Cơ hội từ tài nguyên bản địa

08:30, 15/09/2026

Tuyên Quang không chỉ có tài nguyên phong phú, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mà còn có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, đây chính là tiềm năng để các địa phương khai thác theo cách mới, tạo thêm trải nghiệm khác biệt cho du khách. Cách làm này phù hợp với định hướng “Chạm về nguyên bản”, đưa bản sắc và đời sống cộng đồng trở thành một phần của sản phẩm du lịch.

Sản phẩm mới

“Long Mạch Nà Hang - Huyền thoại trên mặt nước” là chương trình nghệ thuật thực cảnh độc đáo vừa được tổ chức trên không gian tự nhiên của hồ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, từ những ngày đầu tháng 9 đã mang đến cho khán giả trải nghiệm mới lạ về cảnh quan, lịch sử và văn hóa của đất và người xứ Tuyên nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung. Điểm đặc biệt của chương trình là mặt hồ Na Hang trở thành sân khấu tự nhiên, với cảnh quan núi non, sông nước được khai thác làm phông nền cho các tiết mục nghệ thuật.

Thay vì không gian sân khấu nhân tạo khép kín, chương trình tạo sự kết nối giữa nghệ thuật trình diễn và thiên nhiên. Sự kết hợp giữa ánh sáng hiện đại, âm nhạc, chuyển động của mặt nước tạo nên một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần quảng bá vẻ đẹp của hồ Na Hang và những giá trị văn hóa đặc sắc của Tuyên Quang.

Màn nghệ thuật kết hợp giữa ánh sáng, nước và âm thanh tạo nên điểm nhấn của chương trình Long mạch Nà Hang - Huyền thoại trên mặt nước.
Màn nghệ thuật kết hợp giữa ánh sáng, nước và âm thanh tạo nên điểm nhấn của chương trình Long mạch Nà Hang - Huyền thoại trên mặt nước.

“Long mạch Nà Hang - Huyền thoại trên mặt nước” là chương trình biểu diễn được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn và không gian thiên nhiên, tạo nên trải nghiệm đa giác quan dành cho du khách trong nước và quốc tế, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm trải nghiệm, từng bước tạo sức hút mới cho du lịch Nà Hang.

Theo Đạo diễn Trần Trung, Nà Hang có đầy đủ yếu tố từ cảnh quan, cho đến những câu chuyện lịch sử và con người, đây là vùng đất có nét văn hóa di sản đa dạng là điều kiện cốt lõi để có thể “xuất khẩu” công nghiệp văn hóa ra thế giới và chính vì vậy, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Long mạch Nà Hang - Huyền thoại trên mặt nước” đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm có tính bản địa. Thay vì phụ thuộc vào việc hình thành thêm điểm tham quan, sản phẩm du lịch có thể được làm mới từ chính những giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng vốn có, để trở thành một thương hiệu văn hóa, du lịch của địa phương.

Công chiếu vào năm 2006, bộ phim "Chuyện của Pao" được quay tại xã Sà Phìn, kể về hành trình đi tìm mẹ của Pao, tìm hiểu những uẩn khúc trong gia đình mình, những bí mật mà mẹ và chính cô đang cất giấu. Phim đoạt 4 giải Cánh Diều Vàng không chỉ bởi nội dung mà còn là những cảnh phim đầy chất thơ giữa khung cảnh hùng vĩ, gai góc nơi núi rừng cao nguyên đá. Sau khi bộ phim này được công chiếu, địa điểm quay "Chuyện của Pao" đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn mà bất kỳ ai khi đi tour cao nguyên đá đều muốn ghé thăm, nhiều đoàn khách du lịch tìm đến để được check-in tại những địa điểm quay phim.

Phấn đấu trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển các ngành CNVH trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong giai đoạn này, tỉnh đặt mục tiêu phát triển các ngành CNVH theo hướng bền vững, dựa trên giá trị di sản văn hóa, lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của tỉnh; từng bước hình thành các sản phẩm CNVH đặc trưng của tỉnh, có khả năng cạnh tranh. Gắn phát triển CNVH với phát triển du lịch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và quảng bá hình ảnh, con người Tuyên Quang.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuyên Quang là một trong những địa phương có nét văn hóa phong phú và đa dạng với 46 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70% dân số. Toàn tỉnh hiện có 794 di tích, 871 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó 53 di sản thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 135 lễ hội, trong đó 113 lễ hội truyền thống được duy trì thường xuyên.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh đã tạo thêm những lợi thế để tỉnh thu hút khách du lịch. Đồng thời, tỉnh xác định bảo tồn phải gắn với phát huy, lấy cộng đồng làm chủ thể; đồng thời kết nối văn hóa với công nghệ, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo để gia tăng giá trị của di sản trong đời sống đương đại. Đây là hướng quan trọng để từng bước chuyển nguồn tài nguyên văn hóa thành sức mạnh nội sinh cho tăng trưởng bền vững.

Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP cả nước. Cụ thể hóa mục tiêu này, Tuyên Quang phấn đấu doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp ít nhất 5% GRDP vào năm 2030. Để đạt được con số đó, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, thu hút doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ số và mở rộng thị trường.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần phát triển các ngành CNVH trên địa bàn tỉnh. Qua đó, xây dựng Tuyên Quang trở thành không gian sáng tạo văn hóa cách mạng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần quảng bá hình ảnh con người, lịch sử và văn hóa Tuyên Quang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bài, ảnh: Quốc Việt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển khai xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2027
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2027. Công tác xét tặng được triển khai qua các cấp Hội đồng, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và tiến độ theo quy định.
14/09/2026
Khẳng định bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của giới trẻ Thủ đô
Không chỉ là một chương trình nhạc kịch đầy tính nghệ thuật, đêm gala HAT 2026 với vở diễn “Sử ký PrimaVera” do Câu lạc bộ nghệ thuật Hanoi-Amsterdam (HAT) thực hiện tối 13/9 tại Nhà hát Quân đội đã khẳng định rõ nét sự chủ động, bản lĩnh và tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ.
14/09/2026
Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ
Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.
14/09/2026
Bản sắc Việt trong dòng chảy thiết kế sáng tạo
Sự giao thoa giữa nhu cầu đương đại và di sản đang tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn bản địa. Nhiều thương hiệu tại Việt Nam đã khai thác chất liệu, kỹ thuật thủ công và câu chuyện văn hóa để phát triển sản phẩm trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo.
14/09/2026