Hoạt động văn hóa, văn nghệ của thành phố Hà Giang

08:08, 19/06/2013

HGĐT- Hoạt động văn hóa, văn nghệ tại thành phố Hà Giang được đánh giá có hiệu quả cao cả về lĩnh vực bán chuyên nghiệp, văn nghệ quần chúng, văn nghệ dân gian. Các đội văn nghệ của thành phố đã đáp ứng được nhiệm vụ phục vụ chính trị, phục vụ lễ hội, phục vụ cộng đồng. Để có được những kết quả đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đóng vai trò hết sức quan trọng.



Đoàn nghệ thuật thành phố tại Liên hoan các Đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp toàn tỉnh lần thứ II.


Năm 2013, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động thể thao và du lịch thì việc đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ được trung tâm hết sức chú trọng. Mặc dù đội văn nghệ của trung tâm chỉ có 5 người (1 nhạc công, 1 biên đạo múa, 3 diễn viên ca) nhưng đều được đào tạo cơ bản, có chuyên môn vững vàng, có lòng yêu nghệ thuật và nhiệt huyết cống hiến. Họ chính là lực lượng nòng cốt của Đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp thành phố, là chỗ dựa tin cậy của các đội văn nghệ quần chúng. Ngoài hoạt động biểu diễn, đội văn nghệ của trung tâm thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các xã, phường, các đơn vị trên địa bàn dàn dựng chương trình, tổ chức biểu diễn phục vụ lễ hội và các sự kiện chính trị tại cơ sở; phối hợp tổ chức và tham gia biểu diễn với nhiều đơn vị của tỉnh. Đối với Đoàn nghệ thuật thành phố, ngoài số ít là diễn viên, nhạc công chuyên nghiệp thuộc trung tâm thì hầu hết đều là diễn viên không chuyên, họ là những người có năng khiếu và đam mê nghệ thuật được tuyển chọn ở các cơ quan, đơn vị, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tham gia và đã có những đóng góp đáng kể trong hoạt động văn nghệ. Với rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong luyện tập cũng như biểu diễn, giữa tháng 5 vừa qua, Đoàn đã đoạt giải Nhì tại Liên hoan các đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp toàn tỉnh lần thứ II. Từ đầu năm đến nay, Đoàn đã biểu diễn được 8 buổi phục vụ cho 13.300 lượt người xem; phối kết hợp với các xã, phường và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức được 85 buổi biểu diễn phục vụ cho 82.000 lượt người xem. Vừa qua, Đoàn nghệ thuật thành phố đã phối hợp với Trung tâm triển lãm của tỉnh tuyên truyền nội dung xây dựng nông thôn mới tại các xã Phương Độ, Phương Thiện và Ngọc Đường. Hiện nay Đoàn cũng đang hướng dẫn, giúp đỡ các xã, phường của thành phố chuẩn bị chương trình biểu diễn tham gia Hội thi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới sẽ được thành phố tổ chức trong những tháng cuối năm; chuẩn bị chương trình biểu diễn nhân Ngày Thương binh – liệt sỹ 27.7 tại Quảng trường 26.3 và nhiều chương trình biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị của thành phố...

 

Có thể nói, thành phố Hà Giang là đơn vị có lực lượng diễn viên và các đội văn nghệ quần chúng khá hùng hậu. Hầu hết các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố đều có đội văn nghệ xung kích; các xã, phường, tổ dân phố đều có đội văn nghệ quần chúng; các thôn đều có đội văn nghệ dân gian. Đặc biệt, đội văn nghệ dân gian của các Làng Văn hóa du lịch luyện tập và biểu diễn thường xuyên để phục vụ du khách. Từ đầu năm đến nay, các đội văn nghệ quần chúng đã biểu diễn được 99 buổi, phục vụ cho trên 80 ngàn lượt người xem. Các đội văn nghệ dân gian biểu diễn được 27 buổi, phục vụ cho trên 16.000 lượt người xem.

 

Hiện nay đội văn nghệ của trung tâm chưa có diễn viên múa chuyên nghiệp, nếu được bổ sung biên chế thì hiệu quả hoạt động của đội nói riêng của Đoàn nghệ thuật thành phố nói chung sẽ được nâng cao hơn về mặt chuyên môn. Nếu được UBND thành phố bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng chuyên dụng thì chất lượng phục vụ các hoạt động văn nghệ sẽ hiệu quả hơn. Các thiết bị âm thanh tiếp tục được cấp cho các Làng Văn hóa theo chương trình mục tiêu thì phong trào văn hóa, văn nghệ sẽ mạnh mẽ hơn. Đó là tâm sự cũng là mong muốn của Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình một cách trọn vẹn.


AN DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ru mặt trời
Thôi.Về đi mặt trời ơi!Còn đâu nữa.Ta còn chi đâu nữaVầng trăng xẻ đôiMàn đêm sập cửaTa biết người không nỡ muốn rời xa
30/05/2013
Không ai nghĩ Bác là lãnh tụ
Bác bắt tay Xtalin, bắt tay Mao Trạch Đông, bắt tay Phi ĐenCũng như khi bắt tay những người dân quê Bác Nói tiếng Pháp như người PhápNói tiếng Anh như người AnhTiếp người Pháp, người Anh, Bác nói bằng tiếng ViệtGiọng Nghệ An quê Bác gió Lào?
30/05/2013
Năm mươi năm gặp lại
Quê hương (*) lễ hội tưng bừngHà Giang ta cũng vui cùng quê hươngTình đồng đội nghĩa thân thươngNăm mươi năm một chặng đường đã qua.
30/05/2013
Con học về Trường Sa
Con học về Trường SaHọc môi trường biển, đảoNhững điều con chưa hiểuĐể sau này lớn khôn
30/05/2013