Ngành Du lịch từ khởi sắc đến trách nhiệm

16:33, 01/01/2014

HGĐT- Với những tiềm năng và lợi thế lớn để thu hút du khách, cùng với sự quan tâm của tỉnh trong việc đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần giúp cho ngành du lịch Hà Giang năm 2013 tiếp đà khởi sắc. Bên cạnh những tín hiệu vui của ngành du lịch, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm trong hành trình xây dựng một điểm đến du lịch dấp dẫn...


Từ đà tăng trưởng...

Với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực của ngành VHTT&DL cùng các ngành, các địa phương, những năm qua, Ngành Du lịch tỉnh ta tiếp tục gặt hái những kết quả đáng ghi nhận. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi cho biết, thời gian qua chúng ta làm tốt quảng bá hình ảnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Hà Giang. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, nguồn nhân lực phục vụ du lịch được đầu tư, nâng cấp, nhiều di sản văn hóa được công nhận. Từ đó trong 3 năm qua, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đều có sự tăng trưởng với mức trên 25%/năm.

 


Phát triển dược liệu gắn với du lịch, một cách làm đang được xây dựng, hứa hẹn hấp dẫn ở Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trong ảnh: Hiệp hội Dược liệu Việt Nam và lãnh đạo các ngành của tỉnh kiểm tra sản phẩm dược liệu của Công ty Bình Minh 3 – Quản Bạ.

 


Một con số thống kê của Sở VHTT&DL cho thấy, dấu hiệu tăng trưởng đáng mừng của Ngành du lịch trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, đó là năm 2013 lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt 520.000 lượt người, tăng 23,8% so với kế hoạch năm và tăng 30% so với năm 2012. Lượng khách quốc tế đạt 130.000 lượt, tăng 2,5% so với năm 2012 và tăng 8,3% so với kế hoạch năm; khách nội địa đạt 390.000 lượt, tăng 34% so với năm 2012 và tăng 30% so với kế hoạch năm 2013. Doanh thu du lịch, dịch vụ du lịch năm 2013 đạt gần 500 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2012. Với sự chuẩn bị cho hành trình phát triển bền vững, năm 2013 ngành VHTT&DL đã nỗ lực tham mưu cho tỉnh xây dựng Đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu xây dựng Chương trình số 62-Ctr/TU ngày 29.3.2013 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2013 - 2020.

 

... đến phát triển du lịch có trách nhiệm.

Những năm qua, chúng ta có quyền tự hào khi Hà Giang đang trở thành một điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, quá trình phát triển chúng ta cần phải quan tâm các vấn đề như xây dựng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mang “cá tính” của Hà Giang. Đặc biệt, đó là trách nhiệm của các địa phương trong việc phát huy vai trò chủ động, xây dựng mục tiêu phát triển du lịch, tránh phát triển theo phong trào, hô hào, đầu tư thiếu trọng tâm, trọng điểm.

 

Bên cạnh tín hiệu tăng trưởng, vẫn còn những hình ảnh ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch Hà Giang diễn ra ở một số nơi như việc người dân, trẻ em thiếu ý thức đập phá, bôi bẩn lên các pa nô, áp phích, các biển chỉ dẫn đường, địa danh. Đặc biệt, tại một số điểm đến như Cột Cờ Lũng Cú, điểm dừng chân Mã Pì Lèng và không ít nơi đang đặt ra một thực trạng, đó là người dân, trẻ em có thói quen bám theo các đoàn khách xin tiền, xin quà..., tạo nên hình ảnh không hay. Nhiều người cho rằng, chính du khách đã làm “hỏng” người dân địa phương khi tùy ý cho, ban phát tiền, quà một cách bừa phứa. Chính vì điều này, năm 2013 trong một hội nghị với chủ đề xây dựng Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành một trung tâm du lịch của cả nước, một đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, để giúp Hà Giang, giúp Cao nguyên đá Đồng Văn, chúng ta cần phải làm du lịch có “trách nhiệm”, từ người làm du lịch, đến du khách và từng người dân.


HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đêm Đồng Văn thưởng thức cà phê phố cổ
Ngồi trong ngôi nhà cổ sắp bước sang tuổi 102, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi và lắng nghe tiếng khèn Mông đủ để khiến người ta quên đi cái giá giữa cao nguyên đá Đồng Văn.
31/12/2013
Hộ lan đá trên Cao nguyên đá
HGĐT- Công viên Địa chất Toàn cầu(CVĐCTC) - Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn vốn được biết đến với vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ của tự nhiên và là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao; diện mạo địa chất khoáng sản, tài nguyên thiên
28/11/2013
Thác Tiên đẹp dịu dàng bên Đèo Gió
Nhìn từ xa, thác Tiên như mái tóc dài mềm mại của cô gái tuổi trăng tròn buông lững lờ theo làn gió, phấp phới, tỏa hơi sương mát lạnh.
27/12/2013
Giới thiệu tác giả - Tác phẩm: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Mã Thế Anh
HGĐT- Mã Thế Anh sinh năm 1966 tại Lạng Sơn. Anh tốt nghiệp Cử nhân Báo chí, Cao cấp chính trị, Chuyên viên chính. Hiện nay là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Văn học- Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Trướng ban công tác Hội viên - Thi đua khen thưởng (Hội VH- NT các dân tộc thiểu số Việt Nam); Phó Trưởng ban Kiểm tra Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
27/11/2013