Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

08:47, 17/02/2014

Ngày 15/2, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) đã diễn ra Chương trình ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”...


Đây là hoạt động có ý nghĩa tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nói chung và về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nói riêng.

Tham gia sự kiện có 12 cộng đồng dân tộc đến từ các vùng miền của Tổ quốc: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Nam, Bình Thuận, Kon Tum và Lâm Đồng.

Tại lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động các Lễ hội, nghi lễ mùa Xuân của một số dân tộc như Lễ hội bắt chồng của dân tộc Chu Ru (Lâm Đồng), Lễ hội trỉa lúa (cầu mùa) của dân tộc Brâu (Kon Tum), làng mừng năm mới của dân tộc Dao (Làng Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), Lễ cầu an, cầu mưa thuận gió hòa của dân tộc Lô Lô (Hà Giang), …

Đặc biệt, lần đầu tiên Ban tổ chức tái hiện hội đua ngựa dân tộc Mông (Lào Cai) tại Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" với sự tham dự của hàng chục chú ngựa đua vùng cao, một môn thể thao đặc trưng, đầy hào hứng của người dân vùng cao vào dịp đầu xuân mới.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

Lễ hội cầu mưa của người Lô Lô

Huyện Mèo Vạc ( Hà Giang) có địa hình núi cao, núi đá hanh khô, hạn hán kéo dài gây khó khăn trong sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy vào dịp xuân năm mới, dân làng hay tổ chức lễ hội cầu mưa, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Thầy cúng lễ cầu an, cầu mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi cho dân làng có cuộc sống ấm no hạnh phúc của dân tộc Lô Lô ( Hà Giang).

Lễ vật trong lễ cầu an, cầu mưa.

Các chàng trai cô gái Lô Lô nhảy múa trong lễ cầu mưa.

Điệu nhẩy trên cây của người Lô Lô.

Cô gái Lô Lô trong ngày hội.


Lễ cúng trỉa lúa
của dân tộc Brâu (Kon Tum)

Người Brâu, là một trong những tộc người ít dân nhất hiện nay ở Việt Nam, chỉ gần 400 người, còn theo sống tập trung ở làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thuộc Tây Nguyên.

Nghi lễ trong lễ cúng trỉa lúa .

Cô gái người dân tộc Brâu.

Phụ nữ Brâu rất hay hút thuốc.

Hội đua ngựa dân tộc Mông

Màn đua ngựa của 16 chú ngựađua được đưa tới từ Bắc Hà – Lào Cai với tiếng hò reo của hàng ngàn người dân cổ vũ khiến không khí rộn ràng sôi động.

Pha đeo bám gay cấn giữa các chú ngựa.

Nước rút về đích.

Hàng ngàn người dân theo dõi cổ vũ màn đua.

Nhiều chú ngựa bất kham không nghe lời làm cho nài ngựa phải vất vả đuổi theo.

Chăm sóc ngựa chuẩn bị cho vòng chung kết.

Các nài ngựa nhận giải thưởng của ban tổ chức


Theo Báo Mới

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Giáp Ngọ 2014
HGĐT- Tối 25.1, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 với chủ đề “Sắc xuân cao nguyên đá Hà Giang”.
26/01/2014
Bế mạc Hội chọi trâu truyền thống xã Trung Thành
HGĐT- Chiều 13.2, tại thôn Minh Thành, xã Trung Thành (Vị Xuyên) đã diễn ra Lễ bế mạc Hội chọi trâu truyền thống xã Trung Thành lần thứ 7.
14/02/2014
PS ảnh: Nét dẹp văn hóa Đấu ngựa đầu Xuân Giáp Ngọ ở xã Bằng Hành (Bắc Quang)
HGĐT- Bằng Hành là xã vùng sâu của huyện Bắc Quang, đa số là dân tộc Tày, mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng trong Ngày Tết cổ truyền làm phong phú thêm giá trị văn hóa các cộng đồng ở địa phương.
14/02/2014
Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông Hà Giang được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
HGĐT- Ngày 11.2 (tức ngày 12, tháng Giêng, năm Giáp Ngọ), tại tổ 14, thôn Suối Đồng, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên) đã diễn ra Lễ công bố Quyết định và đón Bằng Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia – Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông, tỉnh Hà Giang.
13/02/2014