Festival Huế 2008: Dùng dằng đêm giã bạn
Khác hẳn với các kỳ Festival trước đây, lễ bế mạc Festival Huế 2008 diễn ra trên một sân khấu được thiết kế công phu với đại cảnh là không gian làng quê Việt: Lũy tre, cánh đồng, con đò, bến nước...
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Pháo hoa bừng nở trên Kỳ Đài Huế, sân khấu tự nhiên, rước Rồng, rước Phượng |
Làng quê Việt. |
9 tiết mục ca múa nhạc, tiết mục nào cũng có phần phụ họa là những hoạt cảnh sinh hoạt của người nông dân Việt Nam.
![]() |
Tiếng thập lục vang lên từ cánh đồng lúa. |
Khán giả Huế đã thật sự xúc động trước tấm lòng của các nghệ sỹ với Huế. Chị Thanh, một khán giả, cho biết: "Tôi thật sự xúc động trước những tình cảm của các nghệ sỹ với Huế, đặc biệt ấn tượng với những màn diễn hết mình của các nghệ sỹ đường phố. Họ diễn không vụ lợi, diễn bằng cả trái tim”.
Sau 9 ngày với 160 lượt biểu diễn của 70 đoàn nghệ thuật đến từ 23 quốc gia, Festival Huế 2008 đã khép lại. Một Festival được đánh giá là có chất lượng cao, công tác tổ chức dần lên độ chuyên nghiệp.
Bên lũy tre làng! |
Lượt khách du lịch đến Huế trong dịp Festival Huế 2008, tính đến chiều 11/6, là 180 ngàn lượt khách với 30 ngàn lượt khách quốc tế. Đây là con số ấn tượng trong tất cả các kỳ Festival.
Tuy nhiên, trong 9 ngày diễn ra Festival đã có những bộc lộ thiếu sót về công tác tổ chức, biểu diễn và kể cả cách ứng xử của người dân Huế với du khách thập phương. Huế trong những kỳ Festival tới đây sẽ phải khắc phục những điều này.
Huế, ngày mai sẽ trở về cuộc sống bình thường với bao lo toan. Và hẹn gặp lại Festival Huế 2010 sẽ được khai mạc vào ngày thứ bảy tuần đầu tiên của tháng 6/2010.
Ý kiến bạn đọc