Thí sinh huyện nghèo 30a được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

07:53, 28/05/2013

HGĐT- Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm nay, Bộ GD-ĐT bổ sung quy định về chính sách ưu tiên đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo.


Theo đó: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) tại các huyện nghèo (học sinh học Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định...

 

Đây là sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước cho các vùng có điều kiện khó khăn, theo đó, năm nay tỉnh có 1.341 thí sinh tại 20 đơn vị Trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên các huyện nghèo 30a và các trường PTDTNT tỉnh, Yên Minh, Bắc Quang làm hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại 93 trường đại học, 36 trường cao đẳng. Tuy nhiên, một số trường ĐH, CĐ từ chối không nhận đối tượng này, một số trường đặt tiêu chí quá cao. Bên cạnh đó, kinh phí cho thí sinh nghèo đi học và giải quyết “đầu ra” với các em này như thế nào cũng là vấn đề khiến các huyện nghèo băn khoăn. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định đây là chủ trương lớn của Chính phủ, các trường không được phép từ chối. Về kinh phí đào tạo và bố trí việc làm sau khi ra trường thì đối tượng ưu tiên này không phải là học sinh thuộc diện cử tuyển. Chính sách đã ưu tiên cho các em được tuyển thẳng vào ĐH rồi, kinh phí  học tập các em phải tự lo như các sinh viên bình thường khác.

 

Đến nay, một số trường đại học đã có thông báo về điều kiện với đối tượng xét tuyển thẳng như: Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo, đối tượng xét tuyển vào đại học là thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú ít nhất 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a, học 3 năm THPT và tốt nghiệp tại các huyện này, có học lực xếp loại học sinh giỏi các lớp 10, 11, 12, tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi thuộc đối tượng xét tuyển vào tất cả các ngành và chuyên ngành học của các Trường đại học Thương mại; Học viện Báo chí & Tuyên truyền; Học viện Chính sách & Phát triển...


LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo dạy học theo mô hình trường Tiểu học mới VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1
HGĐT -Vừa qua, tại huyện Quản Bạ, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội thảo dạy học theo mô hình trường Tiểu học mới VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1, năm học 2012- 2013, theo cụm 4 huyện vùng cao phía Bắc. Tham dự hội thảo có 139 cán bộ, giáo viên các trường Tiểu học của 4 huyện.
30/04/2013
Gắn nhiệm vụ học tập với giáo dục đạo đức, lối sống
HGĐT- Cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, trường PTDN Nội trú huyện Vị Xuyên được biết đến là đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong gắn nhiệm vụ học tập với giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, hướng các em vào một môi trường giáo dục lành mạnh.
25/04/2013
Quản Bạ, thực trạng và giải pháp giáo dục Mầm non
HGĐT- Nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành, nhiều năm qua, huyện Quản Bạ có nhiều chính sách ưu đãi cho giáo dục, nhất là ngành học Mầm non, bằng việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập, đáp ứng nhu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất
24/04/2013
Khát vọng Sì Lò Phìn
HGĐT- Đã sang đầu hè mà trời vẫn mù mịt sương, lạnh se sắt. Để đến được thôn biên giới Sì Lò Phìn, xã Tùng Vài (huyện Quản Bạ) phải đi hơn 12 km với quá nửa đường đất, đá gập ghềnh cùng con dốc cao ngược tầm mắt. Cơn mưa đầu mùa làm con đường đến Sì Lò Phìn trở nên trơn trượt, dễ nản lòng người. Sau những dãy núi cao là vùng đất đầy gian khó cùng những người dân ngày đêm cần
24/04/2013