Những đóng góp ý nghĩa từ công tác khuyến học, khuyến tài ở Trường Tiểu học Trần Phú
HGĐT- Nhiều năm qua, Trường Tiểu học Trần Phú (TPHG) được biết đến không chỉ là ngôi trường với truyền thống dạy tốt, học tốt, mà còn là một trong những đơn vị có thành tích nổi bật về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố.
Một góc “Thư viện xanh” của trường, thu hút nhiều học sinh tham gia đọc sách sau mỗi giờ học.
Nhà trường hiện có 46 cán bộ, giáo viên và 743 học sinh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài; được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Khuyến học thành phố, Hội Khuyến học phường Trần Phú, Chi hội Khuyến học Trường Tiểu học Trần Phú đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của học sinh ngày một đi lên và đạt kết quả cao. Để làm tốt công tác khuyến học, ngay từ đầu năm, nhà trường tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Chi hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, kỳ và cả năm... Hàng năm, Chi hội phát động phong trào “Hết lòng vì học sinh thân yêu, kiên quyết không để một học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn”; kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các đoàn thể, tổ chức, xã hội triển khai hiệu quả công tác vận động học sinh đến lớp đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; đặc biệt, 100% số học sinh khuyết tật trên địa bàn được hỗ trợ những điều kiện tốt nhất để đến trường...; vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia khuyến học dưới nhiều hình thức, như: Ủng hộ tiền, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho học sinh... Vào mỗi kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, Chi hội Khuyến học phối hợp với Hội Phụ huynh nhà trường tổ chức gặp mặt, động viên các em trước khi tham gia kỳ thi, tạo nguồn động viên, khích lệ đầy ý nghĩa.
Để sử dụng Quỹ khuyến học hiệu quả, bước vào năm học, công tác tìm hiểu hoàn cảnh học sinh luôn được nhà trường chú trọng; qua đó, Chi hội nắm chắc danh sách những học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sĩ, học sinh khuyết tật... 3 năm qua, nhà trường đã tặng 120 suất quà trị giá 36 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới, các đợt thi đua, sơ kết, tổng kết năm học; các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ trên 95 triệu đồng, trao cho giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Hội Khuyến học tỉnh cũng tặng 3 xe đạp; 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó.
Buổi họp Hội đồng nhà trường.
Với hậu thuẫn từ đội ngũ giáo viên 100% được đào tạo chuẩn, trên chuẩn, có năng lực, kinh nghiệm và luôn quan tâm, ủng hộ nhiệt tình các hoạt động khuyến học; nỗ lực của Chi hội Khuyến học trường Tiểu học Trần Phú đóng góp không nhỏ vào những thành tích tự hào mà nhà trường đạt được. Nhờ đó, số học sinh khá, giỏi ngày càng tăng lên rõ rệt, học sinh tham gia thi học sinh giỏi các cấp đoạt nhiều giải cao. Đặc biệt, những năm gần đây, kết quả các cuộc thi của học sinh nhà trường luôn được xếp thứ hạng cấp thành phố. Thật ý nghĩa khi trong số đó có nhiều em trong diện hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật... Năm học 2012 – 2013, thi giải Toán qua mạng cấp trường 113 giải, cấp thành phố 20 giải, cấp tỉnh 4 giải và cấp Quốc gia 2 giải; giao lưu “Toán tuổi thơ” có 9 em đoạt giải cấp thành phố, 2 em cấp tỉnh và 2 em cấp Quốc gia; tiếng Anh qua mạng cấp thành phố có 28 em đoạt giải, 3 em cấp tỉnh và 1 em cấp Quốc gia... Năm qua, trường có 2 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Quốc gia, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh và 8 giáo viên giỏi cấp thành phố. Nhà trường đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc, Liên đội xuất sắc, Chi bộ trong sạch vững mạnh... Đó là những “con số biết nói” khẳng định hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài mà Chi hội Khuyến học nhà trường đã và đang phát động, thực hiện.
Góp phần xây dựng nên nền tảng vững chắc của phong trào ở ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - Trần Phú - không thể không kể đến cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu Trưởng nhà trường; người đã không quản ngại khó khăn đến từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn vận động quyên góp tiền, vật chất đầu tư xây dựng trường, lớp học khang trang. Vào cuối mỗi năm học, cô lại vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ để tổ chức tuyên dương những giáo viên, học sinh xuất sắc, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa cán bộ, giáo viên và học sinh.
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyệt chia sẻ: Có được những kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh... Đó chính là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi hội Khuyến học của trường thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác khuyến học của nhà trường còn gặp không ít khó khăn, như: Một số ít phụ huynh còn nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, nên chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, chưa tạo điều kiện và động viên các em học ở nhà... Thời gian tới, nhà trường quyết khắc phục bằng được mọi khó khăn để giữ vững thành tích; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân phường Trần Phú.
Ý kiến bạn đọc