Cuộc thi "Thiết kế những trang báo đẹp"
Cục Báo chí - Ban Quản lý dự án "Ðào tạo nâng cao báo chí Việt Nam giai đoạn 2" tổ chức cuộc thi "Thiết kế những trang báo đẹp" theo Quyết định số 2326/QÐ-BVHTT ngày 23-7-2007 của Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông.
Các tác giả là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà thiết kế chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đang làm việc hoặc đang cộng tác trong các cơ quan báo chí, không có các hành vi vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác đều có quyền tham gia dự thi. Các tác phẩm dự giải phải được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan báo chí, nội dung phải phù hợp với Luật Báo chí và nền văn hóa Việt Nam. Các tác phẩm dự giải phải nộp bằng bản in mầu hoặc đen trắng và file bảo đảm chất lượng cao, phục vụ in ấn.
Về các tiêu chuẩn xét chọn:
- Ðối với những trang báo và tạp chí đã được phát hành (từ 1-1-2006 đến 30-11-2007), là những trang bất kỳ trong các số báo, tạp chí đã được phát hành trên lãnh thổ Việt Nam (trừ các số ra ngày lễ, Tết, các ngày kỷ niệm, báo ra ngày chủ nhật); không hạn chế số lượng tác phẩm do mỗi tác giả gửi dự thi, bao gồm những trang báo, tạp chí đã xuất bản.
- Ðối với những trang báo và tạp chí thiết kế lại, là những trang báo được thiết kế lại trên cơ sở những trang báo đã được phát hành trên lãnh thổ Việt Nam (từ 1-1-2006 đến 30-11-2007); bảo đảm đúng kích thước, chất liệu giấy; nộp cả bản gốc và bản thiết kế lại.
Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động cuộc thi 15-8-2007 đến hết ngày 30-11-2007 (tính theo dấu bưu điện). Chấm và trao giải cuối tháng 12-2007. Các tác giả gửi tác phẩm dự thi về địa chỉ: Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, 51 Ngô Quyền, Hà Nội.
Về cơ cấu giải, gồm có giải thưởng cho nhóm báo in (gồm trang báo đã phát hành và trang báo thiết kế lại) và giải thưởng dành cho tạp chí (gồm trang tạp chí đã phát hành và trang thiết kế lại).
Giải A, trị giá mỗi giải 6 triệu đồng; Giải B, trị giá mỗi giải 4 triệu đồng; Giải C, trị giá mỗi giải 2 triệu đồng; Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 1 triệu đồng.
Ý kiến bạn đọc