Lễ hội “Miền chè di sản” xã Cao Bồ năm 2026

11:39, 20/04/2026

Sáng 20-4, UBND xã Cao Bồ tổ chức Lễ hội “Miền chè di sản” lần thứ III năm 2026. Dự lễ có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ hội.
Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ hội.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú như: Thi kéo co, đẩy gậy, biểu diễn văn nghệ, sao chè thủ công, thi ẩm thực… tạo không khí vui tươi, hấp dẫn. Cao Bồ là xã vùng cao có 11 thôn, với trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Nằm trong dải Tây Côn Lĩnh, địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng, rất phù hợp cho cây chè Shan tuyết phát triển.

Cách sao chè cổ thụ truyền thống trên bếp lửa của người dân Cao Bồ đem đến hương vị riêng có.
Cách sao chè cổ thụ truyền thống trên bếp lửa của người dân Cao Bồ đem đến hương vị riêng có.

Hiện nay, xã có gần 1.000 ha chè Shan tuyết, trong đó có trên 875 ha cho thu hoạch, nhiều cây có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm, được người dân chăm sóc, thu hái và chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống, tạo nên sản phẩm chè có hương vị đặc trưng, được thị trường ưa chuộng. Không chỉ nổi tiếng với chè Shan tuyết, Cao Bồ còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao như nghề chạm bạc, trang phục truyền thống, các làn điệu dân ca, nghi lễ, phong tục tập quán. Đây là tiềm năng lớn để phát triển du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu trải nghiệm sao chè thủ công tại lễ hội.
Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu trải nghiệm sao chè thủ công tại lễ hội.

Thông qua lễ hội, xã Cao Bồ tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng chè Shan tuyết, tôn vinh nghề truyền thống, đồng thời thu hút du khách và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Phần thi đẩy gậy thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ.
Phần thi đẩy gậy thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ.

Tin, ảnh: Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đề xuất người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11
Sáng 20-4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày tờ trình Dự án Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.
20/04/2026
Hướng học sinh gìn giữ di sản quê hương
Với mong muốn góp phần bảo tồn giá trị và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh sưu tầm, khai thác và đưa các giá trị văn hóa phi vật thể vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao trong nhà trường, ngày 20-4, tại trường THPT Nguyễn Văn Huyên đã diễn ra hoạt động giáo dục “Em yêu di sản quê em”.
20/04/2026
Lễ hội Bình Đà 2026 chính thức khai mạc
Tối 19/4, tại xã Bình Minh, Hà Nội, Lễ khai hội Bình Đà xuân Bính Ngọ 2026 đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự trong không khí trang nghiêm, rộn ràng.
20/04/2026
Cẩn trọng khi làm phim về làng nghề truyền thống
Gần đây, dòng phim khai thác làng nghề truyền thống thu hút sự quan tâm của khán giả khi tái hiện đời sống lao động và khơi gợi ý thức giữ gìn di sản.
20/04/2026