Khai mạc ngày hội văn hoá- thể thao các dân tộc Tây Bắc

07:52, 24/10/2007

Ngày hội văn hoá- thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 10 đã khai mạc tối nay tại Yên Bái với sự tham gia của gần 700 diễn viên, vận động viên của sáu tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lai Châu.


Thứ trưởng Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ khai mạc Ngày hội nêu rõ: Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và quảng bá du lịch vùng Tây Bắc, phát hiện và biểu dương các tài năng trẻ, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hoá đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc.

Màn nghệ thuật đặc sắc do 350 diễn viên chuyên nghiệp thực hiện với chủ đề: Quê hương và sức sống, đặc tả đậm nét hồn sông núi và nhịp sống của bản mường trong vùng; Mường Lò mừng giải phóng trong tiểu cảnh bản hùng ca Tây Bắc, tái hiện 55 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ và các vùng phụ cận, mở toang cánh cửa cho quân ta tiến vào giải phóng Tây Bắc. Màn diễn "Niềm vui hội tụ" thể hiện đồng bào trong vùng hân hoan vui đón bạn; màn "Vững bước tới tương lai" sinh động, ấn tượng và đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc vùng Tây Bắc đang đoàn kết hướng tới tương lai tươi sáng.

Kết thúc đêm lễ hội là màn đại xoè của 500 diễn viên quần chúng thuộc các đội xoè vùng Mường Lò, cùng các điệu múa sạp, thả đèn trời. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, nhằm quảng bá hình ảnh một Tây Bắc trong lòng các dân tộc Việt Nam đang có nhiều bước đổi thay nhưng vẫn giữ được các nét truyền thống riêng biệt đặc sắc.

Trong thời gian lễ hội kéo dài đến ngày 26- 10,  các hoạt động thể thao thi đấu gồm sáu môn: đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, tung còn, đánh quay truyền thống và chạy việt dã được các đội tham gia và tính điểm.

Nhân dịp này, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như: Hội thảo: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá và tinh thần thượng võ các dân tộc Tây Bắc; Biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống; Triển lãm: Văn hoá các dân tộc Tây Bắc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; trình diễn và tôn vinh trang phục các dân tộc; Hội chợ, giới thiệu các sản phầm Tây Bắc.


Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bản sắc văn hoá của người Lô Lô
(HGĐT)- Dân tộc Lô Lô có khoảng 3.300 người, cư trú chủ yếu ở tỉnh ta và một số ít ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đây cũng là một trong những dân tộc ít người nhất của nước ta. Mặc dù vậy, người Lô Lô vẫn đang chứng tỏ mình là một dân tộc bản lĩnh.
28/09/2007
Nước đầy khe cạn
Xóm Khe Cạn chỉ có vài chục nhà. Những người trong các ngôi nhà ấy có gốc gác khác nhau và đến từ nhiều miền quê xuôi ngược. Hơn mười năm trước Khe Cạn là nơi được phát hiện có mỏ “vàng gốc”. Trong những vỉa đá vôi xám xịt gần khe cạn có lẫn rất nhiều các “cục vàng” tươi rói, sáng lấp lánh, mang hình khối lập phương trông vô cùng sướng mắt.
28/09/2007
Chính phủ đồng ý tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008
Văn phòng Chính phủ chiều nay đã có công văn gửi một số bộ có liên quan và UBND tỉnh Khánh Hoà đồng ý về chủ trương cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2008 (Miss Universe 2008) tại TP Nha Trang.
27/09/2007
Tệ sao chép, hát nhép: Căn bệnh khó chữa
Nhiều chương trình ca nhạc ngày càng trở nên giống nhau; không chỉ ca sĩ hát nhép, mà các nhạc công cũng "múa đàn" trên sân khấu.
22/10/2007