Trường Mầm non Hoa Lê:

Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn Quốc gia

09:52, 09/04/2013

HGĐT- Năm học 2012-2013, cô và trò trường Mầm non Hoa Lê (TPHG) chuyển đến tại ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Đây thực sự là niềm vui lớn của đội ngũ giáo viên và là tín hiệu khởi đầu tốt đẹp cho trường hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc gia vào tháng 9.2013.



Giờ học "An toàn giao thông" của các bé lớp 4 tuổi.

Trường mầm non Hoa Lê nằm trên địa bàn tổ 15, phường Trần Phú, được chia tách từ trường Mầm non Hoa Hồng vào tháng 6.2012. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khang trang, hiện đại, thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục học sinh. Năm học 2012- 2013, nhà trường xác định tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động khác trong ngành Giáo dục như: “Mỗi một thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường luôn chú trọng đến những nội dung: Bảo đảm trường, lớp học xanh - sạch - đẹp - an toàn; tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ, hình thành ở trẻ sự mạnh dạn, tự tin, thân thiện với mọi người xung quanh; hướng dẫn và rèn luyện các kỹ năng sống cho trẻ, chú trọng đầu tư bếp ăn đạt chuẩn, nhà vệ sinh an toàn…

 


Phòng học Kidsmart của nhà trường.

Với quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, ngay từ những ngày đầu, nhà trường đã không ngừng nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phấn đấu rèn luyện các cháu phát triển toàn diện về mọi mặt theo tiêu chuẩn bé chăm, bé khỏe, bé ngoan... Theo chân chị Nguyễn Thị Thái Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, xung quanh trường được trồng nhiều loại cây xanh thoáng mát, các phòng học được sắp xếp, trang trí đẹp mắt, nhiều tranh vẽ của các em được treo dọc hành lang rất khoa học, tạo môi trường thân thiện cho các bé. Đặc biệt với đội ngũ 21 cán bộ giáo viên trẻ, tâm huyết với nghề đã góp phần đưa công tác dạy và học của nhà trường đạt kết quả cao. Năm học 2012 – 2013, trường Mầm non Hoa Lê có tổng số 13 nhóm lớp, trong đó có 6 nhóm nhà nhà trẻ, với 61 học sinh và 7 nhóm mẫu giáo, với 190 học sinh. Trong công tác tuyển sinh, nhà trường phối hợp với chính quyền phường Trần Phú, phụ huynh học sinh huy động trẻ trong độ tuổi đến trường bảo đảm chỉ tiêu 100%.
Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ không chỉ đảm bảo yêu cầu mà ngày càng được nâng cao, kĩ năng sống của trẻ được cán bộ giáo viên giáo dục một cách thân thiện, đổi mới, sáng tạo. Nhà trường định hướng cho trẻ những kỹ năng như vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong bữa ăn, giấc ngủ; có thói quen rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch; biết sử dụng đồ dùng cá nhân theo ký hiệu, biết đánh răng đúng cách... 100% các bé được theo dõi sức khỏe định kỳ và uống Vitamin A đầy đủ, qua đó có 95% trẻ đạt sức khỏe kênh A; tỷ lệ bé chăm, bé ngoan, bé sạch đạt 90 – 95%. Bên cạnh chăm sóc giáo dục trẻ, công tác chuyên môn luôn được nhà trường chú trọng. Muốn trẻ ngoan, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn năng lực đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải không ngừng tự hoàn thiện mình. Công tác thăm lớp dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo án được thực hiện nghiêm túc, trong học kỳ I đã kiểm tra 16 lượt bộ hồ sơ giáo án, trong đó có 13 giáo án xếp loại tốt, 3 giáo án xếp loại khá; thăm lớp dự giờ có 46/80 giờ đạt loại giỏi, 28 giờ đạt khá. Đặc biệt, nhà trường tổ chức các Hội thi “Đồ dùng dạy học sáng tạo”, “Bé khéo tay”, qua đó giúp cho góc học tập của các bé có thêm nhiều bộ đồ dùng phong phú, đa dạng. Để đáp ứng đủ các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia do Bộ GD – ĐT quy định, trường Mầm non Hoa Lê đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ mọi thời điểm để tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, tạo lòng tin trong nhân dân về điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở một trường mới được thành lập, tích cực đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học hiện đại. Với cảnh quan môi trường sạch đẹp, cây xanh bóng mát, nhà lớp học kiên cố, đầy đủ các phòng học đạt tiêu chuẩn, phù hợp với lứa tuổi mầm non như phòng học Kidsmart (giúp trẻ làm quen với máy vi tính), phòng hoạt động âm nhạc, năng khiếu…; các phòng ngủ, phòng chức năng đều đảm bảo diện tích ánh sáng, có đủ các loại đồ chơi ngoài trời, đồ dùng thiết bị các nhóm lớp, đảm bảo sân chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh...

 


Giờ vui chơi của các bé.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Mầm non Hoa Lê mới được thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ giáo viên còn thiếu, nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong công tác giảng dạy, chăm lo cho các cháu nên đã tạo được lòng tin của các bậc phụ huynh, đến nay trường đã cơ bản đáp ứng 5 tiêu chí về xây dựng trường chuẩn. Thời gian tới, trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục…để phấn đấu đến tháng 9.2013 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

 

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, trường Mầm non Hoa Lê đang cố gắng xây dựng “thương hiệu” cho mình, trở thành một trung tâm đào tạo trẻ mầm non có uy tín, chất lượng, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2013 là trách nhiệm của nhà trường đối với cộng đồng xã hội nói chung và đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh Hà Giang nói riêng.


THANH THỦY

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Từ nhận thức đến phát huy nội lực xây dựng cộng đồng khuyến học
HGĐT - Nói chuyện với ông La Ngọc Thuyết, người dân tộc Tày ở bản Pom Cút, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê để hiểu thêm công cuộc Khuyến học, khuyến tài ở một vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Ông bảo: "Điều quan trọng vẫn là nhận thức của mỗi người về chuyện học tập của gia đình, dòng họ và con cái.
29/03/2013
Nhiều HSSV ở Đồng Yên có thêm điều kiện theo đuổi ước mơ học tập
HGĐT- Là xã thuộc huyện Bắc Quang, Đồng Yên có 1.644 hộ dân với 7.376 khẩu, hộ nghèo chiếm 5% và hộ cận nghèo chiếm 8,1%. Hơn 60% hộ dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, nên đời sống của bà con nơi đây vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những hộ gia đình có con em là HSSV đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề. Từ khi
28/03/2013
Kết quả sau 5 năm triển khai Chương trình tín dụng cho vay HSSV
HGĐT- Từ khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV, đối tượng đã được mở rộng hơn. HSSV có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người (BQĐN) tối đa bằng 150% mức BQĐN của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn (HCKK) về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh được vay
28/03/2013
Đoàn đại biểu Quốc khóa XIII tỉnh Hà Giang giám sát, làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
HGĐT- Sau khi giám sát tại các huyện, thành phố, ngày 25.3, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh ta do đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Về phía
27/03/2013