Điểm sáng giáo dục cộng đồng ở thị trấn Tam Sơn
HGĐT- Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) được thành lập năm 2008, đến nay đã đáp ứng được sự mong mỏi của người dân trong việc tổ chức và duy trì các mô hình học tập, phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Giáo viên TTHTCĐ hướng dẫn người dân thôn Thượng Sơn về quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh.
Đa dạng về hoạt động:
Với phương châm “cần gì học nấy”, từ khi mới thành lập, các cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Tam Sơn cũng như Ban giám đốc Trung tâm đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm xây dựng mô hình học tập phù hợp thực tế địa phương. Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, Trung tâm tiến hành các đợt khảo sát, như: Phát phiếu điều tra về nhu cầu học tập đến các hộ dân, thăm dò ý kiến qua các buổi họp tổ dân phố... Cán bộ, giáo viên Trung tâm đều lên kế hoạch và xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng để tuyên truyền. Nội dung các chuyên đề đa dạng, phong phú từ vấn đề thời sự - chính trị, văn hóa - xã hội đến pháp luật, khoa học đời sống, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, những mô hình kinh tế mới... Qua các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề khác nhau đã góp phần giúp bà con nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt được nhiều kiến thức mới, mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Với đặc thù thị trấn miền núi, Trung tâm luôn chú trọng phổ biến kiến thức KHKT sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi phù hợp từng mùa vụ, loại cây trồng, vật nuôi. Gần 5 năm hoạt động, Trung tâm tổ chức được 4 lớp xóa mù chữ với 100 học viên; 5 lớp học nghề mây tre đan, sửa chữa xe máy, kỹ thuật chăn nuôi; 6 lớp Hội thảo về phân bón, thuốc trừ sâu... Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành địa phương thành lập 2 Câu lạc bộ phát triển cộng đồng, 8 Câu lạc bộ bình đẳng giới. Nhiều mô hình nuôi lợn đen, cá đã và đang được duy trì tốt, cho hiệu quả kinh tế cao.
Đồng chí Lệnh Phong Điền, Phó Chủ tịch thị trấn Tam Sơn, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Từ công tác điều tra, khảo sát nắm bắt nhu cầu học tập của người dân, Trung tâm phối hợp với các ngành chức năng, các phòng, ban để xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp từng thời điểm đề nghị được mở lớp và phối hợp thực hiện. Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá chất lượng, rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế theo từng tháng, quý...”.
Thông qua các chuyên đề và hoạt động, Trung tâm góp phần nâng cao nhận thức người dân về lợi ích học tập suốt đời, từ đó xây dựng xã hội học tập, giảm tỷ lệ người mù chữ, tái mù chữ. Người dân đã tích cực tham gia học tập với nhiều hình thức, cùng đọc sách báo, xem ti-vi, tham gia các lớp tập huấn, tham quan mô hình kinh tế giỏi, chia sẻ kinh nghiệm; góp phần nâng cao trình độ, hiệu quả sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, giúp nhiều gia đình tăng thu nhập...
Tiếng lành đồn xa:
Những lớp học ngắn ngày do Trung tâm tổ chức mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho nhân dân thị trấn, như tập huấn kỹ thuật ủ cỏ làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò vào mùa khô; phổ biến kiến thức về chăn nuôi, phòng, chống dịch cúm gia cầm, tránh rét cho trâu bò; quy trình sản xuất lúa, ngô, sản xuất phân vi sinh, rồi sử dụng vốn vay hiệu quả... Từ những lớp học bổ ích này, uy tín của Trung tâm ngày càng nâng lên. Hiện nay, không chỉ người dân địa phương, mà nhiều Trung tâm trong và ngoài tỉnh cũng về đây tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, như tỉnh Điện Biên, huyện Bắc Quang, thành phố Hà Giang... Trung tâm cũng đang khảo sát mô hình nuôi lươn, bồ câu Pháp và nhân rộng các mô hình sinh kế, như nuôi cá, lợn đen...
TTHTCĐ thị trấn Tam Sơn đang là điểm sáng về giáo dục cộng đồng của huyện.
Ý kiến bạn đọc