Nỗ lực trong công tác dạy và học ở trường THCS bán trú Du Già
HGĐT- Nằm trên địa bàn một xã đặc biệt khó khăn, nhất là về đường giao thông, cộng với nhiều thiếu thốn về cơ sở hạ tầng như phòng học, bàn ghế tiêu chuẩn, nhà công vụ giáo viên... Vì vậy, Ban giám hiệu trường THCS bán trú xã Du Già (Yên Minh) phải chia học sinh học 2 ca/ngày. Thêm vào đó, cả trường chỉ có 4 phòng học chính nên trường phải sử dụng phòng thí nghiệm và bếp ăn tập thể của các em học sinh để kê thêm bàn ghế cho giáo viên và học sinh lên lớp mới đủ số phòng học. Qua đó góp phần duy trì ổn định sĩ số học sinh, đảm bảo chất lượng đào tạo được giữ vững và ngày càng nâng cao.
Thiếu phòng học, trường THCS bán trú xã Du Già phải tận dụng nhà ăn và phòng thí nghiệm để làm lớp học.
Trong ảnh: Một tiết học của học sinh lớp 6 tại nhà ăn tập thể.
Hiện nay, trường THCS bán trú xã Du Già có 189 học sinh ở nội trú nhưng chỉ có 4 phòng cấp 4 kiên cố và một phòng bán kiên cố cho các em ở. Trong đó, mỗi phòng cấp 4 chỉ rộng 21m2, kê được 6 giường tầng, bình thường mỗi giường dành cho 2 em nhưng ở đây 4 em phải ở 1 giường. Căn phòng chỉ 21m2 nhưng có đến 24, 25 em ở. Riêng phòng bán kiên cố chỉ rộng 28m2 nhưng có tới 60 em ở. Thầy giáo Vũ Xuân Trường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; nhất là Quyết định 85/2010/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ chính sách hỗ trợ dành cho các em học sinh bán trú ở các trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, mỗi em được hỗ trợ số tiền ăn hàng tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung và hỗ trợ nhà ở bằng 10% mức lương tối thiểu... Bên cạnh đó, nhà trường chủ động thuê 500m2 đất của các hộ dân bên cạnh để trồng rau và dành một diện tích đất trong khuôn viên trường để chăn nuôi lợn tăng thêm lượng thực phẩm vào khẩu phần ăn, đảm bảo cung cấp đầy đủ chế độ dinh dưỡng cho các em... Tuy nhiên, hiện nay về cơ sở hạ tẩng lớp học và nhà lưu trú cho học sinh và giáo viên trường THCS bán trú xã Du Già đang gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, trường còn thiếu đến 08 phòng học, 05 phòng ở cho học sinh nội trú và nhiều trang thiết bị dạy học, phòng chức năng... Do vậy các em học sinh ở nội trú phải nằm ghép nhiều như vậy và học sinh phải học làm 2 ca/ngày làm cho việc đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh yếu kém và học sinh khá giỏi chưa thực hiện được, thầy Trường chia sẻ thêm.
Khó khăn là vậy nhưng những năm qua, trường THCS bán trú xã Du Già vẫn luôn đảm bảo và dần nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chấp hành tương đối tốt Cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung trong nhà trường... Bên cạnh đó, trường luôn hoàn thành chương trình học theo đúng kế hoạch, tổ chức thi kiểm tra học kỳ, thành lập hội đồng coi thi và chấm thi khối lớp 6, 7, 8và tổ chức thi lớp 9 theo sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục, chất lượng bài thi đạt kết quả tốt so với chất lượng giáo dục nhà trường đề ra, đảm bảo tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp luôn đạt trên 92%. Em Giàng Mí Múa học sinh lớp 9B chia sẻ: “Dù phải ở chật chội và học ở nhà ăn cũng được nhưng chúng em chỉ mong được lên lớp đầy đủ, có được kiến thức là chúng em vui lắm rồi”.
Có thể thấy, niềm vui được đến trường, được trao, nhận kiến thức giúp những học sinh và cả giáo viên ở đây yêu cái chữ hơn bao giờ hết. Chỉ cần được lên lớp thì dù phải ở phòng chật chỗi, học trong nhà ăn hay phòng thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn các em và các thầy cô vẫn yêu con chữ qua từng tiết học. Biết rằng với điều kiện tỉnh ta còn nhiều trường, xã khó khăn cần hỗ trợ nhưng Ban giám hiệu nhà trường rất mong cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh, huyện quan tâm, đầu tư, hỗ trợ nhà trường xây dựng thêm cơ sở hạ tầng trường học và phòng nội trú cho học sinh và giáo viên, để tiếp thêm động lực cho thầy và trò trường THCS bán trú xã Du Già thêm yêu con chữ và ngày một nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy.
Ý kiến bạn đọc