Mèo Vạc tăng cường huy động học sinh đến trường sau Tết

07:52, 25/02/2014

HGĐT- Hàng năm, công tác huy động học sinh đến trường sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm khó khăn nhất đối với chính quyền và các trường học trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Do vậy, để hạn chế tối đa tình trạng học sinh nghỉ học, địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, quyết tâm tìm ra lời giải cho tình trạng bấy lâu nay được coi là... “bài toán khó”.



Do làm tốt công tác huy động học sinh đến trường nên số học sinh nghỉ học sau Tết ở Mèo Vạc giảm rõ rệt.
(Trong ảnh: Giờ ra chơi của học sinh trường Tiểu học xã Sủng Trà (Mèo Vạc).

Thực tế cho thấy, tình trạng học sinh ở Mèo Vạc nghỉ học vào dịp sau Tết Nguyên đán cao hơn nhiều so với những dịp lễ hay nghỉ hè. Bởi ngoài dư âm của những ngày nghỉ ngơi, vui chơi thì đây cũng là thời điểm người dân nơi miền đá bắt đầu bước vào mùa vụ sản xuất mới. Do nhu cầu lao động của các gia đình đã kéo theo con em mình nghỉ học, lên nương trồng ngô, cấy lúa. Việc làm đó vô hình chung khiến tỷ lệ học sinh đến trường giảm đáng kể, chủ yếu tập trung ở bậc THCS. Đặc biệt, do trước Tết Nguyên đán thời tiết không thuận lợi, người dân không thể làm nương nên sau Tết sẽ dự báo nguy cơ học sinh nghỉ học nhiều. Vì vậy, ngay từ trước khi nghỉ Tết, huyện Mèo Vạc đã yêu cầu cán bộ, giáo viên có mặt ngay từ trước khi học sinh đi học trở lại để ổn định mọi điều kiện dạy và học, đảm bảo tỷ lệ học sinh đến trường cao. Đồng thời, nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, cử cán bộ xuống xóm tuyên truyền, vận động, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ phía gia đình học sinh.


Theo tìm hiểu, bước sang năm 2014, tình trạng học sinh nghỉ học ngoài nguyên nhân chính ở nhà giúp gia đình sản xuất thì Mèo Vạc lại đang đối mặt với nhiều khó khăn nảy sinh. Ngoài một số ít học sinh bỏ học do tảo hôn thì lại có thêm một bộ phận theo bố hoặc mẹ sang Trung Quốc lao động tự do. Bên cạnh đó, vẫn còn một số học sinh lấy vợ, lấy chồng không bỏ học nhưng có xu hướng bỏ học cao. Do vậy, giải pháp nào để quản lý chặt chẽ, giảm thiểu đến mức thấp nhất các trường hợp này lại đặt ra cho các ngành chức năng ở Mèo Vạc một câu hỏi lớn? Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Lâm Quang Hưng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc khẳng định: “Tình trạng này hiện nay đã và đang diễn ra, do đó Phòng đã chỉ đạo các trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã tích cực vận động học sinh đến trường. Tuy nhiên, chính quyền xã vẫn là yếu tố quyết định, cần mạnh mẽ, quyết liệt trong việc xử lý theo quy ước, hương ước thôn xóm đã đề ra”. Được biết, thời gian qua các xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã tiến hành thành lập các tổ công tác xuống tận hộ gia đình yêu cầu ký cam kết, theo dõi sâu sát và xử lý quyết liệt nạn tảo hôn. Đồng thời, quản lý chặt chẽ số người đi Trung Quốc lao động. Tuy đã đạt được kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa thể xử lý một cách triệt để.


Nhằm tăng cường công tác duy trì sỹ số học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, Mèo Vạc đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: “Ngoài sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, huyện đang chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đổi công, giúp nhau lao động sản xuất tạo thành một phong trào sâu rộng. Qua đó không chỉ tránh được tình trạng học sinh nghỉ học mà vẫn đảm bảo thời vụ sản xuất của người dân”. Thực hiện việc kiểm tra, rà soát, ổn định ngay việc ăn, ở của học sinh sau khi nghỉ Tết. Xây dựng quy chế giám sát khẩu phần ăn của học sinh tại các trường, nhất là khi thực hiện việc cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ để tránh tình trạng “rơi vãi” trong quá trình triển khai. Sau Tết Nguyên đán là thời kỳ cao điểm của mùa khô và thời tiết lạnh bất thường. Do đó, Mèo Vạc tích cực thực hiện việc chống rét cho học sinh và hỗ trợ các trường thiếu nước sinh hoạt. Ngoài ra, triển khai mạnh các hoạt động ngoại khóa tạo hứng thú học tập trong các trường. Xác định rõ vai trò của giáo viên chủ nhiệm để tăng trách nhiệm trong việc huy động học sinh. Nhằm tạo sự đồng bộ, huyện đã tham mưu phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác ổn định việc dạy và học tại các trường trên địa bàn...


Với sự quyết liệt, nhiều giải pháp đồng bộ mang tính hiệu quả, đến nay số học sinh nghỉ học sau Tết giảm rõ rệt so với các năm trước. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng đây sẽ là cơ sở để Mèo Vạc tiếp tục đặt kỳ vọng vào một “mùa gieo chữ” thắng lợi.


KIM TIẾN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Địa chỉ tin cậy của phụ huynh
(Xuân Giáp Ngọ)- Thành lập năm 1995, trường THPT Chuyên Hà Giang được biết đến là “nôi” đào tạo học sinh chất lượng cao của tỉnh. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, nhà trường đã đào tạo được trên 550 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh, 109 học sinh giỏi cấp Quốc gia; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm của trường luôn đạt con số 100%; tỷ lệ học sinh đỗ đại học đạt từ 75 - 85%. 100% cán
28/01/2014
“Cánh chim đầu đàn” bậc Tiểu học ở Mèo Vạc
(Xuân Giáp Ngọ)- Nhắc tới Mèo Vạc, mảnh đất còn nhiều gian khó, địa hình hiểm trở thì mỗi “mùa gieo chữ” vẫn đang là một nỗi gian nan. Vượt qua khó khăn, thầy trò trường Tiểu học thị trấn Mèo Vạc đã khẳng định trường là “cánh chim đầu đàn” trong bậc giáo dục Tiểu học ở huyện nhà.
28/01/2014
Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp thành phố
HGĐT- Ngày 24.1, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Giang đã tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thành phố (năm học 2013 – 2014) nhằm chọn ra những giáo viên dạy giỏi là nòng cốt chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường tiểu học; giúp các nhà trường đánh giá lại công tác bồi dưỡng giáo viên.
26/01/2014
Trường CĐSP Hà Giang vững mạnh hơn sau 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4
HGĐT- Trường CĐSP Hà Giang là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp “trồng người” cho tỉnh. Do đó, nhà trường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng gắn liền với nhiệm vụ rèn luyện đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, giảng viên nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.
21/02/2014