Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
HGĐT- Ngày 18.11, trường THCS Ngọc Hà (TXHG) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 – 2010). Đến dự có các đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Trung Luyến, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ Hà Giang; lãnh đạo Sở GD - ĐT, Văn phòng UBND tỉnh, thị xã cùng thầy và trò nhà trường…
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia cho trường THCS Ngọc Hà (TXHG). Ảnh: P.V
|
Tại buổi Lễ, lãnh đạo trường báo cáo kết quả phấn đấu, xây dựng trong những năm qua. Cùng với sự quan tâm, đầu tư của ngành Giáo dục, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu nâng cao các mặt giáo dục. Kết thúc năm học 2007 – 2008, trường đã đạt 5 tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ GD - ĐT. Đến nay, trường có 1 Chi bộ với 21 đảng viên; các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn, Đội được duy trì hoạt động tốt. Đội ngũ giáo viên của trường với 100% đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là 32%. Hàng năm, trường đều có 25% số giáo viên trở lên đạt lao động tiên tiến. Từ năm 2005 đến nay, trường luôn duy trì 4 khối, từ 12 – 16 lớp học với sỹ số từ 348 – 463 em. Hàng năm, trường đều đạt từ 3,5 – 5% học sinh đạt loại giỏi, 29 – 31% học sinh đạt loại khá và không có học sinh xếp loại kém. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp hàng năm đạt 97 – 99%, chuyển cấp đạt 98 – 100%…Các hoạt động phong trào của nhà trường được duy trì tốt. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang với các thiết bị dạy học đáp ứng với việc dạy và học.
Thay mặt UBND tỉnh, ông Tô Thế Các, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã đọc Quyết định của tỉnh về việc công nhận trường THCS Ngọc Hà đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 – 2010.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn cho thầy và trò nhà trường, đồng thời biểu dương, khen ngợi những thành tích đạt được của thầy và trò nhà trường cùng với các thầy cô trong tỉnh đã góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Hà Giang. Đồng chí mong muốn, tất cả các cấp học của thị xã nói riêng và toàn tỉnh nói chung, trong tương lai sẽ đều đạt chuẩn Quốc gia. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, các trường đạt chuẩn Quốc gia rồi thì phải tiếp tục giữ vững danh hiệu, tránh thoả mãn với những thành tích đã đạt được. Nhân dịp 20.11, đồng chí Chủ tịch mong các em học sinh, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng với cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục để góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đến dự với trường Ngọc Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô, đồng chí Hoàng Trung Luyến, đã tặng quà của tỉnh và thị xã cho nhà trường gồm 1 bộ máy vi tính và một cây đàn oóc gan phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường.
Huy Toán
Ngày 19.11, trường Mầm non Quang Trung (TXHG) tổ chức Lễ công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Đến dự có các đồng chí Hoàng Trung Luyến, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ; Lương Văn Soòng, Giám đốc Sở GD - ĐT; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo thị xã, phường Quang Trung.
Những năm qua, nhà trường đã không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng môi trường giáo dục mầm non đạt các tiêu chuẩn về: Công tác tổ chức quản lí; cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; quy mô cơ sở vật chất; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và tiêu chuẩn về xã hội hoá giáo dục. Trên cơ sở đó, đến nay, nhà trường có 21 giáo viên, trong đó có 11 giáo viên là đảng viên, Chi bộ nhà trường luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Năm học 2007 – 2008, trường có 4 giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cơ sở, 6 giáo viên đạt Lao động tiên tiến, 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên giỏi cấp thị, tập thể nhà trường đạt tiên tiến xuất sắc. Chất lượng chăm sóc trẻ luôn đạt kết quả tốt, trẻ đạt tiêu chuẩn bé chăm, bé sạch, bé ngoan là 98%; trẻ cân nặng kênh A là 99%; tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 98%… Với những kết quả đó, UBND tỉnh đã Quyết định công nhận trường Mầm non Quang Trung đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Trung Luyến đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho cô, trò nhà trường; đồng thời tặng cho trường một bộ máy vi tính. Nhân dịp này, trường Mầm non Quang Trung đã tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt nam 20.11 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích.
