Hiệu quả của những Câu lạc bộ dưới mái trường
HGĐT - Với 100% học sinh (HS) là người dân tộc thiểu số, học tập tại ngôi trường đóng chân trên địa bàn xã Thuận Hòa, xã vùng 3 còn nhiều khó khăn của huyện Vị Xuyên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Thuận Hòa.
Do trình độ dân trí không đồng đều, ít tiếp xúc đã tạo nên sự rụt rè của khá nhiều HS khi giao tiếp với thầy cô, bạn bè và người khác. Hơn nữa, nhiều HS có năng khiếu về thể thao, âm nhạc, mỹ thuật nhưng chưa có cơ hội bộc lộ mình để được các thầy cô uốn nắn, phát triển năng khiếu. Trước thực tế ấy, từ năm 2012 đến nay, nhà trường đã thành lập những Câu lạc bộ (CLB) riêng, phù hợp để các em HS phát triển toàn diện bản thân.
CLB bóng chuyền thu hút 104 học sinh tham gia.
Những buổi chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, các em HS được tham gia CLB thể dục, thể thao (TDTT) với các nội dung: Bóng chuyền, bóng bàn và cầu lông; được hòa mình vào những lời ca mượt mà, những điệu múa say đắm của CLBÂm nhạc; được thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người qua từng nét vẽ khi tham gia CLB Mỹ thuật. Điều đặc biệt nhất, những CLB này được hình thành trên tinh thần tự nguyện, sự tận tâm cùng nhiệt huyết của các thầy, cô giáo trong trường dành riêng cho các em HS nơi đây còn nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, được học tập trong những môi trường tốt hơn. Để đánh giá kết quả sinh hoạt tại CLB, vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày Nhà giáo Việt
Việc sinh hoạt tại các CLB là con đường ngắn nhất để xóa dần khoảng cách giữa thầy và trò, làm cho việc dạy và học của nhà trường đạt hiệu quả hơn. Qua sinh hoạt tại các CLB đã giúp HS thêm yêu và gắn bó với trường học hơn khi CLB thực sự là nơi sinh hoạt bổ ích, thu hút các em; từ đó, giúp nhà trường đảm bảo tốt việc duy trì sỹ số HS... Ngừng chơi bóng chuyền, với dáng vẻ khá hoạt bát, ăn nói có duyên, cậu học trò Thào Thìn Chính chia sẻ với tôi: “Nhà em cách trường 11 cây số đường rừng. Em đã từng nghĩ đến việc nghỉ học để giúp bố mẹ làm nương, rẫy. Nhưng đúng lúc đó, CLB TDTT ra đời thực sự lôi cuốn em; em rất thích chơi bóng chuyền. Đây là môn thể thao không chỉ giúp em học tốt nội dung trong chương trình học chính khóa mà còn giúp em rèn luyện sức khỏe, trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Đặc biệt, các bạn nói em vui tính và dễ gần hơn trước”, Chính cười rạng rỡ rồi nhanh chóng hòa mình vào trận đấu bóng chuyền đang hồi gay cấn. Dù không có trong chương trình học, nhưng môn bóng bàn, một môn thể thao không dễ chinh phục đã được các thầy cô đưa vào nội dung sinh hoạt của CLB TDTT, được nhiều HS hưởng ứng. Việc tham gia sinh hoạt tại CLB đã giúp nhiều HS như em Thượng Khắc Kiên (lớp 9A) hình thành ước mơ cho riêng mình: “Từ sự phán đoán chính xác đường bóng, sự nhanh tay, nhanh mắt đến những chiến thuật linh hoạt để chiến thắng đối phương, em thực sự mê môn thể thao này và muốn trở thành một cầu thủ bóng bàn chuyên nghiệp”...
Cùng với CLB TDTT, sinh hoạt tại CLBÂm nhạc, ngoài việc học các bài hát trong chương trình học chính khóa, các em HS còn được phát huy sở trường với các bài hát, múa truyền thống của dân tộc mình. Điều đó không chỉ giúp các em phát triển năng khiếu âm nhạc mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình qua tiếng hát ngọt ngào cùng những điệu múa riêng, say đắm lòng người. Trong đó, nổi lên những hạt nhân văn nghệ hát, múa khèn Mông hay và đẹp như em: La Thị Hoa (lớp 7B), Chéng Tuấn Linh (lớp 9A). Còn các em: Lệnh Thị Khiếu (lớp 8B), Lộc Thị Liên (lớp 9A) không chỉ chuyển tải đến người nghe các làn điệu Quan họ Bắc Ninh một cách nhẹ nhàng, lôi cuốn mà việc tham gia CLB còn giúp các em bộc lộ khả năng dẫn chương trình ca nhạc và nhiều chương trình khác của nhà trường một cách tự nhiên và có “duyên” sân khấu...
Tiễn chúng tôi, niềm vui của thầy Hiệu trưởng về sự trưởng thành của các em HS khi tham gia CLB vẫn đong đầy qua từng câu chuyện: “Năm học trước, em Lăng Thị Hiếu, HS lớp 9A khi chuyển cấp đã được Nhà thi đấu tỉnh lựa chọn để bồi dưỡng, trở thành hạt nhân TDTT của tỉnh đấy”. Và chúng tôi tin, dưới mái trường kia, sự nhiệt huyết của các thầy, cô thông qua việc xây dựng và duy trì các CLB sẽ đắp bồi và phát triển thêm nhiều tài năng TDTT, âm nhạc và mỹ thuật, lứa tuổi học trò để khi trưởng thành, các em sẽ đem tài năng của mình cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Ý kiến bạn đọc