Hơn 700 nghệ nhân, diễn viên tham dự Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026

12:29, 09/08/2026

Chiều 8/8, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” toàn tỉnh năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tuần lễ Văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Các tiết mục tiêu biểu trình diễn tại lễ tổng kết.

Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 quy tụ hơn 700 nghệ nhân, diễn viên đến từ 27 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm đại diện cho các xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đoàn đã mang đến nhiều chương trình được dàn dựng công phu, khai thác hiệu quả các nét đặc trưng văn hóa địa phương và tích cực ứng dụng công nghệ, màn hình LED trong diễn xướng.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Trần Xuân Lương, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Mỗi kỳ liên hoan không chỉ là dịp để giao lưu, học hỏi, thi tài, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, trao truyền và lan tỏa giá trị của di sản trong đời sống đương đại.

Điều đáng quý nhất mà liên hoan mang lại không chỉ là những giải thưởng, mà còn là sự khơi dậy tình yêu dân ca trong cộng đồng, niềm tự hào về quê hương, bản sắc văn hóa dân tộc và động lực để các địa phương tiếp tục duy trì, phát triển các câu lạc bộ.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các giải tập thể. Trong đó, 3 giải Nhì (không có giải Nhất) cho các đội thi xã Tiên Điền, xã Thạch Lạc và xã Tùng Lộc, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích, 15 giải tiết mục xuất sắc cùng các giải cá nhân như giọng hát triển vọng, diễn viên cao tuổi.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các học sinh xuất sắc đạt giải.

Song hành cùng Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Hà Tĩnh năm 2026, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 được tổ chức cũng thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh trên địa bàn tham gia. Sau hơn 3 tháng phát động đã thu hút sự hưởng ứng sâu rộng với 155.586 học sinh từ 252 trường học tham gia.

Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức cấp tỉnh đã tiếp nhận 595 bài dự thi có chất lượng (gồm 395 bài viết và 200 video clip) để đưa vào vòng chung khảo. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện tư duy sáng tạo cùng trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa văn hóa đọc.

Đánh giá về kết quả cuộc thi, ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 nhấn mạnh: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 đã tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nuôi dưỡng, vun đắp tình yêu sách, xây dựng thói quen đọc và hình thành văn hóa đọc trong thế hệ trẻ. Những bài dự thi xuất sắc không chỉ thể hiện năng lực cảm thụ, tư duy sáng tạo của các em học sinh mà còn gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn về tri thức, lòng nhân ái, khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với gia đình, quê hương, đất nước.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 69 giải thưởng cá nhân gồm: 3 giải Nhất, 16 giải Nhì, 20 giải Ba và 30 giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn 3 bài dự thi xuất sắc nhất đề nghị biểu dương toàn quốc. Ba học sinh xuất sắc giành giải Nhất gồm: em Trần Thị Hương Giang (Trường tiểu học Đan Trường), em Trần Lương Gia Long (Trường trung học phổ thông Hương Khê) và em Văn Hà Bảo Trân (Trường trung học cơ sở Phan Huy Chú).

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chương trình nghệ thuật “Hồng Thái với Mùa thu Tháng Tám”
Tối 8-8, xã Hồng Thái tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hồng Thái với Mùa thu Tháng Tám”. Chương trình với các tiết mục đặc sắc từ các đội văn nghệ quần chúng đến tứ 11 thôn và các trường học trên địa bàn xã.
09/08/2026
Đột phá trong nghệ thuật biểu diễn tại Thủ đô Hà Nội
Hàng loạt chương trình nghệ thuật mới ở Hà Nội được ra mắt công chúng, khán giả đem lại luồng sinh khí mới cho các sàn diễn. Trong đó, có những chương trình của khối tư nhân, giá vé cao nhưng vẫn hút khách.
08/08/2026
Lắng nghe mạch ngầm Giếng Tanh
Ở vùng đất Mỹ Lâm, nơi những nếp nhà sàn nghiêng mình bên chân núi, có một dòng chảy văn hóa thầm lặng nuôi dưỡng tâm hồn người Cao Lan hàng thế kỷ qua. Đó là câu chuyện về đình Giếng Tanh linh thiêng, “trái tim” tín ngưỡng, nơi lưu giữ “linh khí” và nhịp đập tâm hồn của cả cộng đồng. Nơi ấy có giếng cổ xuất hiện từ năm 1706, xuyên qua bao biến thiên của thời gian vẫn dâng đời làn nước trong thuần khiết, chưa bao giờ vơi cạn.
08/08/2026
Những thanh âm hòa bình
Âm nhạc yêu nước luôn là mạch nguồn chảy xuyên suốt trong đời sống tinh thần của người Việt. Nếu trong những năm tháng đạn bom, các bản hùng ca là vũ khí tinh thần thúc giục lớp lớp thanh niên ra trận, thì giữa nhịp sống thời bình, tình yêu Tổ quốc lại cất lên bằng một thanh âm hoàn toàn khác: dung dị, trẻ trung và tràn đầy sức sống.
08/08/2026