Mở rộng mạng lưới giáo dục ngoài công lập

06:50, 01/10/2026

Đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát triển. Không chỉ tập trung ở khu vực đô thị, các cơ sở ngoài công lập đã xuất hiện tại một số địa bàn miền núi, góp phần đa dạng hóa các loại hình giáo dục và huy động thêm nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục.

Thầy và trò trường 
Tiểu học Lê Văn Tám
 trong một tiết học STEAM.
Thầy và trò trường Tiểu học Lê Văn Tám trong một tiết học STEAM.

Tính đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có 1 trường tiểu học ngoài công lập với 31 lớp, 1.011 học sinh; 81 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, gồm 5 trường mầm non và 76 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; có181 nhóm, lớp và 2.104 trẻ. Những con số này cho thấy khu vực ngoài công lập là một bộ phận của mạng lưới giáo dục, góp phần chia sẻ áp lực về trường lớp và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, việc phát triển mô hình giáo dục ngoài công lập tạo thêm lựa chọn cho phụ huynh, đồng thời giúp nhà trường chủ động hơn trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, theo dõi sát quá trình học tập của từng học sinh. Thầy Nguyễn Việt Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết, hằng tháng nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh nhằm đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, kịp thời nhận diện những nội dung học sinh còn hạn chế để có giải pháp hỗ trợ. Kết quả khảo sát cũng là cơ sở để giáo viên điều chỉnh phương pháp, đổi mới cách tổ chức tiết học, tăng tính chủ động và khả năng sáng tạo của học sinh.

Không chỉ ở bậc tiểu học, giáo dục ngoài công lập đang có sự phát triển rõ hơn ở cấp học mầm non; đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà trẻ. Tại xã Lâm Bình, nhóm trẻ Hoa Mai được thành lập từ năm 2017, đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được nhiều phụ huynh tin tưởng. Chị Doãn Sao Linh, phụ trách nhóm trẻ Hoa Mai cho biết, phụ huynh lựa chọn gửi con tại nhóm trẻ không chỉ vì thuận tiện mà còn quan tâm đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và môi trường học tập. Vì vậy, nhóm luôn chú trọng bảo đảm an toàn cho trẻ, xây dựng chế độ sinh hoạt phù hợp với từng độ tuổi, đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm để trẻ phát triển toàn diện hơn.

Tuy nhiên, phát triển giáo dục ngoài công lập vẫn còn không ít khó khăn. Đối với giáo dục mầm non, một số nhóm trẻ có quy mô tuyển sinh chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào biến động dân cư và khả năng chi trả của phụ huynh. Qua rà soát, có cơ sở đã dừng hoạt động hoặc không tuyển được trẻ. Cùng với đó, việc tuyển dụng, duy trì đội ngũ giáo viên ở một số cơ sở cũng là vấn đề cần quan tâm, nhất là khi nguồn thu phụ thuộc vào số lượng trẻ.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Phát triển giáo dục ngoài công lập là một trong những giải pháp huy động nguồn lực xã hội, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân. Ngành sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở thực hiện đúng quy định, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục; đồng thời quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ để các cơ sở có thêm điều kiện ổn định và phát triển. Trong đó, Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện để các cơ sở duy trì hoạt động.

Giáo dục ngoài công lập đang từng bước khẳng định vai trò trong mạng lưới giáo dục của tỉnh. Việc phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế, đi đôi với nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý sẽ góp phần tạo thêm lựa chọn cho người dân, đồng thời huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

Bài, ảnh: Ngân Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lắng nghe học sinh
Từ những mong muốn của học sinh, việc tạo không gian để các em được trao đổi, bày tỏ suy nghĩ ngày càng được các trường học quan tâm. Tại Trường THCS Ỷ La khi bắt đầu bước vào năm học mới đã tổ chức tọa đàm “Lắng nghe để thấu hiểu - Đồng hành để trưởng thành”. Đây là dịp để các em học sinh chia sẻ những vấn đề mình quan tâm trong học tập và cuộc sống học đường.
30/09/2026
Đáp ứng nguồn lực cho giáo dục toàn diện
Trong quá trình đổi mới giáo dục, học sinh không chỉ cần được trang bị kiến thức mà còn cần được lắng nghe, hỗ trợ về tâm lý, rèn luyện kỹ năng sống và định hướng tương lai. Thế nhưng, những nhiệm vụ này vẫn chủ yếu được các nhà trường thực hiện bằng hình thức kiêm nhiệm. Khi áp lực học tập, quan hệ bạn bè, gia đình, mạng xã hội ngày càng tác động đến học sinh, yêu cầu về một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu để tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp hỗ trợ các em đang trở nên cấp thiết.
24/09/2026
Lớp học đặc biệt ở Hồng Sơn
Với một bí thư chi bộ thôn, chuyển đổi số đơn giản là có thể tự mình soạn thảo được một văn bản, tìm kiếm nhanh một thông tin cần thiết, sử dụng thành thạo một ứng dụng hay biết cách tận dụng công nghệ để công việc thuận tiện hơn. Nắm bắt được nhu cầu đó, xã Hồng Sơn đã tổ chức lớp học đặc biệt, lớp học nâng cao năng lực chuyển đổi số.
24/09/2026
Vận hành hiệu quả hệ thống trường học sau sắp xếp
Sắp xếp mạng lưới trường học là bước đi quan trọng để tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Song, giảm số lượng trường chỉ là kết quả ban đầu. Điều quan trọng hơn là hệ thống sau sắp xếp phải vận hành ổn định, đội ngũ được bố trí hợp lý, cơ sở vật chất được khai thác hiệu quả và mọi học sinh đều được bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục.
17/09/2026