Tinh hoa lân sư rồng toàn quốc tranh tài tại Lâm Đồng

08:17, 08/04/2026

Trong các ngày 8-10/4, Giải vô địch các đội mạnh lân sư rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của 16 đội.

Nội dung múa rồng truyền thống tại tại Giải vô địch các đội mạnh lân sư rồng toàn quốc năm 2025. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 7/4, Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng công bố Giải vô địch các đội mạnh lân sư rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026.

Theo Ban tổ chức, đây là sự kiện thể thao-văn hóa trọng điểm cấp quốc gia, nhằm tôn vinh bộ môn nghệ thuật truyền thống, đồng thời mang sứ mệnh chiến lược trong việc gìn giữ văn hóa bản địa và phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa nghệ thuật, vinh danh di sản và kích cầu du lịch Đà Lạt”, giải đấu quy tụ gần 500 vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài, trong đó có nhiều đội đến từ các địa phương có truyền thống lân sư rồng mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng... Đây là năm đầu tiên có sự tranh tài đến từ một đơn vị thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam là đoàn Quân khu 3.

Ban tổ chức thông tin về giải đấu.

Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam Phạm Quang Long cho biết: “Các đội tham gia giải đấu năm nay là 'tinh hoa của các tinh hoa'. Các đội được lựa chọn từ các giải quốc gia và giải địa phương”.

Các đoàn tham gia tranh tài ở 8 nội dung, với thời lượng mỗi bài thi từ 7-10 phút. Trong đó, ba môn phô diễn tinh hoa có tính chuyên môn cao, như lân lên mai hoa thung, nhào lộn mạo hiểm trên hệ thống cọc cao; lân địa bửu, khéo léo, tinh tế với các bài diễn mặt đất; múa rồng (truyền thống, dạ quang, tự chọn), tái hiện linh vật uy dung thông qua những đường múa uyển chuyển.

Nội dung lân lên mai hoa thung, nhào lộn mạo hiểm trên hệ thống cọc cao. Ảnh: BTC cung cấp.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sự kiện góp phần tăng sức hút du lịch địa phương thông qua những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời mang đến cho người dân, du khách thêm lựa chọn trải nghiệm sản phẩm du lịch văn hóa.

Các nội dung thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 8 đến 10/4, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đánh thức nguồn lực văn hóa trong kỷ nguyên số
Việc Chính phủ ban hành Quyết định số 611 phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là bước cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trước những yêu cầu của kỷ nguyên số.
08/04/2026
Tuyên Quang giành nhiều giải cao tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026
Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Liên hoan thu hút trên 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên của 27 đoàn tham gia, mang đến các chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tôn vinh anh hùng dân tộc, mang đậm bản sắc vùng miền.
07/04/2026
Số hóa di sản - “đánh thức” giá trị trong không gian số
Hà Nội là địa phương hội tụ hệ thống di sản phong phú, đa dạng, từ di tích lịch sử, kiến trúc đến các loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn mà còn phải đưa di sản “sống” trong đời sống đương đại.
07/04/2026
Tháng Tư về, hoa bún đánh thức hồn làng trong phố
Sau mùa hoa sưa, hoa gạo, những ngày tháng 4, cây hoa bún tại Đình Thôn (phường Từ Liêm), Vĩnh Hồ (phường Đống Đa), làng Hà Trì (phường Hà Đông) đồng loạt nở rộ, góp thêm gam màu tươi tắn vào bức tranh 12 mùa hoa Hà Nội.
07/04/2026