Trường PTDT bán trú THCS xã Minh Sơn nhiều năm không có nhà vệ sinh, nhà tắm cho học sinh bán trú (!?)
HGĐT- Là một trong những trường có số lượng học sinh bán trú đông nhất huyện, nhưng 8 năm qua, trường PTDT bán trú THCS xã Minh Sơn (Bắc Mê) vẫn không có có nhà vệ sinh (NVS), nhà tắm cho học sinh (NTCHS) bán trú. Điều này khiến chúng tôi cũng như bất kỳ ai cũng sẽ đặt ra câu hỏi, vậy bằng đó thời gian, các em sử dụng công trình vệ sinh ở đâu cho nhu cầu của mình?

Nhà lưu trú của học sinh bán trú Trường PTDT bán trú THCS xã Minh Sơn đã được xây dựng nhiều năm nhưng không có nhà tắm, nhà vệ sinh.
Qua nhiều ý kiến của các giáo viên và lãnh đạo xã Minh Sơn, chúng tôi tìm đến trường PTDT bán trú THCS xã Minh Sơn. Năm học 2014 – 2015, nhà trường có tổng số 270 học sinh. Theo báo cáo của trường, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh của trường đạt 95%. Có được kết quả đó, phần lớn nhờ số lượng học sinh bán trú của nhà trường luôn ở mức cao (214 em). Cũng theo Ban Giám hiệu nhà trường, từ năm 2006, khi được Dự án Chia sẻ đầu tư, hỗ trợ xây dựng nhà bán trú cho học sinh, học sinh trong xã bắt đầu về trường ở bán trú tập trung với số lượng lớn, không năm nào dưới 170 em. Đây là niềm vui đối với các giáo viên, phụ huynh và lãnh đạo xã Minh Sơn; bởi công tác giáo dục, nhất là tỷ lệ huy động và duy trì sỹ số tăng lên. Nhưng từ đó đến nay đã 8 năm, khu vực nhà lưu trú của các em vẫn không có nhà tắm và NVS để các em sử dụng. Nhà trường chỉ có duy nhất 4 phòng vệ sinh chung cho học sinh toàn trường, khu vực này cách khá xa khu nhà lưu trú của học sinh và đang trong tình trạng xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Vậy trong những năm qua, các em học sinh vệ sinh, tắm, giặt ở đâu khiến chúng tôi tò mò. Em Đặng Thị Xuân, thôn Kho Thum, học sinh lớp 9A cho biết: “Em ở đây 3 năm rồi, vì không có nhà tắm, NVS nên tất cả học sinh ở bán trú chúng em đều ra con suối sau trường làm các công việc vệ sinh”.
Trò chuyện với lãnh đạo nhà trường về vấn đề này, Hiệu trưởng Vũ Trọng Hưng chia sẻ: Đây là trăn trở lớn đối với nhà trường, vì kinh phí để xây dựng công trình này tương đối lớn, khoảng trên dưới 200 triệu, nhà trường không đủ điều kiện; về phía xã cũng trả lời không đủ khả năng. Thương các em khó khăn, vất vả, nhà trường và lãnh đạo xã đã nhiều lần kiến nghị, đề nghị lên huyện và Đoàn kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh trong một số lần vào xã làm việc... Các cấp ủy, chính quyền đã nắm thông tin và đồng ý chủ trương hỗ trợ xây dựng hạng mục này nhưng đến nay vẫn... chỉ là chủ trương!”.
Trao đổi với lãnh đạo Phòng GD – ĐT huyện Bắc Mê, Trưởng phòng Nguyễn Đức Thủy cho biết: “Tôi mới được điều chuyển công tác về phòng 1 năm nay, vấn đề này phòng đã nắm được và đã đề xuất lên lãnh đạo huyện. Cuối tháng 11 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhất trí với đề xuất của Trường PTDT bán trú THCS Minh Sơn cho xây dựng 4 gian NVS và 4 gian NTCHS bán trú. Tuy nhiên phải sang 2015 mới có thể bố trí nguồn vốn. Hiện tại quỹ đất của nhà trường đã hết, trường và xã cần tìm quỹ đất để có thể xây dựng khi có kinh phí”.
Về những trả lời của huyện, lãnh đạo nhà trường cho chúng tôi biết, trường cũng mới nhận được thông tin huyện đã nhất trí với đề xuất của nhà trường và khẳng định là quỹ đất nhà trường đã hết, tuy nhiên nhà trường và xã đã làm việc với gia đình ông Nguyễn Văn Đài, hộ dân có đất tiếp giáp khuôn viên trường, mong muốn gia đình tạo điều kiện bố trí hơn 200m2 đất vườn đồi sát khu vực nhà lưu trú học sinh của trường để xây dựng nhà tắm, NVS cho các em. Gia đình ông Đài đã nhất trí và sẽ tạo điều kiện nhưng muốn được bồi thường một phần kinh phí. “Vấn đề về quỹ đất coi như cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên không biết bao giờ huyện mới bố trí kinh phí, các em học sinh và nhà trường đang rất nóng lòng có công trình này. Nhìn các em, mùa Đông gió rét, mùa nước lũ vẫn phải lặn lội ra suối tắm mà thương quá”, Hiệu trưởng nhà trường thở dài.
8 năm qua, nhiều thế hệ học sinh của Trường PTDT bán trú THCS đã phải sinh hoạt khó khăn, vất vả khi thiếu công trình nhà tắm, NVS. Ai cũng biết đối với nam giới còn dễ dàng, nhưng với các em nữ đang bước vào độ tuổi dậy thì là vấn đề lớn đối với các em. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh nữ ở bán trú của nhà trường luôn ở mức cao, từ 40% trở lên, chiếm khoảng 100 em trong năm học này. Hiện tại, có lẽ việc cần nhất không phải chỉ ra trách nhiệm thuộc về ai hay cơ quan nào để tình trạng này kéo dài như vậy; mà cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục huyện Bắc Mê cần nhanh chóng xây dựng công trình NVS, NTCHS bán trú Trường PTDT bán trú THCS xã Minh Sơn trong thời gian sớm nhất. Đừng để các em phải chờ thêm... một mùa Đông nữa.









Ý kiến bạn đọc