Phùng Nguyên
Vừa qua, trường PTDTNT huyện Xín Mần tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự có đồng chí: Vương Mí Vàng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Xín Mần, đại diện các trường: Nội trú tỉnh, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Hà (Lào Cai)...
Trường Nội trú huyện Xín Mần được thành lập ngày 1.11.1978, tiền thân là trường Thiếu nhi Rẻo cao. Ngày đầu trường có 3 lớp (2 lớp vỡ lòng, 1 lớp 1) với 60 học sinh, 10 cán bộ giáo viên phụ trách. Trải qua nhiều giai đoạn phải di chuyển do chiến tranh, nên cơ sở vật chất rất nghèo nàn. Đến năm học 2008 - 2009, trường đã có cơ sở vật chất, tiện nghi được trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cho học tập và rèn luyện của học sinh. Hiện trường có 9 lớp, 250 học sinh (từ lớp 6 đến lớp 9) với 34 cán bộ, giáo viên. Trải qua 30 năm thành lập, trưởng thành, trường PTDTNT Xín Mần đã đào tạo hơn 6.000 lượt học sinh của con em 15 dân tộc trong huyện. Số học sinh học từ trường tham gia công tác xã hội 833 người, đưa trường trở thành “chiếc nôi” đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. Đã có rất nhiều học sinh của trường hiện đang giữ những cương vị trọng trách trong các tổ chức Đảng, chính quyền.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Mí Vàng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của thầy, trò nhà trường qua các thời kỳ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, ngoài sự quan tâm chăm lo của Đảng, chính quyền các cấp, thì thầy, trò nhà trường cũng cần nỗ lực vươn lên, đào tạo ra những chủ nhân tương lai của đất nước, có đủ “đức - trí - thể - mỹ” để xây dựng đất nước, huyện Xín Mần to đẹp hơn. Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Mí Vàng đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 cựu Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng qua các thời kỳ.
Nhân dịp này, UBND huyện Xín Mần cũng đã khen thưởng 11 tập thể, 20 cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng trường PTDTNT huyện trong suốt 30 năm qua. Tại buổi lễ, có 5 học sinh của trường được nhận “Học bổng Vừ A Dính” do báo Tiền Phong trao tặng.
Nguyễn Hùng
Chiều 18.11, trường Trung cấp Nghề tổ chức Lễ khai giảng năm học 2008-2009 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đồng chí Vương Mí Vàng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự.
Năm học 2007-2008, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm, thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Hai không”, đồng thời cũng là năm đầu tiên tuyển sinh đào tạo hệ Trung cấp nghề. Kết thúc năm học, nhà trường đã tuyển 498 học sinh hệ trung cấp thuộc 4 ngành nghề: Nông, lâm nghiệp; điện; sửa chữa ô tô, xe máy; công nghệ thông tin; đào tạo và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề cho 533 học sinh; bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận cho 1.270 lao động nông thôn. Trong năm học qua, nhiều thầy, cô giáo trong nhà trường đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; các phòng, khoa đều đạt tập thể lao động tiên tiến…
Để chuẩn bị cho năm học 2008-2009, nhà trường đã tuyển sinh hệ Trung cấp được 528 học sinh, đạt trên 70% kế hoạch tỉnh giao, trong đó đào tạo tại trường gần 300 học sinh với 4 ngành nghề, số còn lại được đào tạo tại 2 huyện Hoàng Su Phì và Yên Minh với các ngành nghề: Nông, lâm nghiệp và công nghệ thông tin. Đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng cụ thể nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2008-2009, tạo cơ sở, tiền đề để tiến tới trở thành trường Cao đẳng nghề của tỉnh trong thời gian sớm nhất.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Vương Mí Vàng đánh giá:Trong những năm qua, trường Trung cấp nghề đã tham mưu đắc lực cho ngành Lao động- TBXH và cho tỉnh trong công tác đào tạo nghề; chủ động linh hoạt đa dạng hóa loại hình đào tạo, từ đó tạo điều kiện cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa của tỉnh được tiếp cận học nghề, qua đó tạo được việc làm, tăng thu nhập cho bản thân bằng chính nghề được đào tạo, góp phần giải quyết việc làm, XĐGN, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh.. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008-2009 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, chủ động, sáng tạo trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề; liên doanh, liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học để phối hợp mở các lớp nâng cao trình độ cho người lao động; tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc đào tạo nghề; chuẩn bị tốt cho việc nâng cấp từ trường Trung cấp nghề lên thành trường Cao đẳng nghề theo Nghị quyết của tỉnh…
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường đã được nghe đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động TBXH gửi các trường dạy nghề trong cả nước và thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô gửi các thầy, cô giáo trong toàn tỉnh và nhiều đóa hoa tươi thắm từ các cơ quan, đơn vị và các trường chuyên nghiệp của tỉnh.
