Sức lan tỏa từ phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”
(Xuân Giáp Ngọ)- Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã phát triển sâu rộng, toàn diện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.
Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của Ủy ban MTQT các cấp nên cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với 5 nội dung phong phú thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bồi dưỡng sức dân và huy động sức dân vì lợi ích của nhân dân, đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các khu dân cư trong huyện. Từ cuộc vận động đã giúp người dân nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ...Thông qua các cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều phong trào đãphát triển mạnh mẽ được nhân dân động tình ủng hộ và cam kết thực hiện như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;“Chung tay xây dựng Nông thôn mới”; tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”...
Có thể thấy ở nhiều địa phương trong huyện đã huy động sức dân cùng sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, khu vui chơi giải trí trong cộng đồng dân cư. Hiện nay toàn huyện có 65 nhà văn hoá, tổ chức được hơn 2.000 buổi sinh hoạt thu hút hơn 7.000 người đến tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt ở mỗi địa phương đã góp phần giải quyết được những vấn đề bức xúc của cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nên đã tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng vững chắc. Đồng thời, góp phần tăng cường sự thống nhất về chính trị trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng lực lượng chính trị làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc. Ngoài ra, để cuộc vận động thực sự đi vào đời sống, hoạt động có nề nếp, gắn chặt với việc thực tiễn, các địa phương trong huyện đã chủ động xây dựng các quy ước, hương ước văn hóa; Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và Ủy ban MTQT huyện đã xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng phải được làm thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Qua đó, cuộc vận động đã trở thành phong trào, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, từng bước tăng cường được mối quan hệ đại đoàn kết giữa các dân tộc, củng cố niền tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, mối quan hệ giữa mỗi người, mỗi nhà ngày càng thêm gắn bó tốt đẹp, các tệ nạn xãhội, hủ tục từng bước được đẩy lùi. Các phong trào văn hóa, văn nghệ được phát triển rộng khắp với nhiều dân tộc, nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi tham gia, tạo nên bức tranh văn hóa nhiều mầu sắc, góp phần khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Đến nay, toàn huyện có 150/261 khu dân cư được xây dựng làng văn hóa đạt 57,47%; 12.246/22.048 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 55,45%; 3.041 hộ gia đình văn hóa 3 năm (2011 - 2013) và có 4 làng văn hóa du lịch.
Không còn là hình thức, cuộc vận động “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở huyện Vị Xuyên đã đi vào chất lượng, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xãhội. Cuộc vận động còn giải quyết khá tốt vấn đề trật tự an toàn xãhội, tạo điều kiện thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Toàn huyện có 261 thôn bản, tổ dân phố với hơn 1.491 hòa giải viên, đãtiếp nhận và hòa giải thành được 52/77 vụ việc lớn nhỏ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện. Một điều đáng ghi nhận nữa là từ cuộc vận động, nhiều hoạt động tình nghĩa nhân đạo đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Mỗi năm, cán bộ và nhân dân các xã , thị trấn trên địa bàn huyện đã ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo...được hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng sổ tiết kiệm, mua vật liệu xây dựng nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Năm 2013, huyện đã hỗ trợ được 22 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tu sửa và làm mới được 24 nhà.
Có thể khẳng định:Sức lan tỏa từ phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã và đang có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng trên con đường xây dựng huyện Vị Xuyên ngày một giàu đẹp, văn minh.
Ý kiến bạn đọc