Trường Đại học Tân Trào phát triển nguồn lực tạo nền tảng cốt lõi nâng cao chất lượng đào tạo

14:23, 11/02/2026

Năm 2025 ghi dấu một bước tiến quan trọng của trường Đại học Tân Trào trong việc hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín. Với chiến lược lấy “con người là trọng tâm”, nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng đào tạo và ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo cho các ngành của trường Đại học Tân Trào.
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo cho các ngành của trường Đại học Tân Trào.

Từng bước nâng tầm vị thế

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học hiện nay, trường Đại học Tân Trào đã và đang khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Tuyên Quang và khu vực miền núi phía Bắc. Năm 2025, với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ giảng viên, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, coi đây là nhân tố then chốt để nâng tầm chất lượng đào tạo và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Những kết quả đạt được không chỉ minh chứng cho hướng đi đúng đắn của nhà trường mà còn tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xác định chất lượng giảng viên là yếu tố quyết định uy tín của một cơ sở giáo dục, trường Đại học Tân Trào đã đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức bộ máy và quản lý biên chế. Nhà trường hiện đang duy trì cơ cấu tổ chức gồm 16 đơn vị trực thuộc với 233 người làm việc đồng thời thực hiện tinh giản biên chế một cách khoa học, chuyển dịch 10 viên chức hưởng lương ngân sách sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, góp phần tăng tính tự chủ và hiệu quả hoạt động. Song song với đó, nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện tối đa để giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ riêng năm 2025, đã có 50 lượt viên chức được cử đi học tập, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ vào “tài sản” lớn nhất của nhà trường là phát triển đội ngũ tri thức.

Thành quả của quá trình bồi dưỡng bền bỉ đã kết tinh thành những con số ấn tượng khi có 20 viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thật vinh dự khi có 1 tân Phó Giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận và được Ủy ban nhân dân tỉnh đặc cách bổ nhiệm chức danh giảng viên cao cấp hạng I. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho sự lớn mạnh của đội ngũ giảng viên nhà trường về cả chất và lượng. Để đảm bảo môi trường làm việc công bằng và chuyên nghiệp, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ cũng được thực hiện khách quan, trung thực, gắn liền với các danh hiệu thi đua và khen thưởng kịp thời. Nhờ đội ngũ tinh nhuệ, chất lượng đào tạo của trường đã được duy trì ổn định với kết quả học tập của sinh viên đại học chính quy đạt tỷ lệ giỏi và xuất sắc đáng khích lệ. Công tác tuyển sinh năm 2025 cũng đạt được con số ấn tượng với 858 sinh viên nhập học, đạt trên 90% chỉ tiêu đề ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Nuôi cấy mô giống đông trùng hạ thảo tại Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tân Trào.
Nuôi cấy mô giống đông trùng hạ thảo tại Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tân Trào.

Đột phá nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn và hội nhập quốc tế

Bên cạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học được trường Đại học Tân Trào xác định là “bước đột phá” thứ hai giúp nhà trường bay cao và vươn xa. Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động khoa học công nghệ với 288 nhiệm vụ được nghiệm thu, bao gồm 57 đề tài cấp cơ sở và 2 đề tài cấp tỉnh. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chất lượng các công bố quốc tế khi nhà trường sở hữu 42 bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 17 bài báo thuộc danh mục uy tín Web of Science/SCOPUS. Điều này khẳng định năng lực nghiên cứu của giảng viên nhà trường đã bắt đầu tiệm cận với các tiêu chuẩn học thuật khắt khe của thế giới. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các nghiên cứu còn mang tính ứng dụng cao như việc sản xuất và cung ứng hơn 2,2 triệu cây giống lâm nghiệp cho thị trường, mang về nguồn thu trên 3 tỷ đồng, hay các mô hình khảo nghiệm giống ngô mới và trồng thử nghiệm dược liệu tiềm năng.

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng là một mũi nhọn được nhà trường đẩy mạnh nhằm tạo môi trường giao lưu học thuật đỉnh cao cho cán bộ và sinh viên. Trong năm, nhà trường đã ký kết thêm 6 thỏa thuận hợp tác với các viện nghiên cứu và trường đại học lớn trong khu vực châu Á, đặc biệt tập trung vào các đối tác Hàn Quốc để đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc lần đầu tiên ký kết hợp tác đa phương đã mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Đại học Tân Trào ra thế giới một cách mạnh mẽ. Hình ảnh một ngôi trường năng động còn được thể hiện qua việc đón tiếp 11 đoàn công tác quốc tế từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Slovakia... đến thăm và làm việc. Những chuyến công tác trao đổi học thuật của giảng viên và sinh viên tại Đức, Bỉ, Hàn Quốc đã giúp mở rộng tư duy, tiếp cận tinh hoa giáo dục thế giới để quay trở lại phục vụ công tác giảng dạy tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh An Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào cho biết: “Bước sang năm 2026, Trường Đại học Tân Trào đặt mục tiêu tiếp tục kiện toàn bộ máy, chú trọng thu hút nhân tài chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản trị. Nhà trường cũng kiến nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến các chế độ hỗ trợ thu nhập cho giảng viên có học vị Tiến sĩ, học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư để giữ chân và thu hút nguồn chất xám về với quê hương Tuyên Quang. Với lộ trình rõ ràng và tinh thần quyết tâm cao, Trường Đại học Tân Trào tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực trong giai đoạn mới”.

Huy Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hơn 3.500 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi lớp 9
Ngày 25-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng sơ loại cấp cụm Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026.
25/01/2026
Trường Đại học Tân Trào chi trả hơn 188 tỷ 900 triệu đồng hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định 116
Theo thông tin từ Trường Đại học Tân Trào, thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, nhà trường vừa thực hiện chi trả hơn 188 tỷ 900 triệu đồng cho 2.200 sinh viên sư phạm.
24/01/2026
Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với xã Bạch Đích
Ngày 23 – 1, Đoàn công tác do đồng chí Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Bạch Đích về việc chuẩn bị các điều kiện thành lập trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn.
23/01/2026