Huyện Đồng Văn: Đón 2 Bằng công nhận xếp hạng Di tích Quốc gia

17:25, 01/02/2010

HGĐT- Ngày 29.1, huyện Đồng Văn long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Cột cờ Lũng Cú (Di tích Lịch sử và Danh lam thắng cảnh); Di tích Quốc gia Phố cổ Đồng Văn (Di tích Kiến trúc nghệ thuật).


 
 Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận cho chính quyền huyện, thị trấn Đồng Văn.

Tại xã Lũng Cú, dự Lễ công nhận có các đồng chí lãnh đạo đại diện Báo Hà Giang; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên - Môi trường; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Văn; cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú. Đối chiếu với các tiêu chí của Luật Di sản văn hoánăm 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009, Cột cờ Lũng Cú thuộc loại hình Di tích Lịch sử và Danh lam thắng cảnh. Phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích được thể hiện trong biên bản khoanh vùng khu vực bảo vệ và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích lập ngày 02 tháng 12 năm 2008. Tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ là 206.756,2 m2, được chia làm 2 khu vực. Khu vực 1 có các yếu tố gốc cấu thành di tích, khu vực này phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Khu vực này bao gồm toàn bộ núi Rồng nơi có Cột cờ Lũng Cú, tổng diện tích khoanh vùng 100.926,0m2, đường ranh giới của khu vực chạy bao quanh toàn bộ chân núi Rồng thành một vòng khép kín. Khu vực 2 bao quanh tiếp giáp khu vực 1, gồm cả 2 hồ nước (mắt Rồng) ở hướng Đông và Tây. Đối với khu vực này việc xây dựng công trình bảo vệ hoặc tôn tạo và phát huy giá trị di tích phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ 2 là 105.830,2 m vuông.


Chiều cùng ngày, tại Phố cổ Đồng Văn (thị trấn Đồng Văn), trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân; các cơ quan, ban, ngành của huyện; đại diện một số ban, ngành của tỉnh, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Phố cổ diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi. Dựa vào nội dung, giá trị của khu Phố cổ Đồng Văn; căn cứ vào cách phân loại hiện nay, khu Phố cổ Đồng Văn thuộc loại hình Di tích Kiến trúc nghệ thuật. Khu vực di tích gồm chợ Đồng Văn và những ngôi nhà cổ có trên 100 năm tuổi, có kiến trúc đặc biệt cần được bảo vệ, bảo tồn. Qua điều tra khảo sát, nhìn chung những dãy nhà cổ là nhà hai mái, trình tường, phần mái nhà là những vì kèo, đòn tay bằng gỗ, lợp ngói âm dương, nền đất nện. Số gian trong mỗi ngôi nhà thường không cố định, nhưng phổ biến nhất là loại nhà 3 gian, hai mái có 2 hàng cột tròn, 2 xà ngang 2 vì kèo, sàn tầng hai bằng gỗ cách nền khoảng 2,2m.


Tại xã Lũng Cú và thị trấn Đồng Văn, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Toán, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia cho chính quyền địa phương.


An Dương

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những chàng trai quê tôi
Những chàng trai quê tôigầy đen mà rắn rỏihay làm nhưng ít nóiHễ gặp nhau là cười
29/01/2010
Mèo Vạc
(Thân tặng Sơn Hải và bạn bè ở Hà Giang)Đất gì mà toàn thấy đáNgười đi mãi chả thành đườngNgô trồng nhặt từng nắm đấtRượu mời đầy bát nồng thơm
29/01/2010
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Triển lãm ảnh tư liệu “80 năm Đảng cộng sản Việt Nam”
HGĐT- Nằm trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Dần năm 2010, sáng 28.1, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Triển lãm ảnh tư liệu “80 năm Đảng cộng sản Việt Nam” 3.2.1930 - 2010. Đồng chí Đàm Văn Bông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, cắt băng khai trương triển lãm.
29/01/2010
Tết người Tày
HGĐT- Người Tày Nùng chúng tôi hầu như tháng nào cũng có Tết. Nhưng Tết tháng Giêng là Tết to nhất. Tết anh cả. Tết khởi đầu trong năm. Các con cháu cầu chúc ông bà sống lâu, ăn ngon ngủ khỏe. Còn ông bà chúc con cái học hành điểm chín điểm mười. Láng giềng chúc nhau trong nhà đầy phè tiếng cười. Làng trên mường dưới không mắng chửi trâu bò ăn lá của nhau. Trong chuồng gà đẻ
29/01/2010