Việt Nam-Italia thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa

09:21, 28/05/2026

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tiếp ông Marco Della Seta, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam, trao đổi các giải pháp thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa 2 quốc gia. 

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp Đại sứ Marco Della Seta.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Italia, đồng thời cảm ơn Đại sứ Marco Della Seta và Đại sứ quán Italia đã tích cực hỗ trợ, kết nối hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Italia là quốc gia có nền văn hóa đặc sắc, nổi bật về âm nhạc, nghệ thuật, kiến trúc, thời trang, ẩm thực và thể thao, nhất là bóng đá. Trong quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia, văn hóa luôn giữ vai trò cầu nối quan trọng.

Thời gian qua, 2 nước đã phối hợp tổ chức các Ngày Văn hóa Việt Nam tại Italia và Ngày Văn hóa Italia tại Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đánh giá cao vai trò của Ngôi nhà Italia (Casa Italia) trong quảng bá văn hóa, thương hiệu và hình ảnh đất nước Italia tại Việt Nam, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa-nghệ thuật và tăng cường giao lưu nhân dân giữa 2 nước, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, trong điều kiện thuận lợi, Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Italia nhằm mở rộng hợp tác, quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Italia.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về du lịch, hợp tác giữa 2 nước tiếp tục tăng trưởng tích cực. Italia hiện là thị trường khách lớn thứ tư của châu Âu đến Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 107.000 lượt khách du lịch Italia. Kết quả này có sự đóng góp của chính sách miễn thị thực 45 ngày cho công dân Italia từ tháng 3/2025 và việc Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội-Milan từ tháng 7/2025.

Các chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Milan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong các năm 2024 và 2025 cũng góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch Việt Nam tại thị trường Italia.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tặng Đại sứ Marco Della Seta quà lưu niệm.

Bày tỏ trân trọng trước các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Italia đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với hơn 70 hoạt động văn hóa diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Đại sứ Marco Della Seta cho biết, việc mở đường bay thẳng Hà Nội-Milan đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch Italia đến Việt Nam. Người dân Italia ngày càng quan tâm tới văn hóa, ẩm thực và du lịch Việt Nam.

Đại sứ khẳng định, Italia luôn coi văn hóa là trụ cột trong hoạt động đối ngoại và mong muốn thời gian tới, 2 bên tiếp tục tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tôn vinh văn hóa dân gian thông qua tà áo dài Việt
Không chỉ là một triển lãm và trình diễn, “Nét họa áo ta” còn là sự kiện để các nhà thiết kế tôn vinh nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam, thông qua những thiết kế áo dài độc đáo.
28/05/2026
EU giới thiệu câu chuyện phát triển bền vững qua triển lãm “We are made of SUN”
Ngày 26/5 tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Fustic. Studio và nghệ sĩ Bách Vũ chính thức khai mạc Triển lãm nghệ thuật thị giác “We are made of SUN”. Kết hợp ánh sáng, công nghệ tương tác và nghệ thuật số, triển lãm mở ra hành trình khám phá đa giác quan về phát triển bền vững.
27/05/2026
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
Ngày 26/5, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam đã nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2025-2030.
27/05/2026
Giữ sắc thổ cẩm Dao Đỏ
Giữa nhịp sống hiện đại, những người phụ nữ Dao Đỏ ở thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông vẫn miệt mài bên đường kim, mũi chỉ để giữ gìn nghề thêu thổ cẩm truyền thống. Từ những bộ trang phục rực rỡ sắc màu với hoa văn thêu tay cầu kỳ, nghề thêu không chỉ lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mang lại sinh kế cho nhiều gia đình vùng cao.
27/05/2026