Ngành Giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Giang:
Hoàn tất công tác chuẩn bị đón năm học mới
HGĐT- “Mùa” khai giảng đang rộn ràng “gõ cửa”, thầy và trò các trường trên địa bàn thành phố Hà Giang lại vững tin tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “Trồng người” cao cả, với quyết tâm cao nhất. Để có niềm tin đó, phòng GD - ĐT thành phố đã chuẩn bị chu đáo từ đội ngũ giáo viên, đến trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất trường, lớp...
Trường Mầm non Hướng Dương tại tổ 2, phường Nguyễn Trãi.
Năm học này, toàn thành phố có 34 trường học, trong đó 15 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 8 trường THCS. Về học sinh, khối mầm non có 215 nhóm lớp, với 3.804 học sinh; tiểu học 174 lớp, 4.348 học sinh; THCS 98 lớp, 2.721 học sinh. Số cán bộ, giáo viên của cả 3 cấp học là 994 người; đến nay, công tác bố trí, sắp xếp nhân sự tại các trường đã hoàn tất. Về cơ sở vật chất, tổng số phòng học hiện có 475, trong đó xây dựng mới 25 phòng; có 427 phòng học kiên cố, 34 phòng học cấp 4 và 14 phòng tạm. Để phục vụ tốt cho công tác dạy và học, phòng GD - ĐT phối hợp với cấp uỷ, chính quyền cơ sở huy động nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh đóng góp ngày công lao động xây dựng mới, tu sửa lớp học, vệ sinh môi trường khuôn viên trường, lớp. Đặc biệt, nhằm giúp số lượng lớn học sinh của phường Nguyễn Trãi, Minh Khai được đến trường thuận lợi, đồng thời giảm bớt sự quá tải tại trường Mầm non Hoa Sen và trường Tiểu học Minh Khai, năm học 2013 – 2014, thêm 2 ngôi trường mới được đưa vào sử dụng, đó là trường Mầm non Hướng Dương, nằm trên địa bàn tổ 2, phường Nguyễn Trãi và trường Tiểu học Kim Đồng, nằm trên địa bàn tổ 1, phường Minh Khai. Đến nay, các hạng mục công trình của 2 trường đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón các em vào năm học mới. Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Phòng GD-ĐT thành phố đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn mô hình trường học mới VNEN cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học. Văn phòng phẩm và các thiết bị phục vụ công tác dạy và học như: Sách giáo khoa, vở viết, phấn... được cung ứng đầy đủ. Từ ngày 9.8, các trường đã tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức và thi khảo sát chất lượng đầu vào cho học sinh cấp tiểu học. Cấp uỷ, chính quyền cơ sở cũng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục, để con, em mình bước vào năm học mới với những điều kiện tốt nhất.
Năm học 2013 – 2014, ngành GD – ĐT tiếp tục thực hiện mô hình trường tiểu học mới VNEN các khối 2, 3, 4 tại tất cả các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Với 3 môn Toán, Tiếng Việt và Tự nhiên xã hội, các em sẽ được phát sách giáo khoa, tài liệu học tập miễn phí. Điểm nổi bật của mô hình này là đổi mới các hoạt động sư phạm, đó là hệ thống tài liệu dạy học, đổi mới phương pháp học, phương pháp giáo dục học sinh; lấy học sinh làm trung tâm, cùng với học qua sách vở, các em sẽ được tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, được hướng dẫn tự học theo nhóm...
Trao đổi với chúng tôi, Phó Trưởng phòng GD – ĐT Trương Thị Lan Hương cho biết: Năm học mới này, phòng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới công tác quản lý... Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát thu, chi đầu năm học... Phấn đấu công nhận đạt chuẩn Quốc gia cho trường Mầm non Hoa Lê và Ngọc Đường. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới của phòng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón các em học sinh vào năm học mới trong điều kiện học tập tốt nhất.
Với các bước chuẩn bị chu đáo, ngày 5-9 tới, toàn ngành GD – ĐT thành phố sẽ bước vào năm học mới, với quyết tâm: Dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, như lời Bác Hồ đã dạy...
Ý kiến bạn đọc