Về miền hoa lê

06:07, 28/01/2026

Khi những cơn mưa xuân bắt đầu giăng lối và cái lạnh của mùa đông dần tan, vào đầu xuân năm mới xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang lại khoác lên mình một tấm áo mới, trắng trong và thuần khiết. Đó là lúc mùa hoa lê chính thức gõ cửa, biến vùng đất này thành một "nàng thơ" kiều diễm giữa núi rừng.

Mùa hoa lê ở xã Hồng Thái



 đẹp như một bức tranh.
Mùa hoa lê ở xã Hồng Thái đẹp như một bức tranh.

 

Chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội

 

Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, Hồng Thái sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhưng có lẽ, thời điểm vùng đất này quyến rũ nhất là vào khoảng cuối tháng 2 đến giữa tháng 3. Khắp các triền đồi, trong vườn nhà và dọc theo những cung đường uốn lượn của các bản làng như Khâu Tràng, Nà Kiếm, Pác Khoang, Nà Mụ, Hồng Ba, Khuổi Phầy… đâu đâu cũng thấy sắc trắng của hoa lê.

Đồng chí Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã có 106 ha cây lê, năm 2020 quả lê của xã Hồng Thái đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Những năm qua, xã Hồng Thái tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực của xã, du lịch theo hướng 4 mùa quanh năm. Trong các mùa thì mùa xuân xã xây dựng, tổ chức Lễ hội hoa lê hằng năm, thu hút du khách thập phương đến thưởng ngoạn. Đây được coi là một sản phẩm du lịch riêng có, độc đáo, hấp dẫn của xã, được du khách đánh giá cao.

Lễ hội hoa lê Hồng Thái dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28-2 đến 10-3 với quy mô cấp xã. Điểm mới của lễ hội năm nay là 3 xã Hồng Thái, Đà Vị và Sơn Phú sáp nhập thành xã Hồng Thái nên quy mô, các gian hàng, các tiết mục văn nghệ, thể thao, sản phẩm OCOP có tăng lên, đa dạng, phong phú. Lễ hội là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của hoa lê và cảnh sắc thiên nhiên vùng cao xã Hồng Thái, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Gắn các hoạt động của Lễ hội hoa lê năm 2026 để phát triển du lịch, thương mại dịch vụ, kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng hóa của địa phương.

Theo kế hoạch tổ chức, lễ hội năm nay được đầu tư công phu với chuỗi hoạt động văn hóa du lịch phong phú, tạo nên bức tranh xuân đa sắc, vừa đậm bản sắc truyền thống, vừa mang hơi thở của du lịch cộng đồng hiện đại. Điểm nhấn của lễ hội là đêm khai mạc diễn ra tại thôn Khâu Tràng, dự kiến vào 20 giờ, ngày 28-2-2026 (thứ Bảy), nơi không gian hoa lê hòa quyện cùng ánh sáng, âm nhạc và những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Sắc Xuân Hồng Thái - 2026”, trong đó có trình diễn Nhảy lửa truyền thống của dân tộc Dao địa phương. Trong khuôn khổ của Lễ hội hoa lê Hồng Thái năm 2026 sẽ có các chương trình: Ngày hội Văn hóa Ẩm thực vùng cao xã Hồng Thái 2026; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, không gian thưởng trà của xã Hồng Thái; Check-in vườn Lê cổ thụ, Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam; Tham quan trải nghiệm Làng văn hóa du lịch cộng đồng Khâu Tràng xã Hồng Thái; Giải Pickeball và Bóng chuyền nam, nữ; Hội Thi trình diễn trang phục các dân tộc xã Hồng Thái năm 2026; Thi thêu, chấm sáp ong trên trang phục truyền thống…

Con đường hoa lê xã Hồng Thái.
Con đường hoa lê xã Hồng Thái.

