Bước “đột phá” của ngành Giáo dục Thành phố Hà Giang
HGĐT- Nhằm giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, ngay từ đầu năm học 2014 – 2015 này, ngành GD – ĐT thành phố đã tập trung chỉ đạo các trường học trên địa bàn khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để bước vào năm học mới. Đồng thời đưa Trường THCS chất lượng cao vào hoạt động, tạo bước “đột phá” của ngành GD-ĐT thành phố trong năm học mới.
Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hà Giang) ngày khai trường.
Theo kế hoạch của ngành giáo dục tỉnh, ngày nhập trường của học sinh vào đầu tháng 8 đối với bậc học Mầm non, Tiểu học, vào trung tuần tháng 8 đối với bậc THCS. Nhưng trước đó, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động kiểm tra lại cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường để kịp thời sửa chữa, bổ sung thay thế, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày các em tập trung tại trường. Năm học này được cho là năm học có sự đổi mới rõ nét, nhằm tạo bước đột phá về giáo dục, thành phố đã xây dựng thêm một trường THCS đào tạo theo mô hình điểm, chất lượng cao: Trường THCS Lê Quý Đôn có diện tích quy hoạch trên 3.990 m2. Quy mô nhà trường gồm 2 dãy nhà 2 tầng 12 phòng, tất cả các hạng mục này đều đạt chuẩn theo qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Trường có 4 khối học, 8 lớp, với tổng số học sinh hằng năm dự kiến là 240 học sinh. Về đội ngũ quản lý, nhà trường lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn đại học sư phạm, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, có kinh nghiệm quản lý, tinh thần trách nhiệm cao. Giáo viên giảng dạy được tuyển chọn từ các trường với tiêu chuẩn giỏi cấp tỉnh trở lên, trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn... Trường THCS Lê Quý Đôn được thành lập, nâng tổng số trường học trên địa bàn thành phố lên 35 trường. Trong đó có 787 phòng học, phòng làm việc của 35 trường; bàn ghế học sinh có 4.191 bộ; bàn ghế giáo viên 323 bộ. Có 25 bếp ăn tập thể. Hiện thành phố đã sửa chữa, bổ sung xong cơ sở vật chất cho 10 trường học còn thiếu, hỏng, đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới.
Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn múa hát mừng ngày khai trường.
Để đảm bảo đảm về mặt sĩ số cho năm học 2014 - 2015, ngay từ đầu tháng 8, các trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu năm học, với tỷ lệ huy động đạt 99,8% học sinh trong độ tuổi đến trường. Hiện tại, ở cả 3 cấp học thành phố có tổng số 493 lớp; 11.562 học sinh, tăng 610 học sinh so với năm học trước, công tác tuyển sinh các lớp mầm non vẫn tiếp tục thực hiện. Một trong những nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho năm học mới là đội ngũ giáo viên, để đảm bảo đủ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện công tác giảng dạy năm học 2014 - 2015, thành phố đã thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên. Đến nay, công tác bố trí, sắp xếp luân chuyển, điều động nhân sự tại các trường đã hoàn tất, các trường đã ổn định và phân công nhiệm vụ cho giáo viên yên tâm công tác. Đặc biệt, trong dịp nghỉ hè năm 2014, ngành giáo dục thành phố cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các bậc học theo quy định.
Đến thời điểm hiện tại, các trường đã cơ bản ổn định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên. Đối với bậc học mầm non và tiểu học đã bắt đầu những buổi học đầu tiên của năm học mới. Đánh giá chung của cán bộ giáo viên là các em đã bắt nhịp được ngay với chương trình học. Các bậc phụ huynh cũng chủ động tạo tâm lý thoải mái để các em học sinh vui vẻ đến trường, không nghỉ học, không bỏ giờ vì vẫn còn dư âm sau kỳ nghỉ hè.
Mọi sự chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới đã hoàn tất, hy vọng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các trường, ngày lễ khai giảng năm học mới sẽ thực sự trở thành một ngày hội của các học sinh, và năm học mới 2014 – 2015 này với sự hình thành mô hình trường THCS chất lượng cao sẽ tiếp tục là một năm gặt hái nhiều thành công hơn nữa của ngành GD-ĐT thành phố.
Ý kiến bạn đọc