Dự lễ khai mạc, phía Trung Quốc có ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; ông Mạnh Quảng Lộc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Trung Quốc.
Phía Việt Nam có ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng giới văn hóa, nghệ thuật, báo chí và bạn bè hữu nghị hai nước.
Triển lãm do Ban Liên lạc quốc tế (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Trung Quốc) phối hợp Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phúc Kiến, Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hạ Môn, Ban Tuyên truyền Quận ủy Tập Mỹ (thành phố Hạ Môn), Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Phát biểu khai mạc, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội nhấn mạnh: Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc thành công tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới đồng thời định hướng rõ ràng cho hợp tác giao lưu nhân văn hai bên. Việc tổ chức triển lãm hôm nay là hành động thực nhằm hiện thực hóa những nhận thức chung đó, lấy nghệ thuật làm cầu nối, tiếp tục viết những trang mới cho tình hữu nghị láng giềng giữa hai nước.
![]() |
| Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phát biểu. |
Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm thư họa tiêu biểu của Trung Quốc. Với bút pháp truyền thống, các nghệ sĩ khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, phản ánh chiều sâu văn hóa và nhịp sống đương đại trong sáng tạo nghệ thuật.
![]() |
| Trưng bày các tác phẩm thư họa Trung Quốc. |
Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu một số sản phẩm thủ công tinh xảo của nghệ thuật chế tác kiến trản và điêu khắc ngọc. Trong lễ khai mạc, các nghệ sĩ Trung Quốc đã mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc. Nghệ sĩ Kinh kịch Mạnh Quảng Lộc biểu diễn trích đoạn “Bồ Tát Man-Hoàng Hạc Lâu” và nghệ sĩ Nam Âm Hoàng Yến Hồng thể hiện tiết mục “Xuân quang minh mị”.
![]() |
| Trưng bày thủ công mỹ nghệ truyền thống Trung Quốc. |
Kinh kịch và Nam Âm là 2 loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Kinh kịch là biểu tượng của nghệ thuật sân khấu truyền thống Trung Quốc và Nam âm có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, được ví như “hóa thạch sống của âm nhạc Trung Quốc”.
![]() |
| Nghệ sĩ Hoàng Yến Hồng biểu diễn tiết mục “Xuân quang minh mị”. |
Khởi xướng năm 2019, Mùa sáng tác văn hóa, nghệ thuật ASEAN được tổ chức tại thành phố Hạ Môn (Trung Quốc), thu hút sự tham gia của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm quốc tế “Hòa mỹ đồng hành-Nghệ thuật kết nối Con đường tơ lụa trên biển” lấy thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) làm điểm tựa, hướng tới Trung Quốc, ASEAN và các quốc gia dọc tuyến “Con đường tơ lụa trên biển” để xây dựng thương hiệu giao lưu văn hóa quốc tế chất lượng cao. Triển lãm tại Việt Nam tạo động lực mới trong hợp tác về văn hóa, du lịch và kinh tế, thương mại.
![]() |
| Trưng bày tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm. |
Trong thời gian diễn ra sự kiện, đoàn nghệ sĩ Trung Quốc sẽ làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Lân Tinh Foundation, khảo sát thực tế tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam... Những hoạt động này tạo nền tảng thiết thực trong phối hợp tổ chức triển lãm, trao đổi nghệ sĩ, sáng tác lưu trú thời gian tới.















Ý kiến bạn đọc