Văn hóa – Nhịp cầu gắn kết cộng đồng tại Hwaseong

09:14, 14/09/2026

Với chủ đề “Âm thanh của thế giới, chung một tiếng nói”, Lễ hội Văn hóa thế giới thành phố Hwaseong lần thứ 19 mang đến một không gian giao lưu cởi mở giữa người dân Hàn Quốc và các cộng đồng nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố.

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh lưu niệm với đội múa lân của cộng đồng người Việt tại Hwaseong. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 13/9, tại Công viên thể thao Dowon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã diễn ra Lễ hội Văn hóa thế giới thành phố Hwaseong lần thứ 19. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hwaseong đã tham dự sự kiện.

Từ lễ diễu hành, các tiết mục nghệ thuật đến cuộc thi tiếng hát dành cho cư dân nước ngoài, mỗi hoạt động đều thể hiện một sắc màu văn hóa riêng. Các gian trải nghiệm và ẩm thực truyền thống giúp người tham dự đến gần hơn với đời sống, phong tục và bản sắc của nhiều quốc gia.

Hwaseong là một trong những địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Vì vậy, những hoạt động giao lưu văn hóa không chỉ tạo sân chơi tinh thần, mà còn giúp cộng đồng tăng cường kết nối với người dân sở tại, xây dựng sự hiểu biết và cùng đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Sự hiện diện của Đại sứ Vũ Hồ tại Lễ hội thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đối với đời sống của cộng đồng người Việt Nam. Đây cũng là thông điệp khuyến khích bà con giữ gìn bản sắc dân tộc, tuân thủ pháp luật, hội nhập tích cực và phát huy hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc được vun đắp không chỉ bằng các thỏa thuận cấp cao hay những dự án kinh tế lớn. Nền tảng bền vững của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc còn được tạo nên từ những cuộc gặp gỡ gần gũi, sự tôn trọng khác biệt và tình cảm chân thành giữa người dân hai nước.

“Mỗi cộng đồng có một thanh âm riêng. Khi những thanh âm ấy được lắng nghe và tôn trọng, chúng có thể hòa thành tiếng nói chung của đoàn kết, sẻ chia và cùng phát triển”, Đại sứ Vũ Hồ nói.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bồi đắp sức sống văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
Sáng 13/9, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 330 đại biểu đại diện hội viên trong cả nước.
14/09/2026
Hanoi Jazztival 2026 - Kỳ vọng vào bước chuyển mình của Jazz Việt
Trước thềm Hanoi Jazztival 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 17/9 đến 19/9, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và nghệ sĩ saxophone Tùng Sax - hai đại diện tiêu biểu cho hai thế hệ Jazz Việt đã có những chia sẻ đặc biệt về tầm vóc lễ hội cũng như kỳ vọng đưa Jazz trở lại đúng vị thế xứng đáng.
14/09/2026
Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ
Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.
14/09/2026
Bản sắc Việt trong dòng chảy thiết kế sáng tạo
Sự giao thoa giữa nhu cầu đương đại và di sản đang tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn bản địa. Nhiều thương hiệu tại Việt Nam đã khai thác chất liệu, kỹ thuật thủ công và câu chuyện văn hóa để phát triển sản phẩm trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo.
14/09/2026