Bàn giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh - sinh viên và phương án quản lí học sinh - sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Giang
HGĐT- Sáng 7.3, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phòng họp BTV Tỉnh ủy đã diễn ra cuộc họp bàn các giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh sinh viên (HSSV) và phương án quản lí HSSV trên địa bàn thành phố Hà Giang.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh V ương Mí Vàngphát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. |
Dự cuộc họp có: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành GD – ĐT, VHTT&DL, Thông tin và truyền thông, Công an, Tỉnh Đoàn, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các trường chuyên nghiệp, PTTH trên địa bàn thành phố...
Với quan điểm nhìn thẳng vào thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng chỉ đạo các ngành, các trường học cần báo cáo thực tế về thực trạng đạo đức, lối sống của HSSV hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp quản lí HSSV trên địa bàn. Trên tinh thần đó, các đại biểu đã nêu lên thực trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ HSSV và những hạn chế trong công tác quản lí HSSV hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, do điều kiện của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nên chất lượng học tập của HSSV còn có những hạn chế. Các trường chuyên nghiệp, dạy nghề còn thiếu ký túc xá, thiếu sân bãi vui chơi, hoạt động cho HSSV. Xuất phát từ nền tảng giáo dục cơ sở ở không ít nơi còn hạn chế, nhiều gia đình chưa quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho con cái nên không ít HSSV thiếu ý thức kỷ luật. Ảnh hưởng của tệ nạn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực của internet, sự thiếu trách nhiệm quản lí và nuông chiều con cái và tình trạng nhiều gia đình thiếu hạnh phúc, thiếu quan tâm đến con cái ngày tác động càng nhiều đến một bộ phận không nhỏ HSSV. Cùng với đó, một bộ phận nhà giáo còn thiếu tâm huyết với nghề, chưa thực sự là tấm gương cho HSSV noi theo... Từ đó, là nguyên nhân đưa đến những vấn đề nổi cộm của một bộ phận HSSV như: Thiếu ý thức học tập, rèn luyện, thiếu lí tưởng sống, có lối sống ích kỷ, buông thả, một số còn tham gia vào các tệ nạn xã hội... Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong HSSV hiện nay...
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng nhấn mạnh, trước thực trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận HSSV nếu chúng ta không kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời, không dám nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém thì sẽ dẫn đến nguy hiểm về lâu dài. Đồng chí cho rằng, người đứng đầu các trường phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên, do đó cần phải đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tránh sự vô cảm trước các tiêu cực của HSSV. Đối với đội ngũ nhà giáo phải nêu gương, cùng với nhà trường giáo dục HSSV. Trong giai đoạn hiện nay, trước âm mưu, diễn biến của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải hết sức quan tâm, theo dõi sát sao tình hình HSSV. Đồng chí đề nghị: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần kiểm tra kiến nghị của các trường để đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường. Đối với các sở chuyên ngành quản lý các trường, cần chỉ đạo cho các trường triển khai thực hiện việc chống xuống cấp về đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, HSSV. Đối với thành phố Hà Giang, phải có giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành tham gia vào vấn đề này. Sở GD – ĐT chỉ đạo các phòng GD – ĐT phải tham mưu cho các huyện, thành phố tổ chức đánh giá, bàn giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận HSSV hiện nay. Các cơ quan tuyên truyền cần tích cực nêu lên những mảng tối, những hạn chế, yếu kém để rút ra bài học cho các trường...
Ý kiến bạn đọc