Cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học mới
Sách giáo khoa là một trong những mặt hàng thiết yếu phục vụ năm học mới. Để học sinh có đủ sách ngay từ những ngày đầu đến trường, các đơn vị phát hành, nhà sách trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng hình thức cung ứng, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh.
![]() |
| Các em học sinh trường THCS An Tường được trang bị đầy đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới. |
Những ngày này, tại các nhà sách, điểm phát hành sách trên địa bàn tỉnh, không khí mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới diễn ra khá nhộn nhịp. Trên các kệ hàng, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 được sắp xếp theo từng khối lớp, thuận tiện cho phụ huynh, học sinh lựa chọn. Việc chuẩn bị nguồn hàng sớm cũng góp phần hạn chế tình trạng thiếu sách cục bộ vào thời điểm cận năm học mới.
Một trong những nét mới của năm học 2026 - 2027 là cả nước sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên phạm vi toàn quốc. Việc sử dụng chung một bộ sách góp phần đồng bộ nội dung, chất lượng dạy và học, đồng thời tạo thuận lợi trong công tác phát hành, phân phối sách đến học sinh. Chủ trương này cũng giúp giảm chi phí mua sách cho phụ huynh, hạn chế tình trạng phải lựa chọn, mua nhiều bộ sách khác nhau. Cùng với sách giáo khoa bản giấy, sách giáo khoa điện tử được triển khai, tạo thêm phương thức tiếp cận học liệu, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.
Công ty TNHH An Vinh đã nhập khoảng 2 triệu bản sách giáo khoa các cấp, đáp ứng nhu cầu của học sinh trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận sách, doanh nghiệp chủ động phân loại, tập kết và chuyển các đơn hàng đến các trường học trước ngày tựu trường, góp phần bảo đảm học sinh có đầy đủ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học. Đối với những đơn hàng lẻ hoặc phát sinh thêm trong quá trình chuẩn bị năm học, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu, kịp thời bổ sung ngay khi các Nhà xuất bản có đợt in thêm, hạn chế tình trạng thiếu sách, nhất là đối với những đầu sách có nhu cầu cao.
Cùng với hệ thống nhà sách, các trường học cũng chủ động phối hợp với đơn vị phát hành để nắm bắt nhu cầu sử dụng sách giáo khoa. Danh mục sách được thông tin đến phụ huynh từ trước, giúp các gia đình có thời gian chuẩn bị. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhiều nhà trường vận động nguồn sách cũ, xây dựng tủ sách dùng chung để hỗ trợ các em.
Cô Hà Thị Út Huệ, Hiệu trưởng trường THCS An Tường, cho biết: Ngay từ đầu tháng 7, nhà trường đã chủ động rà soát nhu cầu, nhanh chóng triển khai nhập sách giáo khoa theo danh mục đã được lựa chọn, đồng thời phối hợp với đơn vị cung ứng để bảo đảm sách được chuyển về trường đúng thời gian. Đến nay, nhà trường đã kịp thời phát 1.072 bộ sách giáo khoa đến học sinh, đạt 100% học sinh có đầy đủ sách trước khi bước vào năm học mới. Việc chuẩn bị sách giáo khoa từ sớm giúp nhà trường chủ động trong công tác tổ chức dạy và học, đồng thời tạo thuận lợi để học sinh sẵn sàng cho năm học mới ngay từ những ngày đầu tiên.
Mặc dù hiện nay có tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, nhưng tại Siêu thị sách và thiết bị trường học Tuyên Quang, nguồn sách giáo khoa cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh trước thềm năm học mới. Đơn vị chỉ còn thiếu một vài đầu sách bài tập, siêu thị đã chủ động bổ sung nguồn hàng để cung ứng.
Một điểm đáng chú ý trong mùa phát hành năm nay là giá sách giáo khoa có sự điều chỉnh theo hướng giảm. Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 phục vụ năm học 2026-2027 được điều chỉnh giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Mức giảm được thực hiện trên cơ sở tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông, qua đó tạo thuận lợi hơn cho phụ huynh, học sinh.
Theo mức giá được công bố, sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 có giá khoảng từ 155.000 đến 300.000 đồng/bộ tùy lớp và nội dung, giảm khoảng 33.000 đến 50.000 đồng so với năm trước ở nhiều bộ sách.
Việc giảm giá sách giáo khoa được phụ huynh quan tâm, nhất là những gia đình có nhiều con trong độ tuổi đi học. Chị Phan Thị Dung, phường Minh Xuân, cho biết: “Gia đình có hai con cùng đi học nên mỗi dịp đầu năm học đều phải chuẩn bị khá nhiều khoản. Năm nay, sách giáo khoa giảm giá nên chi phí mua sách cũng nhẹ hơn. Tôi tranh thủ mua sớm để tránh đông người và có thời gian kiểm tra đầy đủ sách cho các con”.
Bên cạnh việc chủ động bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa trên thị trường, tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, công tác hỗ trợ sách cho học sinh cũng được các nhà trường, địa phương quan tâm thực hiện. Từ nguồn sách được cấp, vận động quyên góp và sách dùng chung, các trường rà soát, phân bổ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, giúp các em có đủ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học. Qua đó, góp phần giảm bớt chi phí học tập cho gia đình, tạo điều kiện để học sinh vùng khó yên tâm đến trường, duy trì việc học tập.
Sự chuẩn bị từ sớm của các đơn vị phát hành, nhà trường và phụ huynh sẽ giúp học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước ngày khai giảng. Qua đó, tạo tâm thế chủ động để các em bước vào năm học mới, sẵn sàng tiếp thu kiến thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
Bài, ảnh: Khánh Trang











Ý kiến bạn đọc