Hữu Thụy
Trường THCS Quang Trung (TXHG) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đến dự, chung vui với thầy và trò nhà trường có các đồng chí lãnh đạo Thị uỷ, phường Quang Trung và các nhà giáo lão thành.
Tại Lễ kỷ niệm, thầy và trò nhà trường đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhấn mạnh công lao to lớn của những người làm công việc “Ươm mầm tương lai” cho biết bao thế hệ học trò. Năm học 2008-2009, trường THCS Quang Trung có 9 lớp học, với tổng số 243 học sinh. Với 6 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong năm học, trong đó, nhà trường tập trung thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung và gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Nhà trường luôn tích cực thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cụ thể, kết quả năm học 2007-2008, trường có 8 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 83 em đạt học sinh tiên tiến, tỷ lệ chuyển lớp đạt trên 95%...
Nhân dịp này, nhà trường vinh dự có 2 cán bộ, giáo viên được Bộ GD-ĐT tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục và nhiều giáo viên được UBND thị xã khen thưởng đã có thành tích trong công tác giảng dạy năm học 2007-2008.
Đăng Vũ
Chiều 17.11, trường THCS Yên Biên (TXHG) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 -2008). Tới dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thị xã, phường, các nhà giáo lão thành đã từng công tác, giảng dạy tại trường và toàn thể cán bộ, giáo viên cùng 500 học sinh nhà trường.
Tại lễ kỷ niệm, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam và sơ kết thi đua chào mừng ngày lễ kỷ niệm; đón nhận Giấy khen của UBND thị xã cho “Tập thể Lao động Tiên tiến” và trao Bằng khen “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 2 cán bộ giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2007-2008.
Hương Ly
Tối ngày 17.11, tại Quảng trường 26.3, Sở GD - ĐT tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng tỉnh Hà Giang đạt chuẩn Quốc gia phổ cập GDTHCS và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11…
Tại buổi diễn, 20 tiết mục đặc sắc thuộc nhiều thể loại đã được các cán bộ, giáo viên, học sinh trong ngành thể hiện qua các màn: Múa, hát đơn ca, tốp ca… Các tiết mục đều hướng về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, sự nghiệp giáo dục qua hàng loạt các tác phẩm: Đất nước lời ru, Cô giáo về bản… thu hút đông đảo người xem. Đây là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đã được lựa chọn trong Hội thi “Tiếng hát cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục năm 2008”.
Hà Trung
Trường THPT Chuyên Hà Giang vừa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Tới dự có đồng chí Hạng Mí De Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Giang, Hội phụ huynh, cán bộ, giáo viên và 664 học sinh toàn trường.
Tại lễ kỷ niệm, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và sơ kết thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, thi đua lập thành tích chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo.
Ly Sơn
Ý kiến bạn đọc