Nghi thức tiếp nhận mã - điểm nhấn văn hóa tâm linh tại Lễ hội Bình Đà

08:15, 17/04/2026

Chiều 16/4, trong khuôn khổ Lễ hội Bình Đà, nghi thức tiếp nhận mã do Hội tế nữ thôn Chua dâng lên Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Đức đại vương Linh Lang đã được tổ chức trang trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Đoàn rước xuất phát từ khu vực trước Nhà văn hóa thôn Chợ.

Dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Minh; Nguyễn Văn Biên, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã; Nguyễn Văn Thêm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Theo nghi lễ truyền thống, đoàn rước xuất phát từ khu vực trước Nhà văn hóa thôn Chợ, trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đi đầu là đội cờ, tiếp đến là các bô lão, đại diện Hội tế nữ thôn Chua trong trang phục lễ truyền thống, thực hiện nghi thức dâng mã với đầy đủ lễ vật theo phong tục cổ truyền. Tiếng trống, tiếng chiêng hòa quyện cùng nhịp bước của đoàn rước tạo nên không gian linh thiêng, đậm đà bản sắc văn hóa dân gian.

Mã lễ sau khi được tiếp nhận đã được rước về Nhà văn chỉ.

Mã lễ sau khi được tiếp nhận đã được rước về Nhà văn chỉ - địa điểm linh thiêng gắn với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng địa phương. Tại đây, các nghi thức tế lễ tiếp tục được cử hành theo đúng trình tự, thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ông Nguyễn Văn Thêm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Minh cho biết, nghi thức tiếp nhận mã và rước về Nhà văn chỉ là một trong những hoạt động tiêu biểu của lễ hội, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, hun đúc tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Các đại biểu tham gia Lễ tiếp nhận mã.

Lễ hội Bình Đà không chỉ là sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc mà còn là điểm nhấn trong phát triển du lịch văn hóa của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa tới bạn bè trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Lễ hội Bình Đà Xuân Bính Ngọ 2026, các nghi lễ chính diễn ra liên tục từ ngày 12-22/4. Mở đầu là lễ dâng bò (12/4), tiếp đến lễ dâng hương Đức đại Vương Linh Lang tại Đình Ngoại (13/4). Ngày 16-17/4 diễn ra các nghi thức tiếp nhận, rước và dâng mã giữa các thôn, Đền Nội và Đình Ngoại. Ngày 18/4 là rước lễ truyền thống. Lễ khai mạc chính thức diễn ra ngày 19/4. Từ ngày 20-22/4 là các hoạt động tế lễ, dâng hương và thi làm bánh trôi, bánh chay dâng Đức Quốc Tổ…

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Những người góp phần quảng bá và gìn giữ di sản
Để mạch nguồn di sản được bảo tồn và tỏa sáng, các nghệ nhân ở Bắc Ninh đã không ngừng sáng tạo, tham gia sâu vào các hoạt động quảng bá, trải nghiệm, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.
17/04/2026
Gìn giữ và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là “hệ điều tiết” cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Văn hóa góp phần tạo chuẩn mực đạo đức xã hội, củng cố môi trường lành mạnh và sức đề kháng trước xung đột giá trị trong kỷ nguyên số.
17/04/2026
EP “Lạc mất bản đồ” đánh dấu sự ra mắt Ban nhạc Picker Band
Ngày 15/4, ban nhạc gồm 6 thành viên mang tên Picker Band đã chính thức được ra mắt tại Hà Nội. Với EP đầu tay “Lạc mất bản đồ”, nhóm đưa ra tuyên ngôn về câu chuyện âm nhạc của những người đàn ông trưởng thành đã bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống.
16/04/2026
“Sắc màu Đất Quảng” – Lan tỏa giá trị bền bỉ của mỹ thuật Đà Nẵng
Triển lãm “Sắc màu Đất Quảng” được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu sự hội tụ của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố Đà Nẵng sau những thay đổi về không gian hành chính-văn hóa.
16/04/2026