Đồng Văn tổ chức nhiều hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch mừng Xuân

16:19, 20/01/2014

HGĐT - Trong dịp tết Nguyên đán 2014, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào xuân mới, huyện Đồng Văn sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và các sản phẩm du lịch của huyện đến với du khách trong nước và Quốc tế, góp phần thúc đẩy nền du lịch của huyện nhà ngày càng phát triển một các bền vững.


1. Lễ hội dân gian

Lễ hội Gầu Tào là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc nhất của dân tộc Mông. Gầu Tào có nghĩa là lễ hội chơi núi mỗi độ xuân về. Tết Nguyên đán 2014, lễ hội Gầu Tào sẽ được tổ chức tại xã Sủng Là vào ngày 03/02/2014 ( tức ngày mồng 4 Tết Âm lịch) và tại xã Sà Phìn vào ngày 05/02/2014 ( tức ngày mồng 6 Tết Âm lịch). Lễ hội này thể hiện gần như đầy đủ các loại hình văn hóa dân gian và là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của dân tộc Mông.

 

            
                          Thung lũng Sủng Là - Đồng Văn. Ảnh: Hùng Hiền

Hội xuân Khèn Mông là một  hoạt động nhằm lưu giữ và bảo tồn việc làm khèn và múa khèn của đồng bào Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn được tổ chức tại xã Phố Cáo vào ngày 07/02/2014 ( tức ngày mồng 6 Tết Âm lịch). Đây vừa là nơi giao lưu văn hoá với các dân tộc khác, vừa là nơi trai gái gặp gỡ tìm bạn tâm tình, vừa là nơi những người già ôn lại chuyện cũ, tìm thấy những kỷ niệm đẹp của một thời; là nơi tiếng khèn được lưu giữ, truyền lại đến bây giờ.

 

Lễ hội chọi dê được tổ chức tại xã Ma Lé vào ngày 14/03/2014. Đây là lần đầu tiên huyện Đồng Văn tổ chức Lễ hội chọi dê, thu hút tất cá các xã, thị trấn trên địa bàn hưởng ứng tham gia, lựa chọn những chú dê to khỏe, hiếu chiến nhất để đưa đến sới chọi, hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính, đẹp mắt.

 

2. Hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ dân gian quần chúng

 

Cùng với sự diễn ra của các lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao và văn nghệ dân gian truyền thống đặc trưng cho nét xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn cũng sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày mùng 1 tết cho đến mùng 10 với sự tham gia của tất cả các dân tộc sinh sống tai địa phương. Các hoạt động này diễn ra với các nội dung như: Hát dân ca, múa khèn Mông; thi đấu bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ người, tung còn, kéo co, đánh yến, đánh sảng, đẩy gậy, đập bóng, chọi chim… phục vụ nhân dân và du khách trong dịp tết du lịch.

 

Đến với Đồng Văn trong dịp tết Giáp Ngọ này du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa mang đậm chất vùng cao cùng những sự trải nghiệm ấn tượng.

 

                                           Diệu Lan
                (Trung tâm thông tin KV Đồng Văn- BQL CVĐCTC CNĐ Đồng Văn)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vô Điếm vào Xuân
(Xuân Giáp Ngọ)- Trở lại quê hương sau nhiều năm xa cách, xe tôi lướt nhanh trên con đường mới nâng cấp trải nhựa phẳng lì. Hai bên đường những cánh đồng hoa màu xanh tốt. Hương hoa từ vườn cây ăn quả đâu đây ngát theo làn gió, tỏa trong không gian, khiến lòng đầy cảm xúc - đó là quê hương xã Vô Điếm (Bắc Quang) - đang vươn mình đón chào Xuân mới.
20/01/2014
Nguyễn Hữu Ninh, nghệ sĩ miền đá
(Xuân Giáp Ngọ)- Mới lọt lòng được vài tháng tuổi từ vùng đất mỏ Quảng Yên (Quảng Ninh), ông theo cha mẹ đi kháng chiến ở mãi tận vùng đất heo hút xa lắc nơi biên cương cực Bắc Hà giang, rồi lấy vợ - người con gái Tày, một cô giáo xinh đẹp nhất vùng Bắc Quang thuở đó; sinh được 4 cô gái, cô nào cũng thừa hưởng gen của cha thông minh, của mẹ xinh đẹp, rồi ông lập nghiệp tại
17/01/2014
Chùm thơ Xuân
Trần Thị Nương Dâng Người
17/01/2014
Văn hóa, thể thao và du lịch: Sức vươn cả bề rộng lẫn chiều sâu
(Xuân Giáp Ngọ)- Năm 2013 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV... Đây là điều kiện thuận lợi và cơ hội cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức các hoạt động theo chức năng, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, phấn
17/01/2014