk Lắk); Khmer (Cần Thơ) tham gia, góp phần bảo đảm tính chân thực cho các sự kiện.​

Chợ phiên “Sắc màu Lai Châu” tái hiện không gian miền núi, kết hợp các hoạt động vui chơi và giao lưu văn hóa. Khoảng 40 gian hàng được bố trí, trong đó có 33 gian giới thiệu sản vật địa phương, 6 gian tiêu biểu của Lai Châu cùng khu ẩm thực và dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Tại đây, công chúng không chỉ thưởng thức đặc sản mà còn trực tiếp tham gia chế biến các món ăn truyền thống như đồ xôi màu, giã bánh dày, làm bánh trắng...

Bên cạnh đó, triển lãm ảnh “Rộn ràng sắc màu phiên chợ” với khoảng 50 tác phẩm về vùng đất và con người Lai Châu sẽ mang lại góc nhìn trực quan, giàu cảm xúc cho du khách.

Không gian "Sắc màu chợ phiên" sôi nổi với các tiết mục dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian như đánh quay (tu lu), đánh pao, đánh yến, đu dây, đẩy gậy… của đồng bào các dân tộc tham gia.

Đồng bào dân tộc H'Mông giới thiệu nghệ thuật và trình diễn múa khèn và giao lưu cùng du khách. Du khách có thể tìm hiểu cấu tạo nhạc cụ, cách biểu diễn và trực tiếp trải nghiệm cùng nghệ nhân. Song song là hoạt động giới thiệu, tái hiện không gian lao động đặc trưng các nghề thủ công truyền thống của đồng bào Lai Châu như in sáp ong, dệt vải của người Lự, làm bánh của người Giáy…

Hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng sẽ tham gia chương trình.

Cùng phần hội, các nghi lễ được tổ chức trang trọng với hoạt động tái hiện Lễ cúng thần rừng (háu đoong) của dân tộc Giáy và Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự. Đây là những nghi lễ phản ánh quan niệm sống hài hòa với tự nhiên đồng thời gửi gắm ước vọng về mùa màng thuận lợi, đời sống ổn định, gia đình no ấm...

Văn hóa Đồng bằng Bắc Bộ được giới thiệu thông qua không gian giới thiệu và trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ. Tại đây sẽ trưng bày khoảng 30 tác phẩm tiêu biểu như “Đám cưới chuột”, “Chăn trâu thả diều”, “Mục đồng thổi sáo”…

Cùng với đó là hoạt động trải nghiệm “Em là nghệ nhân tranh Đông Hồ” tạo điều kiện để khách tham quan đặc biệt là học sinh tìm hiểu quy trình làm tranh truyền thống. Nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ sẽ giới thiệu về nghệ thuật làm tranh, hướng dẫn đồng bào và du khách trải nghiệm các công đoạn làm tranh, từ học cách pha màu tự nhiên, phết màu và dập khuôn in...

Chuỗi chương trình tại “Ngôi nhà chung” các dân tộc Việt Nam trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 diễn ra từ ngày 30/4-3/5, góp phần tôn vinh giá trị truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các vùng miền đồng thời tạo thêm lựa chọn cho du khách trong hành trình khám phá bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vĩnh Long triển lãm 170 tác phẩm tranh, ảnh nghệ thuật
Sáng 24/4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh với chủ đề: “Thành tựu 51 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long”.
24/04/2026
Nghệ sĩ phải luôn trau dồi năng lực chuyên môn để xây dựng những tác phẩm nghệ thuật đúng đắn, có thẩm mỹ cao
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa hoạt động tích cực, đặc biệt thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của người hoạt động...
24/04/2026
Thái Nguyên “Âm vang miền di sản”: Đánh thức hồn cốt văn hóa bằng nghệ thuật đương đại
Tối 25/4, tại Thái Nguyên, chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể với chủ đề “Âm vang miền di sản” sẽ chính thức diễn ra, với một không gian nghệ thuật giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại.
24/04/2026
75% du khách đến Bắc Ninh du lịch văn hóa tâm linh gắn với di tích
75% du khách đến Bắc Ninh du lịch văn hóa tâm linh, gắn với các di sản, di tích văn hóa là con số được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa với phát triển du lịch văn hóa tâm linh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" do Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức ngày 23/4.
24/04/2026