Đặc sắc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp

10:15, 01/05/2026

Từ ngày 30/4 đến 2/5 (tức ngày 14 đến 16/3 năm Bính Ngọ 2026), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Đốc Binh Kiều), tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ năm 2026.

Khách thập phương viếng, thắp hương tại Miếu Bà Chúa Xứ Gò Tháp.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp là một trong những lễ hội lớn và đặc sắc của khu vực Nam Bộ. Lễ hội không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, mà còn là dịp để nhân dân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Để bày tỏ lòng thành kính đối với Bà Chúa Xứ - vị thần bảo hộ cho cuộc sống bình an, hưng thịnh, nhân dân Gò Tháp đã lập miếu thờ Bà Chúa Xứ và lấy ngày rằm tháng 3 âm lịch hằng năm làm ngày tổ chức lễ hội.

“Trải qua thời gian, Miếu Bà Chúa xứ được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân quan tâm trùng tu và Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp được gìn giữ, phát huy, trở thành lễ hội truyền thống tiêu biểu tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Lê Thị Mai Trinh cho biết.

Lễ hội mang đậm nét tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam. Thông qua các nghi lễ, nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với cha ông thuở trước đã dày công khai phá, gìn giữ và phát triển vùng đất Đồng Tháp.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc biệt, ngày 27/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự tôn vinh xứng đáng cho những nỗ lực gìn giữ bản sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Gò Tháp năm 2026 được tổ chức với diện mạo khang trang, không gian mở rộng nhưng vẫn bảo tồn nét tinh hoa truyền thống qua 2 phần lễ và hội.

Phần lễ diễn ra với các nghi thức: lễ tắm Bà, cầu an, thỉnh sanh, cúng thần nông và chánh tế. Tất cả thể hiện rõ nét tín ngưỡng thờ Mẫu và sự tôn kính Bà Chúa Xứ.

Phần hội diễn ra với các hoạt động văn hóa-nghệ thuật: triển lãm ảnh về di sản văn hóa-du lịch tỉnh Đồng Tháp; trưng bày các ấn phẩm về Đồng Tháp, các tài liệu, sách báo chuyên đề; diễn tái hiện câu chuyện về Bà Chúa Xứ; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng cổ và “múa bóng rỗi”; hoạt động thể dục-thể thao; các trò chơi dân gian kết hợp với các hoạt động du lịch và Chợ quê Gò Tháp.

Theo Ban Tổ chức, trong hai ngày 29 và 30/4, lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách thập phương đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Dưới đây là hình ảnh các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp trong ngày 30/4:

Du khách tham quan Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp.
Đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp.
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp.
Nghi thức dâng hương viếng Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp.
Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, xã phường thực hiện nghi thức dâng phẩm vật viếng Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp.
Vào buổi trưa, nhiều du khách có chỗ nghỉ chân tại các chòi mát trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp.
Nhiều gia đình đến tham gia trò chơi dân gian.
Du khách còn tìm đến các tiểu cảnh tham quan, chụp hình.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài
Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.
30/04/2026
“Giai điệu Thống nhất” và “Việt Nam quê hương tôi” mừng ngày lễ lớn
Hai triển lãm mỹ thuật “Giai điệu Thống nhất” và “Việt Nam quê hương tôi” vừa khai mạc tại tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tạo nên một điểm đến nghệ thuật đặc sắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
30/04/2026
Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá
Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
30/04/2026
Chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý
Chiều 29/4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
30/04/2026
Trang thông tin dự án Vinhomes Hóc Môn