Điểm nhấn du lịch

Chị Bàn Thị Thương, dân tộc Dao tiền, chủ homestay Mác Cọp thôn Khâu Tràng khẳng định: "Hoa lê không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng, mà nay đã trở thành “cây du lịch”, giúp đời sống của bà con người Dao mình thay đổi hẳn. Từ khi du khách biết đến mùa hoa lê, ngôi làng bình yên này trở nên nhộn nhịp hơn. Chúng tôi không chỉ bán cảnh đẹp, mà còn bán cả nét văn hóa truyền thống, những bữa cơm mộc mạc và lòng hiếu khách của người vùng cao".

Theo chị Thương, du khách đến với Hồng Thái mùa hoa nở không chỉ để chụp ảnh rồi về. Họ chọn ở lại trong những nếp nhà gỗ, cùng gia chủ thêu thùa, nấu những món đặc sản địa phương. Chính sự gắn kết này đã tạo nên một thương hiệu du lịch bền vững cho xã vùng cao Hồng Thái. Theo chỉ đạo của xã, màu lễ hội năm nay các homestay trên địa bàn đang tích cực chỉnh trang cơ sở lưu trú, chuẩn bị thực phẩm sạch, vệ sinh môi trường tốt, nhằm đón khách và giúp du khách có sự trải nghiệm tốt nhất. Hiện nay Hồng Thái có 11 homestay và 3 nhà nghỉ, vào lễ hội nhiều nhà dân sẽ trở thành các cơ sở lưu trú ngắn ngày.

Những ngày này tại Nhà văn hóa thôn Khâu Tràng, Câu lạc bộ thêu thùa, vẽ sáp ong của dân tộc Dao tiền, thành viên đều là hội phụ nữ thôn tích cực chuẩn bị kỹ cho mùa hoa lê. Bà Triệu Thúy Hằng, dân tộc Dao tiền, người vẽ sáp ong giỏi của thôn chia sẻ: Chị em ai cũng háo hức muốn phô diễn nét đẹp truyền thống của quê hương tới du khách. Ngoài thêu thùa, vẽ sáp ong, nhiều chị em còn năng động cho du khách thuê, mặc trang phục cho du khách chụp ảnh với hoa lê. Sự giao lưu giữa người dân và du khách làm cho tăng sự thân thiện, cởi mở, hiếu khách.

Lễ hội hoa lê Hồng Thái đang đến thật gần. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mở màn cho tour du lịch lễ hội mùa xuân ở Tuyên Quang.

 

Bài, ảnh: Quang Hòa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ký ức thiêng liêng dưới tán rừng Kim Quan
Những ngày diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi trở lại thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào. Nơi đây hơn 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng đã ở và làm việc, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp.
24/01/2026
Lưu giữ Bảo vật quốc gia trên vùng Cao nguyên đá
Chùa Bình Lâm nằm tại thôn Mường Nam, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đang lưu giữ Bảo vật quốc gia - Chuông chùa Bình Lâm. Chuông chùa Bình Lâm được coi không chỉ là một pháp khí tôn giáo mà còn là một "cuốn sử bằng đồng" khẳng định chủ quyền và văn hóa của dân tộc tại vùng biên cương Tổ quốc. Chuông được đúc vào giờ Ngọ, ngày rằm tháng Ba năm Ất Mùi (1295), thuộc đời vua Trần Anh Tông.
20/01/2026
Người Pà Thẻn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm
Dân tộc Pà Thẻn sinh sống tập trung tại các xã Tân Trịnh, Tân Quang, Minh Quang, Tri Phú, là dân tộc rất ít người ở Việt Nam, sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc; nhưng cũng từng đứng trước nguy cơ mai một do cuộc sống khó khăn, điều kiện phát triển hạn chế.
17/01/2026
Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Nùng
Trên nền vải chàm thẫm màu thời gian, những đường thêu trắng, xanh, đỏ hiện lên lặng lẽ mà bền bỉ, như cách người Nùng gửi gắm ký ức, niềm tin và bản sắc tộc người qua từng mũi kim.
16/01/2026